Trước khi mắc COVID-19, bệnh nhân 812 có 2 lần xét nghiệm PCR âm tính

Phạm Đông |

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Khắc Hiền cho biết, trước khi bệnh nhân 812 được CDC Hà Nội công bố mắc COVID-19, trường hợp này đã có 2 lần được lấy mẫu xét nghiệm PCR và cho kết quả âm tính.

Sáng 9.8, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Khắc Hiền - Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, giai đoạn 2 tại Hà Nội ghi nhận 29 ca mắc, trong đó có 22 trường hợp cách ly chưa ra cộng đồng (21 bệnh nhân trở về từ Guinea Xích đạo, 1 bệnh nhân tại khu cách ly tập trung ở Xuân Mai) và 7 trường hợp mắc mới ngoài cộng đồng.

Đáng chú ý, trường hợp mới mắc COVID-19 được Bộ Y tế công bố sáng nay là bệnh nhân 812. Đây là trường hợp F1 của bệnh nhân 447 trước đó.

Bệnh nhân 812 (63 tuổi, nam; phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm), là nhân viên giao hàng. Về tiền sử dịch tễ, bệnh nhân làm cùng cửa hàng bánh Pizza với bệnh nhân 447, có tiếp xúc gần với bệnh nhân 447.

Ngày 29.7 bệnh nhân được Trung tâm y tế Bắc Từ Liêm lấy mẫu xét nghiệm PCR lần 1 có kết quả âm tính, được chuyển đến cách ly tại Bệnh viện Công an Thành phố. Ngày 3.8, bệnh nhân có biểu hiện sốt, mệt mỏi được chuyển đến Bệnh viện Thanh Nhàn cách ly điều trị.

Ngày 4.8, Bệnh viện Thanh Nhàn lấy mẫu xét nghiệm PCR lần 2 và cho kết quả âm tính. Tuy nhiên, ngày 7.8 khi các triệu chứng bệnh tăng lên, được lấy mẫu xét nghiệm lần 3 gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC), ngày 8.8 cho kết quả dương tính với COVID-19.

Về kết quả điều tra, xác minh trường hợp tiếp xúc với ca bệnh, ông Hiền cho biết hiện thành phố có tổng số 366 F1 lấy mẫu xét nghiệm PCR, đã có kết quả 305 mẫu (304 mẫu âm tính, 1 mẫu dương tính – BN mới là F1 của BN 447). Tổng số F2 là 1.993 người, đã được cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà.

Theo ông Hiền, trong ngày 8.8 lực lượng chức năng đã rà soát có thêm 1.681 người, nâng tổng số người từ Đà Nẵng về lên 98.160 người (trong đó về từ ngày 15.7 có 74.167 người).

"Ngành y tế đã lấy mẫu xét nghiệm trường hợp về từ Đà Nẵng là 1.021 mẫu. Chiều 8.8, các đơn vị gửi mẫu cho Bệnh viện Bạch Mai nhưng bệnh viện không tiếp nhận với lý do môi trường bảo quản mẫu không tương thích với máy xét nghiệm của bệnh viện nên không xét nghiệm được. Số mẫu này đã được CDC Hà Nội tiếp nhận bảo quản" - Giám đốc Sở Y tế nói.

Cũng theo ông Hiền, trong thời gian tiếp theo, đơn vị sẽ làm việc với các đơn vị của Bộ Y tế để tiếp nhận xét nghiệm ngay số mẫu đã lấy trong ngày 8.8 đang bảo quản tại CDC, đồng thời tập trung lấy mẫu xét nghiệm cho những người đi Đà Nẵng về từ 15-29.

"Ngoài ra, đơn vị cũng khẩn trương mua que lấy mẫu, ống bảo quản mẫu để đảm bảo tiến độ xét nghiệm cho tất cả các trường hợp về từ Đà Nẵng từ 15-29.7. Truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với ca mắc mới, không để bỏ sót. Tiếp tục rà soát, cập nhật các trường hợp từ Đà Nẵng về, giám sát chặt chẽ việc cách ly tại nhà đối với những người về chưa qua 14 ngày" - ông Hiền nói thêm.

Cũng tại cuộc họp, Chủ tịch quận Bắc Từ Liêm Trần Thế Cương cho biết, ngay sau khi nhận được kết quả từ CDC Hà Nội, quận đã cho rà soát, khoanh vùng nơi ở của bệnh nhân. Vì bệnh nhân được cách ly ngay sau khi có kết quả là F1 đã được 9 ngày, chính vì thế chỉ có gia đình của bệnh nhân gồm người 4 là trường hợp F2 chuyển lên thành F1 (bao gồm vợ hiện đang mang bầu, và các con gái, con trai).

"Quận đã chuyển các trường hợp này đi cách ly tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội. Đồng thời chúng tôi cũng tiến hành phun khử khuẩn, và khuyến cáo người dân hạn chế đi lại ngõ nơi bệnh nhân sinh sống”, đại diện quận Bắc Từ Liêm cho hay.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Sáng 9.8, thêm 2 ca mới mắc COVID-19 ở Hà Nội và Bắc Giang

Lệ Hà |

Sáng 9.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận thêm 2 ca mới mắc COVID-19, trong đó 1 ca tại Hà Nội, 1 ca tại Bắc Giang.

Hà Nội: Lập 10 chốt kiểm soát y tế vì có người nhiễm COVID-19 ở Phúc Thọ

Phạm Đông - Huyền Chang |

Ngay khi nhận được thông tin xuất hiện 1 ca mắc COVID-19 ở xã Vân Phúc (Phúc Thọ, Hà Nội), các lực lượng chức năng của huyện đã lập nhiều chốt kiểm dịch, phun khử khuẩn toàn bộ 1 thôn nơi bệnh nhân 752 sinh sống.

Chủ tịch Hà Nội: Các trường hợp F1, F2 đều tổ chức thi tốt nghiệp THPT sau

Phạm Đông - Nguyễn Hà |

Để phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu tất cả trường hợp giáo viên là trường hợp F1, F2 đều không tham gia kỳ thi; với các trường hợp thí sinh F1, F2 đều tổ chức thi sau hoặc đã xét nghiệm là âm tính thì bố trí thi phòng riêng.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Người trẻ mang mùa xuân đến với người vô gia cư

THUỲ DƯƠNG - THIỆN NHÂN |

Đêm muộn cuối năm, trong cái lạnh tê tái của mùa đông khi đa số mọi người đang trở về quê ăn tết, sum vầy với gia đình thì các đoàn thiện nguyện cũng bắt đầu hành trình mang tết đến cho những cụ ông cụ bà vô gia cư.

Sáng 9.8, thêm 2 ca mới mắc COVID-19 ở Hà Nội và Bắc Giang

Lệ Hà |

Sáng 9.8, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 xác nhận thêm 2 ca mới mắc COVID-19, trong đó 1 ca tại Hà Nội, 1 ca tại Bắc Giang.

Hà Nội: Lập 10 chốt kiểm soát y tế vì có người nhiễm COVID-19 ở Phúc Thọ

Phạm Đông - Huyền Chang |

Ngay khi nhận được thông tin xuất hiện 1 ca mắc COVID-19 ở xã Vân Phúc (Phúc Thọ, Hà Nội), các lực lượng chức năng của huyện đã lập nhiều chốt kiểm dịch, phun khử khuẩn toàn bộ 1 thôn nơi bệnh nhân 752 sinh sống.

Chủ tịch Hà Nội: Các trường hợp F1, F2 đều tổ chức thi tốt nghiệp THPT sau

Phạm Đông - Nguyễn Hà |

Để phòng chống dịch COVID-19, Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung yêu cầu tất cả trường hợp giáo viên là trường hợp F1, F2 đều không tham gia kỳ thi; với các trường hợp thí sinh F1, F2 đều tổ chức thi sau hoặc đã xét nghiệm là âm tính thì bố trí thi phòng riêng.