Nông sản Tây Nguyên: Liên kết tạo sức mạnh, đưa hàng Việt ra thế giới

THANH TUẤN |

Gia Lai - Khi Hiệp định Thương mại Tự do EVFTA được ký kết, các nhà xuất khẩu nông sản cần thay đổi về chất lượng sản phẩm, liên kết sản xuất để tăng tính cạnh tranh trên thị trường thế giới nhiều biến động.

Ngày 21.5, nhằm đẩy mạnh các hoạt động kết nối cung cầu, mở rộng chuỗi sản xuất và thị trường tiêu thụ nông sản của các địa phương tại thị trường trong nước và quốc tế, UBND tỉnh Gia Lai tổ chức “Diễn đàn kết nối Tây Nguyên”. Hội nghị nằm trong chuỗi tuần lễ các sự kiện chào mừng 90 năm Ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24.5.1932 - 24.5.2022).

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, năm 2021, nông nghiệp Tây Nguyên đã ghi dấu một năm thành công khi có tỉnh vừa kết nối tiêu thụ nông sản hiệu quả ở thị trường trong nước, vừa xuất khẩu đạt mức 1 tỉ USD.

Trong khi các mặt hàng rau quả của các tỉnh Tây Nguyên có một năm “vượt khó - thoát hiểm” thì các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như cà phê, caosu, hồ tiêu lại khai thông bế tắc, phát triển ấn tượng. Không chỉ tăng trưởng cao về kim ngạch xuất khẩu (với 2 tỉnh đạt hơn 1 tỉ USD), năm 2021, nông sản Tây Nguyên còn thâm nhập mạnh mẽ hơn vào các thị trường khó tính như Nhật Bản và EU.

Năm 2021, thị trường cà phê, hồ tiêu, caosu phục hồi mạnh mẽ, giá xuất khẩu tăng từ hơn 20% trở lên so với cùng kỳ năm trước. Nền tảng của nông nghiệp Tây Nguyên cũng tiếp tục được củng cố với hàng loạt dự án lớn trong lĩnh vực, trồng trọt, chăn nuôi và chế biến.

Mặc dù vậy, Tây Nguyên có một số sản phẩm có giá trị xuất khẩu cao, nhưng nhìn chung sản xuất nông nghiệp còn phát triển tự phát theo phong trào, hiệu quả/đơn vị diện tích chưa cao nên thu nhập và đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số còn thấp.

Tại hội nghị, ông Thái Như Hiệp - Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH Vĩnh Hiệp - cho biết, trong các tỉnh Tây Nguyên, Gia Lai là một tỉnh giàu tiềm năng về đất nông nghiệp, đóng góp được vai trò then chốt trong cơ cấu nền kinh tế nước nhà.

Theo ông Hiệp, trong thời buổi kinh tế thị trường, Việt Nam gia nhập các tổ chức thương mại thế giới, doanh nghiệp chủ chốt đóng vai trò rất quan trọng cùng các bên tương tác, xây dựng và phát triển thương hiệu cho nông sản Việt.

“Doanh nghiệp cần hỗ trợ người nông dân tiếp cận, đào tạo và cập nhật các kỹ thuật, công nghệ tiên tiến. Còn người sản xuất phải có ý chí mạnh mẽ, suy nghĩ tích cực, thay vì thu mình lại trong ngôi nhà, bờ ruộng, mảnh vườn” - ông Hiệp nói.

Ông Đinh Gia Nghĩa - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần thực phẩm xuất khẩu Đồng Dao - cho hay, để nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu, doanh nghiệp cần liên kết chặt chẽ với người nông dân qua các hợp tác xã kiểu mới.

Liên kết giữa các doanh nghiệp trong ngành nông nghiệp với nhau từ doanh nghiệp cung ứng giống, vật tư, phân bón đến việc liên kết với các thương lái.

Liên kết có sức mạnh đặc biệt vì lợi ích của các bên, từ đó giảm được chi phí đầu tư ban đầu, giảm giá thành sản phẩm để cạnh tranh được trên thị trường thế giới.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Vào EVFTA, doanh nghiệp thu triệu đô, nông dân thu tiền lẻ phải bán rẫy

THANH TUẤN |

Gia Lai -  Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA) được ký kết đã giúp nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cà phê mang về lợi nhuận triệu đô. Tuy nhiên, người nông dân trồng cà phê “một nắng hai sương” thì vẫn chịu cảnh mất mùa, lỗ vốn, lỗ công sức…

Nhờ Hiệp định EVFTA, Gia Lai xuất khẩu nông sản đạt hơn 600 triệu USD

THANH TUẤN |

Gia Lai - Mặc dù dịch bệnh COVID-19 gây ra nhiều khó khăn nhưng với Hiệp định EVFTA  được ký kết, nhiều doanh nghiệp ở tỉnh Gia Lai vẫn thu về lợi nhuận hàng triệu USD.

EVFTA tạo dư địa xuất nhập khẩu lớn giữa Việt Nam và Châu Âu

Vũ Long |

Sau 1 năm thực thi Hiệp định EVFTA, xuất nhập khẩu 2 chiều giữa Việt Nam và Châu Âu tăng mạnh, nhưng vẫn còn nhiều dư địa để khai thác.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Vào EVFTA, doanh nghiệp thu triệu đô, nông dân thu tiền lẻ phải bán rẫy

THANH TUẤN |

Gia Lai -  Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA) được ký kết đã giúp nhiều doanh nghiệp xuất khẩu cà phê mang về lợi nhuận triệu đô. Tuy nhiên, người nông dân trồng cà phê “một nắng hai sương” thì vẫn chịu cảnh mất mùa, lỗ vốn, lỗ công sức…

Nhờ Hiệp định EVFTA, Gia Lai xuất khẩu nông sản đạt hơn 600 triệu USD

THANH TUẤN |

Gia Lai - Mặc dù dịch bệnh COVID-19 gây ra nhiều khó khăn nhưng với Hiệp định EVFTA  được ký kết, nhiều doanh nghiệp ở tỉnh Gia Lai vẫn thu về lợi nhuận hàng triệu USD.

EVFTA tạo dư địa xuất nhập khẩu lớn giữa Việt Nam và Châu Âu

Vũ Long |

Sau 1 năm thực thi Hiệp định EVFTA, xuất nhập khẩu 2 chiều giữa Việt Nam và Châu Âu tăng mạnh, nhưng vẫn còn nhiều dư địa để khai thác.