Nhờ Hiệp định EVFTA, Gia Lai xuất khẩu nông sản đạt hơn 600 triệu USD

THANH TUẤN |

Gia Lai - Mặc dù dịch bệnh COVID-19 gây ra nhiều khó khăn nhưng với Hiệp định EVFTA  được ký kết, nhiều doanh nghiệp ở tỉnh Gia Lai vẫn thu về lợi nhuận hàng triệu USD.

Ngày 10.12, diễn ra kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai để bàn về các vấn đề phát triển kinh tế - xã hội. Ông Hồ Phước Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai - cho hay, các Hiệp định thương mại tự do, trong đó có Hiệp định EVFTA, đã mang lại lợi nhuận cho doanh nghiệp xuất khẩu nông sản trên địa bàn.

Theo đó, kim ngạch xuất khẩu năm 2021 của Gia Lai ước đạt 610 triệu USD, đạt 100% kế hoạch và tăng 5,17% so với cùng kỳ. Khối lượng các mặt hàng xuất khẩu chủ lực gia tăng, đặc biệt cà phê, trái cây, hồ tiêu...

Các doanh nghiệp xuất khẩu của Gia Lai vẫn duy trì ưu thế tại các thị trường truyền thống và phát triển thị trường xuất khẩu mới nhờ tác động của Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA).

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các nước trên thế giới áp dụng các biện pháp kiểm soát, phòng dịch gây khó khăn trong việc gặp gỡ các đối tác, tìm kiếm thị trường xuất khẩu. Các doanh nghiệp cũng gặp khó khăn trong khâu vận chuyển, giao nhận hàng hóa.

Chi phí vận tải biển tăng do tăng chi phí lưu kho tại cảng, chi phí thuê container, số lượng các chuyến tàu biển giảm làm chậm tiến độ giao hàng, phát sinh nhiều chi phí. Việc này làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu chung của các doanh nghiệp.

Kim ngạch nhập khẩu năm 2021 ước đạt 870 triệu USD, tăng gấp 8 lần so với kế hoạch, tăng gấp 9 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Kim ngạch nhập khẩu tăng đột biến do nhập máy móc thiết bị một số dự án năng lượng tái tạo triển khai thi công như điện gió, điện mặt trời. Các mặt hàng nhập khẩu qua biên giới tăng, nhất là hạt điều tăng hơn 4 lần so cùng kỳ.

Thu ngân sách nhà nước năm 2021 ước đạt 7.170,9 tỉ đồng, đạt 157,5% dự toán Trung ương giao. Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Gia Lai, tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản khá chậm, đến thời điểm này chỉ đạt 52,3%.

Một số dự án còn vướng về giải phóng mặt bằng, dự án ODA gặp khó khăn về cơ chế thanh toán vốn. Ngoài ra, dịch COVID-19 khiến giá vật tư, vật liệu xây dựng tăng, thời tiết bất lợi… cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công tại hiện trường của nhiều dự án trọng điểm ở Gia Lai.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

1 năm thực thi EVFTA: Cơ hội cần tận dụng để tăng trưởng thương mại

Phong Nguyễn |

Thực thi EVFTA (Hiệp định Thương mại tự do Châu Âu-Việt Nam), thương mại giữa Việt Nam và Châu Âu tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, mặc dù kim ngạch xuất khẩu tăng từ khi có EVFTA, nhưng doanh nghiệp Việt chưa tận dụng hết những cơ hội lớn tại thị trường tiềm năng này.

Hiệp định EVFTA thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang EU

Anh Tuấn |

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường trong khối Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA) đã tăng trưởng khả quan trong thời gian qua.

Hiệp định EVFTA và thời cơ “hóa rồng” cho Phú Mỹ

Gia Miêu |

Việc nhà đầu tư châu Âu muốn rót gần 1 tỉ USD vào dự án logistics ở Phú Mỹ, sau Hiệp định EVFTA và sự kiện đón tàu container lớn nhất thế giới mở ra cơ hội đưa địa danh này vào những thương cảng bậc nhất thế giới.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

1 năm thực thi EVFTA: Cơ hội cần tận dụng để tăng trưởng thương mại

Phong Nguyễn |

Thực thi EVFTA (Hiệp định Thương mại tự do Châu Âu-Việt Nam), thương mại giữa Việt Nam và Châu Âu tăng trưởng mạnh. Tuy nhiên, mặc dù kim ngạch xuất khẩu tăng từ khi có EVFTA, nhưng doanh nghiệp Việt chưa tận dụng hết những cơ hội lớn tại thị trường tiềm năng này.

Hiệp định EVFTA thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang EU

Anh Tuấn |

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường trong khối Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA) đã tăng trưởng khả quan trong thời gian qua.

Hiệp định EVFTA và thời cơ “hóa rồng” cho Phú Mỹ

Gia Miêu |

Việc nhà đầu tư châu Âu muốn rót gần 1 tỉ USD vào dự án logistics ở Phú Mỹ, sau Hiệp định EVFTA và sự kiện đón tàu container lớn nhất thế giới mở ra cơ hội đưa địa danh này vào những thương cảng bậc nhất thế giới.