Bệnh viêm da nổi cục, lở mồm long móng xuất hiện trên đàn trâu, bò

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Sáng 7.4, bà Hoàng Thị Ngọc Diệp - Trưởng Phòng Quản lý Thú y - Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Hà Tĩnh - thông tin, hiện nay trên địa bàn Hà Tĩnh mới xuất hiện bệnh viêm da nổi cục và lở mồm long móng trên đàn trâu bò.

Cụ thể, ngày 24.3, tại xã Ngọc Sơn (huyện Thạch Hà) người dân phát hiện một số con bê có hiện tượng viêm da nổi cục. Ngày 25.3 tại xã Thạch Ngọc (huyện Thạch Hà) cũng phát hiện một số con bê bị viêm da nổi cục.

Ngay sau đó, cán bộ thú y đã lấy mẫu gửi đi xét nghiệm cho kết qủa dương tính với bệnh viêm da nổi cục.

Đến nay, tại 2 xã Ngọc Sơn và Thạch Ngọc đã có 25 con bê, bò của 22 hộ dân bị bệnh này. Trong đó đã có 2 con bê ở xã Ngọc Sơn bị chết.

Con bê này bị bệnh viêm da nổi cục. Ảnh: Thạch Hà.
Con bê này bị bệnh viêm da nổi cục. Ảnh: Thạch Hà.

Ngày 2.4, tại phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh cũng có 1 con bê bị bệnh viêm da nổi cục.

Sau khi phát hiện dịch bệnh này, cơ quan thú y phối hợp với chính quyền địa phương và người dân đã tiến hành vệ sinh, tiêu độc khử trùng, chăm sóc đàn bê bị mắc bệnh và tổ chức tiêm phòng bao vây chống dịch.

Cũng theo bà Diệp, ngoài bệnh viên da nổi cục, ngày 26 và 27.3 vừa qua, ở phường Kỳ Phương (thị xã Kỳ Anh) và xã Lâm Hợp (huyện Kỳ Anh) đã xuất hiện bệnh lở mồm long móng trên đàn trâu bò với 12 con trâu bò mắc bệnh.

Sau khi phát hiện, ngành chuyên môn đã hướng dẫn người dân chăm sóc, xử lý các vết thương cho trâu bò. Với bệnh này, hiện vẫn chưa có vaccine để điều trị cho gia súc.

Bà Diệp cũng cho hay, hiện nay thời tiết chuyển mùa nên rất dễ phát sinh dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.

Bởi vậy, người chăn nuôi cần thường xuyên kiểm tra, vệ sinh chuồng trại, chăm sóc tốt và đặc biệt là tiêm phòng dịch bệnh đầy đủ cho đàn gia súc, gia cầm.

Hiện toàn tỉnh Hà Tĩnh có 235.000 con trâu, bò. Trong đó, đàn trâu là 70.000 con.

Năm 2021, tỉnh Hà Tĩnh có gần 3.000 con trâu bò chết vì bệnh viêm da nổi cục gây thiệt hạ rất lớn cho ngành chăn nuôi của địa phương này.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Hết lở mồm long móng lại thêm dịch viêm da nổi cục, người nuôi bò ở Quảng Ngãi điêu đứng

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chăn nuôi bò là nguồn sinh kế chính của nông dân tỉnh Quảng Ngãi, tuy nhiên, từ năm ngoái đến nay, giá bò giảm một nữa, cùng với đó dịch viêm da nổi cục và lở mồm long móng tái phát, đang lây lan trên diện rộng, khiến nhiều nông dân Quảng Ngãi lo lắng.

Phú Thọ: Phát hiện 20 ổ dịch bệnh dại

Tô Công |

Từ đầu năm, qua công tác lấy mẫu xét nghiệm, cơ quan Thú y của tỉnh Phú Thọ đã phát hiện 20 ổ dịch bệnh dại trên đàn chó, mèo tại các huyện, thị.

Báo động dịch bệnh lây truyền từ động vật

Thùy Linh |

Một người ở Hà Nội vừa tử vong vì bệnh dại sau khi tham gia giết thịt chó. Cúm gia cầm cũng đã tái xuất hiện ở Việt Nam sau 8 năm. Các chuyên gia báo động dịch bệnh có thể sẽ bùng phát trong thời gian tới. Điều này như là một lời cảnh báo về tình trạng dịch bệnh lây truyền từ động vật đang diễn biến phức tạp, gây nguy hiểm đến sức khỏe con người.   

Lã Thanh Huyền: Thu nhập ở showbiz có sự phân cấp giữa nghệ sĩ và ngôi sao

NHÓM PV |

Giữa nhiều chiều tranh cãi về hào quang ở showbiz, khi có nghệ sĩ khóc kêu khổ, lại có nghệ sĩ thấy may mắn, tự hào khi là nghệ sĩ, Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động có cuộc trò chuyện với diễn viên Lã Thanh Huyền. Giới nghệ sĩ màn ảnh nhỏ luôn cho rằng, Lã Thanh Huyền là một diễn viên giàu có.

Hà Nội: Taxi ngoại tỉnh tăng áp lực giao thông, cạnh tranh không lành mạnh

Minh Hạnh |

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ rà soát, thống kê các tụ điểm xe taxi thường xuyên vi phạm dừng, đỗ và đón, trả khách không đúng quy định... Tuy nhiên, lượng xe taxi ngoại tỉnh đón trả khách địa bàn thành phố Hà Nội cũng rất nhiều và khó xử lý vi phạm.

Phân luồng giao thông xong "đâu lại vào đấy"

Hải Danh - Việt Dũng |

Hà Nội – Mới đây, Sở GTVT Hà Nội đã tổ chức thí điểm phân luồng giao thông tại các nút giao như: Trường Chinh - Tôn Thất Tùng; Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết; Quang Trung - Lê Trọng Tấn,… để giảm tình trạng ùn tắc. Tuy nhiên, sau một thời gian phân làn, người dân lại tiếp tục di chuyển bất chấp và “ngó lơ” các biển báo chỉ dẫn.

Xơ xác vì tảo hôn: "Ưng cái bụng" là kéo nhau thành vợ thành chồng

Minh Nguyễn |

Hòa Bình - Trong danh sách 16 cặp đôi tảo hôn năm 2022 tại xã Hang Kia, huyện Mai Châu, chú rể ít tuổi nhất mới 16 và cô dâu ít tuổi nhất mới 14.

Gần 100% xe buýt đạt chất lượng 5 sao: Người dân Hà Nội hoài nghi, chấm điểm âm

Phạm Đông |

Trung tâm Quản lý giao thông công cộng Hà Nội đánh giá 99,9% số lượt xe buýt đạt chất lượng 5 sao. Nhiều người dân hoài nghi và cho rằng đây là con số không tưởng, không sát với thực tế.

Hết lở mồm long móng lại thêm dịch viêm da nổi cục, người nuôi bò ở Quảng Ngãi điêu đứng

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chăn nuôi bò là nguồn sinh kế chính của nông dân tỉnh Quảng Ngãi, tuy nhiên, từ năm ngoái đến nay, giá bò giảm một nữa, cùng với đó dịch viêm da nổi cục và lở mồm long móng tái phát, đang lây lan trên diện rộng, khiến nhiều nông dân Quảng Ngãi lo lắng.

Phú Thọ: Phát hiện 20 ổ dịch bệnh dại

Tô Công |

Từ đầu năm, qua công tác lấy mẫu xét nghiệm, cơ quan Thú y của tỉnh Phú Thọ đã phát hiện 20 ổ dịch bệnh dại trên đàn chó, mèo tại các huyện, thị.

Báo động dịch bệnh lây truyền từ động vật

Thùy Linh |

Một người ở Hà Nội vừa tử vong vì bệnh dại sau khi tham gia giết thịt chó. Cúm gia cầm cũng đã tái xuất hiện ở Việt Nam sau 8 năm. Các chuyên gia báo động dịch bệnh có thể sẽ bùng phát trong thời gian tới. Điều này như là một lời cảnh báo về tình trạng dịch bệnh lây truyền từ động vật đang diễn biến phức tạp, gây nguy hiểm đến sức khỏe con người.