233 thí sinh vắng thi môn Ngoại ngữ ở Quảng Nam, Quảng Ngãi

Thanh Chung |

Kết thúc môn thi cuối cùng có 233 thí sinh ở Quảng Nam và Quảng Ngãi vắng thi.

Chiều 10.8, ông Hà Thanh Quốc - Giám đốc Sở GD - ĐT tỉnh Quảng Nam cho biết, trong môn thi Ngoại ngữ của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, toàn tỉnh Quảng Nam có 169 thí sinh vắng thi.

Theo ông Quốc, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khi dịch COVID-19 đang rất phức tạp. Để đảm bảo an toàn cho các thí sinh và cán bộ coi thi, kỳ thi ở Quảng Nam đợt 1 tổ chức tại 12 thành phố, huyện. Còn 6 địa phương còn lại thi vào đợt 2 tùy vào thời điểm thích hợp sau khi dịch COVID-19 được kiểm soát.

"Đối với những thí sinh không ở 6 địa phương này mà nằm trong diện F1, F2, trở về từ vùng dịch cũng được sắp xếp thi vào đợt 2"- ông Quốc nói.

Theo đó, trong buổi thi môn Ngoại ngữ THPT năm 2020 vào chiều 10.8, toàn tỉnh Quảng Nam có hơn hơn 6.900 thí sinh dự thi, với 307 phòng thi, có 169 thí sinh vắng thi (trong đó 1 thí sinh bị bệnh bình thường không phải do COVID-19, 109 thí sinh các trường báo cáo do đang ở trong vùng cách ly theo Chỉ thị 16, còn lại số thí sinh vắng thi chưa rõ lý do).

Chiều cùng ngày, ông Đỗ Văn Phu -Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Ngãi cho biết, trong môn thi Ngoại ngữ của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020, toàn tỉnh Quảng Ngãi có 64 thí sinh vắng thi.

Theo ông Phu, trong buổi thi môn Ngoại ngữ của kỳ thi THPT năm 2020 chiều 10.8, toàn tỉnh Quảng Ngãi có hơn 10.900 thí sinh dự thi, với hơn 500 phòng thi, có 64 thí sinh vắng thi (chưa rõ lý do).

Tại điểm thi Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (TP.Tam Kỳ,tỉnh Quảng Nam), nhiều thí sinh phấn khởi khi kết thúc môn thi cuối cùng.

Em Huỳnh Anh Vũ cho hay, nhìn chung đề thi các môn đều vừa sức. Chỉ riêng môn Ngoại ngữ khó hơn so với các môn khác. "Chúc các bạn thi đợt 2 bình tĩnh, tự tin để thi thật tốt"- Vũ chia sẻ.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

Quảng Nam: Bệnh nhân 839, 838 mắc COVID-19 là mẹ con từng khám ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Tối ngày 9.8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cung cấp thông tin về kết quả điều tra, xử lý dịch tễ liên quan đến 8 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Quảng Nam vừa được Bộ Y tế công bố. Trong đó, có hai mẹ con là bệnh nhân 838, 839 cùng mắc COVID-19 từng khám bệnh tại Đà Nẵng.

Bình Định chi viện nhân lực xét nghiệm SARS-CoV-2 cho Quảng Nam

MINH TRÍ |

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn (thuộc Bộ Y tế) đã cử đoàn cán bộ gồm: Bác sĩ, thạc sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng đến “chia lửa” cùng tỉnh Quảng Nam trong việc phòng, chống dịch COVID-19.

38 y, bác sĩ tỉnh Phú Thọ đến Quảng Nam hỗ trợ phòng chống dịch

Thanh Chung |

Đoàn 38 y, bác sĩ tình nguyện của tỉnh Phú Thọ đến tiếp sức, hỗ trợ cho ngành Y tế tỉnh Quảng Nam trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.

Quảng Nam: Bệnh nhân 839, 838 mắc COVID-19 là mẹ con từng khám ở Đà Nẵng

Thanh Chung |

Tối ngày 9.8, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam cung cấp thông tin về kết quả điều tra, xử lý dịch tễ liên quan đến 8 bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 tại Quảng Nam vừa được Bộ Y tế công bố. Trong đó, có hai mẹ con là bệnh nhân 838, 839 cùng mắc COVID-19 từng khám bệnh tại Đà Nẵng.

Bình Định chi viện nhân lực xét nghiệm SARS-CoV-2 cho Quảng Nam

MINH TRÍ |

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn (thuộc Bộ Y tế) đã cử đoàn cán bộ gồm: Bác sĩ, thạc sĩ, kỹ thuật viên, điều dưỡng đến “chia lửa” cùng tỉnh Quảng Nam trong việc phòng, chống dịch COVID-19.

38 y, bác sĩ tỉnh Phú Thọ đến Quảng Nam hỗ trợ phòng chống dịch

Thanh Chung |

Đoàn 38 y, bác sĩ tình nguyện của tỉnh Phú Thọ đến tiếp sức, hỗ trợ cho ngành Y tế tỉnh Quảng Nam trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.