Bình Định: Bỏ tiền để mua nước sạch, dân lại phải chịu cảnh dùng nước bẩn

Hoài Luân |

Đóng tiền hàng tháng để có nguồn nước sạch sử dụng, thế nhưng suốt hai năm nay, người dân ở một số khu vực thuộc thị xã An Nhơn vẫn phải thường xuyên dùng nước bẩn để sinh hoạt.

Theo phản ánh của người dân ở thôn Liêm Định, xã Nhơn Phong, từ năm 2021 đến nay, nguồn nước sạch từ Trạm cấp nước sinh hoạt 3 xã khu đông - Nhơn An, Nhơn Phong và Nhơn Hạnh (thuộc Công ty CP xây lắp An Nhơn) thường xuyên có màu vàng đục, nước có mùi hôi, người dân không thể dùng để sinh hoạt.

 
Thời điểm nước bị chuyển sang màu vàng đục.

Người dân kể lại, mỗi lần nước bị đổi màu thường diễn ra từ 2 - 3 ngày rồi hết, sau đó nước lại bị vàng đục. Tình trạng này đã kéo dài suốt hai năm qua khiến người dân ở đây rất bức xúc, nhiều gia đình phải mua nước bình để dùng hoặc dùng tạm nước của giếng khoan.

Chị Nguyễn Thị Thanh (ở thôn Liêm Định, xã Nhơn Phong) cho hay: Từ ngày dùng nước máy sinh hoạt, nhà tôi đóng tiền nước hàng tháng nhưng nguồn nước cung cấp cho dân thì không đảm bảo vệ sinh. Cứ lâu lâu, nước vàng đục có mùi hôi, nhất là những ngày cúp điện.

 
Người dân ở thôn Liêm Lợi, xã Nhơn Phong bức xúc khi phải dùng nước bẩn để sinh hoạt.

"Không hiểu sao cứ cúp điện là thấy nước vàng đục ngầu. Họ nói do súc rửa đường ống nước nên nước có màu vàng đục. Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị, nhưng suốt hai năm nay, chúng tôi vẫn phải dùng nguồn nước bẩn để sinh hoạt" - chị Thanh bức xúc chia sẻ.

Bà Trương Thị Thi (trú thôn Liêm Lợi, xã Nhơn Phong) cho biết: Cứ một tháng thì nước bị đục 2 lần, mỗi lần kéo dài từ 2 - 3 ngày. Nước màu vàng, có hôi mùi thuốc khử trùng. Nước này chúng tôi đều phải qua bình lọc rồi mới sử dụng. Nhiều đồ dùng trong nhà cũng bị ám theo màu nước, kể cả quần áo trắng của mấy đứa nhỏ.

 
Nhiều hộ dân ở thôn Liêm Lợi, xã Nhơn Phong mong muốn có nguồn nước sạch để sử dụng.

Trao đổi về tình trạng trên, ông Nguyễn Duy Thông - Phó Chủ tịch UBND xã Nhơn Phong xác nhận, phản ánh của người dân là đúng. Gia đình tôi cũng thường xuyên gặp khó khăn trước tình trạng nước máy bỗng dưng đổi màu. Địa phương đã làm việc với Trạm cấp nước sinh hoạt 3 xã khu Đông đề nghị có biện pháp khắc phục.

"Trên địa bàn xã Nhơn Phong có khoảng 70 hộ dân bị ảnh hưởng nguồn nước vàng đục từ Trạm cấp nước sinh hoạt 3 xã khu Đông. Các hộ bị ảnh hưởng nguồn nước bẩn nằm rải rác toàn xã, không tập trung tại một thôn" - ông Thông cho biết thêm.

Lý giải về tình trạng trên, ông Trần Công Thương - Trạm trưởng Trạm cấp nước sinh hoạt 3 xã khu Đông cho biết: Từ năm 2021 đến nay, khi Nhà nước thực hiện dự án thi công nâng cấp, mở rộng tuyến tỉnh lộ ĐT.631 (đoạn từ xã Nhơn An đến cuối xã Nhơn Hạnh), đơn vị thi công dự án thường gây bể đường ống dẫn nước của Trạm. Đường ống bị bể khiến đất, cát rơi vào bên trong nên nguồn nước máy có hiện tượng chuyển sang màu vàng đục.

"Trong thời điểm Trạm đang súc xả thì bà con mở nước ra sử dụng nên xảy ra tình trạng nước vàng đục. Chờ đơn vị thi công làm xong tuyến đường sẽ không còn sự cố bể ống nước, như vậy thì hiện tượng nước bị đục vàng sẽ giảm dần, bà con có nguồn nước sạch để sử dụng" - ông Thương cho biết thêm.

Hoài Luân
TIN LIÊN QUAN

Dân nhiều xã ở Thái Bình “phải mua nước bẩn”: Tối hậu thư cho Cty nước sạch

TRUNG DU |

Thái Bình - Khi gặp sự cố về nước sạch, người dân không biết tìm ai để hỏi, kiến nghị. Đến nay vẫn chưa có cá nhân, đơn vị nào chịu trách nhiệm về nguồn nước mất an toàn, trong khi dân vẫn phải bỏ tiền ra mua hằng tháng.

Thái Bình: Dân nhiều xã bỏ tiền mua nước sạch, “rước” về nước bẩn

TRUNG DU |

Thái Bình – Hiện nay, người dân một số xã tại tỉnh Thái Bình đang rất bức xúc vì hàng tháng phải bỏ tiền mua nước sạch nhưng phải dùng nước bẩn không khác gì nước sông chưa qua xử lý.

Ông Trump tiết lộ cách chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vài giờ

Ngọc Vân |

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ chấm dứt xung đột Nga - Ukraina trong vòng vài giờ nếu tái đắc cử tổng thống năm 2024.

Rắc rối tên gọi một khu công nghệ cao 5 năm chưa thể hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Được Thủ tướng Chính phủ thành lập vào năm 2017, nhưng qua 5 năm triển khai, đến nay, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao phát triển tôm tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa hoạt động vì các thủ tục pháp lý liên quan đến tên gọi.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Tuyến cáp quang biển cuối cùng nối Internet Việt Nam đi quốc tế gặp sự cố

HỮU CHÁNH |

Thông tin tuyến cáp quang biển cuối cùng nối Internet Việt Nam đi quốc tế gặp sự cố được một nhà cung cấp dịch vụ Internet tại Việt Nam xác nhận vào sáng nay (21.2).

Dân nhiều xã ở Thái Bình “phải mua nước bẩn”: Tối hậu thư cho Cty nước sạch

TRUNG DU |

Thái Bình - Khi gặp sự cố về nước sạch, người dân không biết tìm ai để hỏi, kiến nghị. Đến nay vẫn chưa có cá nhân, đơn vị nào chịu trách nhiệm về nguồn nước mất an toàn, trong khi dân vẫn phải bỏ tiền ra mua hằng tháng.

Thái Bình: Dân nhiều xã bỏ tiền mua nước sạch, “rước” về nước bẩn

TRUNG DU |

Thái Bình – Hiện nay, người dân một số xã tại tỉnh Thái Bình đang rất bức xúc vì hàng tháng phải bỏ tiền mua nước sạch nhưng phải dùng nước bẩn không khác gì nước sông chưa qua xử lý.