Bệnh viện ở Hậu Giang đã hết cảnh thiếu thuốc bảo hiểm y tế trầm trọng

Văn Sỹ |

Hậu Giang - Như Lao Động đã thông tin trước đây, Bệnh viện đa khoa Hậu Giang thiếu thuốc bảo hiểm y tế và vật tư y tế trầm trọng gây tốn kém, phiền hà đối với bệnh nhân và người nhà do phải bỏ tiền túi khá nhiều. Với sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo UBND tỉnh cùng nỗ lực của ngành y tế, gần đây, bệnh viện đã đảm bảo thuốc và vật tư y tế để phục vụ công tác khám, điều trị cho người dân.

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động tại quầy cấp thuốc bảo hiểm y tế của Bệnh viện đa khoa Hậu Giang ngày 17.2, tất cả những người bệnh đều được lĩnh đầy đủ thuốc mà không phải bỏ tiền túi bù thêm cho loại thuốc hay vật tư y tế nào.

 
Người dân chờ nhận thuốc bảo hiểm y tế tại Bệnh viện đa khoa Hậu Giang. Ảnh: Văn Sỹ

Theo chia sẻ của một số người thường xuyên đến khám bệnh và lĩnh thuốc bằng bảo hiểm y tế, khoảng 3 - 4 tháng nay, người dân thấy yên tâm khi bệnh viện cung ứng đầy đủ các loại thuốc mà bác sĩ đã ra toa.

"Tôi bị cao huyết áp với tiểu đường, lâu lâu thêm viêm phế quản nữa. Vì vậy mà cách 2 tuần phải đi khám kiểm tra tình hình và lãnh thuốc về uống. Mấy tháng gần đây, bệnh viện cho thuốc bảo hiểm y tế hết, tôi không phải ra nhà thuốc tư nhân mua thêm như hồi tháng 7 năm rồi", ông Nguyễn Văn Hai chia sẻ.

 
Ông Nguyễn Văn Hai (TP. Vị Thanh) phấn khởi khi lĩnh thuốc bảo hiểm y tế đầy đủ. Ảnh: Văn Sỹ

"Cha tôi bị bệnh tim, huyết áp, viêm phế quản và nhiều bệnh khác nữa, sức khỏe yếu nên phải nhập viện từ thứ 2 đến nay cũng 5 ngày. Bác sĩ cho truyền mấy chai nước biển và vô 2 bịch máu, giờ ông đã khỏe nhiều rồi.

Nhờ có thuốc bảo hiểm, vật tư y tế đầy đủ nên mình không phải ra ngoài mua thêm gì nên cũng ít tốn kém. Nhà nước lo đầy đủ thuốc men, chăm sóc y tế như thế này nên bà con rất phấn khởi", ông Lê Văn Bé Bảy (phường Bình Thạnh, TX. Long Mỹ, Hậu Giang) cho biết.

 
Theo lãnh đạo Bệnh viện đa khoa Hậu Giang, nhiều tháng qua, bệnh viện luôn đảm bảo thuốc bảo hiểm y tế, vật tư y tế để phục vụ khám, điều trị cho người bệnh. Ảnh: Văn Sỹ

Theo Bác sĩ CKII Nguyễn Thành Phúc, Giám đốc Bệnh viện đa khoa Hậu Giang, tình hình thiếu thuốc của đơn vị diễn ra khoảng tháng 3 đến tháng 6 và "căng thẳng" nhất là khoảng cuối tháng 5, đầu tháng 6.2022.

Do không đủ thuốc nên nhiều bà con đến khám BHYT nhưng phải ra ngoài mua thuốc khiến họ bức xúc. Tuy nhiên, việc xử lý nằm ngoài khả năng và thẩm quyền của bệnh viện.

 
Vật tư y tế tại Khoa Dược, Bệnh viện đa khoa Hậu Giang. Ảnh: Văn Sỹ

"Sau thời gian thiếu thuốc bảo hiểm y tế, gây  bức xúc trong người dân, đến tháng 7.2022, khi có chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Y tế, công tác đấu thầu mua sắm thuốc, vật tư y tế được triển khai.

Từ đó đến nay, việc bổ sung thuốc để điều trị cho bệnh nhân được khắc phục triệt để, đảm bảo 100% danh mục thuốc của bảo hiểm y tế, cung cấp đủ cơ số thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế để khám, chữa bệnh cho người dân tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh nói chung, bệnh viện đa khoa tỉnh nói riêng", ông Phúc thông tin thêm.

Văn Sỹ
TIN LIÊN QUAN

Phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại Đà Nẵng

Hữu Long |

Đà Nẵng sẽ tiếp tục ưu tiên phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong năm 2023…

Bác sĩ gặp khó, bệnh nhân kêu trời vì thiếu thuốc, thiếu cả hướng dẫn

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Trong khi ngành y tế đang loay hoay tìm lời giải cho bài toán thiếu thuốc thì nhiều người dân vẫn đang phải tự mua thuốc với giá cao.

Gỡ khó cho việc thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại các bệnh viện

Thùy Linh - Hà Anh |

Thời gian qua, việc cung ứng, mua sắm một số loại thuốc, nhất là thuốc chuyên khoa, thuốc hiếm tại một số cơ sở y tế công lập gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến công tác khám, điều trị cho người dân.

Công an khám xét 2 trung tâm đăng kiểm ở Lạng Sơn

Vân Trường |

Chiều nay 21.3, lực lượng công an đã khám xét 2 trung tâm đăng kiểm tại Lạng Sơn là 12D01 có địa chỉ ở 52 Lê Đại Hành phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn và 12D02 có địa chỉ ở Hợp Thành huyện Cao Lộc.

CDC Cần Thơ áp dụng gói giữ vaccine để tránh tình trạng thiếu hàng

PHONG LINH |

Không phải lúc nào cũng có đủ 100% các loại vaccine nhưng Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Cần Thơ cơ bản vẫn đáp ứng đủ vaccine cho người dân.

Huyện Dầu Tiếng: Hàng trăm hộ dân ở hồ Cần Nôm bức xúc vì bị treo quyền lợi

Bảo Chương |

Bình Dương - Việc cắm mốc cao trình khu vực hồ Cần Nôm, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương, nhiều năm qua đã làm ảnh hưởng lớn đến quyền lợi của người dân, dù kiến nghị nhiều lần vẫn chưa có câu trả lời thỏa đáng.

Những điều cần biết khi đi bus sông Sài Gòn

Yến Nhi |

Xe buýt trên sông tại Sài Gòn hiện đang là một dịch vụ di chuyển thu hút rất đông lượng du khách tới trải nghiệm.

Bát nháo đào tạo lái xe ở ĐH Đông Đô: Phê duyệt một đằng, triển khai một nẻo

Nhóm PV |

Không chỉ có nghi vấn sai phạm trong việc sử dụng bãi tập xe, đào tạo lái xe, dự án của Trường Đại học Đông Đô tại Khu công nghiệp Phú Nghĩa (huyện Chương Mỹ, Hà Nội) còn xuất hiện nhiều nghi vấn vi phạm Luật Đầu tư.

Phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình tại Đà Nẵng

Hữu Long |

Đà Nẵng sẽ tiếp tục ưu tiên phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình trong năm 2023…

Bác sĩ gặp khó, bệnh nhân kêu trời vì thiếu thuốc, thiếu cả hướng dẫn

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên – Trong khi ngành y tế đang loay hoay tìm lời giải cho bài toán thiếu thuốc thì nhiều người dân vẫn đang phải tự mua thuốc với giá cao.

Gỡ khó cho việc thiếu thuốc, trang thiết bị y tế tại các bệnh viện

Thùy Linh - Hà Anh |

Thời gian qua, việc cung ứng, mua sắm một số loại thuốc, nhất là thuốc chuyên khoa, thuốc hiếm tại một số cơ sở y tế công lập gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến công tác khám, điều trị cho người dân.