Hiện dịch viêm da nổi cục đã xuất hiện ở 9/22 xã ở huyện Bình Sơn gồm: Bình Trung, Bình Chương, Bình Phước, Bình Thanh, Bình Hòa, Bình Hiệp, Bình Mỹ, Bình Khương và Bình Hải, với 62 con bò có triệu chứng của bệnh, 4 con bị chết buộc phải tiêu hủy.
Dịch lở mồm long móng xảy ra tại xã Bình Chánh và Bình Phước với 32 con (30 con bò và 2 con lợn) bị mắc bệnh.
Tại thị xã Đức Phổ, dịch viêm da nổi cục ở trâu, bò xảy ra tại 13 hộ, ở 6 thôn, tổ dân phố trên địa bàn của 3 xã, phường với 14 con mắc bệnh. Trong đó, chết và tiêu hủy bắt buộc 3 con, gây thiệt hại lớn cho bà con nông dân.
Bà Võ Thị Ngọc Hà ở thôn Xuân Yên Tây, xã Bình Hiệp, huyện Bình Sơn than thở: “Gần 2 tháng nay, lần lượt 8 con bò của gia đình bị bệnh lở mồm long móng và viêm da nổi cục. Bò bị nổi nốt sần khắp cơ thể, loét ở bụng, sốt nằm li bì, ói ra máu… Tôi gọi thú y đến chữa trị, đồng thời mình phải vệ sinh chuồng trại cho bò liên tục nên tốn rất nhiều công sức, đến nay, riêng tiền thuốc chữa trị cho bò đã “ngốn” hết 8 triệu đồng”.
Cũng tương tự như bà Hà, đàn bò của gia đình ông Huỳnh Văn Lâm ở thôn Xuân Yên Đông, xã Bình Hiệp cũng bị nhiễm bệnh viêm da nổi cục.
Ông Lâm buồn bã cho hay: “Đàn bò của gia đình có 4 con, hiện đã chết 1 con và 2 con đang điều trị dù đã tiêm vắc xin phòng bệnh. Hằng ngày, tôi đều tắm, vệ sinh cho đàn bò, phun hóa chất, rắc vôi bột tiêu độc khử trùng để tránh dịch bệnh lây lan sang đàn bò của các gia đình xung quanh”.
Từ năm ngoái đến nay, giá bò giảm 50%, trong khi đó, giá thức ăn chăn nuôi tăng kèm dịch viêm da nổi cục hoành hành khiến người chăn nuôi bò thua lỗ nặng. Tuy nhiên, để nuôi con gì, trồng cây gì cho có lãi vẫn là bài toán khó đối với nông dân Quảng Ngãi.
Dịch bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò đã xảy ra trên địa bàn huyện Bình Sơn từ ngày 10.1.2023. Đã có 13/22 xã xuất hiện ổ dịch, ở 103 hộ chăn nuôi, với 112 con mắc bệnh, làm 11 con chết.
Ông Ngô Văn Thành - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm dịch vụ nông nghiệp huyện Bình Sơn cho hay: “Ngay từ đầu năm 2023, lực lượng thú y của huyện, xã đã tiêm phòng vắc xin phòng dịch viêm da nổi cục cho bò, đến nay đã tiêm được 15.000 vắc xin. Ngoài tiêm phòng, huyện cũng cấp hóa chất cho các xã để phun tiêu độc khử trùng chuồng trại cho nông dân chăn nuôi bò”.
Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động cấp phát vắc xin phòng các loại dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và hóa chất tiêu độc khử trùng cho các địa phương ngay từ cuối năm 2022.
Chi cục khuyến cáo người dân cách ly những trâu bò bị nhiễm bệnh, chăm sóc tốt để tăng sức đề kháng và khả năng phục hồi.
Người chăn nuôi cần chủ động giám sát đàn trâu bò, kịp thời phát hiện các trường hợp có biểu hiện bị bệnh để kịp thời báo cáo chính quyền, cơ quan thú y, hạn chế đến mức thấp nhất dịch bệnh lây lan ra diện rộng.