Bến Tre phòng, chống COVID-19 tốt nhất vùng Tây Nam bộ

Kỳ Quan |

Ngày 22.9, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 đã có cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre. Phó Thủ tướng đánh giá cao công tác phòng, chống dịch của tỉnh Bến Tre.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo tỉnh Bến Tre cho biết: Tính từ ngày 30.10.2020 đến ngày 21.9.2021, tỉnh có 1.888 ca mắc COVID-19. Hiện chỉ còn 89 ca mắc đang điều trị.

Với những nỗ lực của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của nhân dân trong tỉnh, dịch bệnh đã được kiểm soát. Trong nhiều ngày qua, số ca nhiễm hàng ngày toàn tỉnh ở mức 1 con số, nhiều ngày chỉ có 1 – 2 ca. Hiện tỉnh Bến Tre đã “xanh hóa” toàn tỉnh.

Hiện tỉ lệ tiêm vaccine cho người dân tỉnh Bến Tre còn thấp, mới có hơn 214.000 người được tiêm, chiếm tỉ lệ khoảng 21%. Tỉnh Bến Tre kiến nghị Bộ Y tế tiếp tục hỗ trợ thêm cho tỉnh nguồn vaccine để tiêm phòng cho nhân dân.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá Bến Tre là địa phương tổ chức, quản lý, kiểm soát dịch COVID-19 tốt nhất trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đem lại cuộc sống “bình thường mới” cho người dân. Phó Thủ tướng khen ngợi tỉnh đã quản lý, kiểm soát dịch bệnh đến cấp xã, phường.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh tiếp tục phát huy kết quả đạt được, duy trì kiểm soát đến tận ấp, khu phố. Xây dựng bản đồ dịch tễ đến tận hộ gia đình để khi xuất hiện F0 phải khoanh vùng, dập dịch ngay lập tức, sẵn sàng các phương án, phương tiện trong phòng, chống dịch; phạm vi càng hẹp và chi tiết càng tốt; củng cố y tế cơ sở.

Đồng thời kiên quyết bảo vệ, giữ vững “vùng xanh”, quyết liệt kiểm soát chặt chẽ vòng ngoài, các vành đai, phương tiện vận tải vào tỉnh nhằm củng cố “vùng hậu cứ”. Bên cạnh đó, xây dựng phương án xét nghiệm tầm soát hiệu quả, tiết kiệm, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số vào phòng, chống dịch.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Bến Tre cử nhân lực, phương tiện hỗ trợ Tiền Giang, Kiên Giang

Kỳ Quan |

Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 6420 của Văn phòng Chính phủ ngày 13.9.2021 “về việc chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện để hỗ trợ các tỉnh Tiền Giang, Kiên Giang phòng, chống dịch COVID-19”, UBND tỉnh Bến Tre đã có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Y tế về việc cử nhân lực, phương tiện để sẵn sàng hỗ trợ.

Bến Tre gấp rút chuẩn bị mọi mặt để doanh nghiệp sản xuất trở lại

Kỳ Quan |

Bến Tre được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đánh giá là một trong 8 tỉnh, thành phố (đang thực hiện giãn cách xã hội) kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, hiện số ca bệnh mỗi ngày thường ở mức 1 con số. Để các doanh nghiệp hoạt động trở lại trong điều kiện “bình thường mới”, tỉnh Bến Tre đang gấp rút chuẩn bị chu đáo mọi mặt.

Bến Tre bắt đầu nới lỏng giãn cách từ hôm nay 10.9

Kỳ Quan |

Từ kết quả bước đầu thực hiện phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, tỉnh Bến Tre quyết định nới lỏng thực hiện giãn cách xã hội từ hôm nay 10.9, tạo điều kiện cho cuộc sống trở lại bình thường trong điều kiện mới, sản xuất phục hồi và phát triển.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Bến Tre cử nhân lực, phương tiện hỗ trợ Tiền Giang, Kiên Giang

Kỳ Quan |

Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 6420 của Văn phòng Chính phủ ngày 13.9.2021 “về việc chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện để hỗ trợ các tỉnh Tiền Giang, Kiên Giang phòng, chống dịch COVID-19”, UBND tỉnh Bến Tre đã có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Y tế về việc cử nhân lực, phương tiện để sẵn sàng hỗ trợ.

Bến Tre gấp rút chuẩn bị mọi mặt để doanh nghiệp sản xuất trở lại

Kỳ Quan |

Bến Tre được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đánh giá là một trong 8 tỉnh, thành phố (đang thực hiện giãn cách xã hội) kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, hiện số ca bệnh mỗi ngày thường ở mức 1 con số. Để các doanh nghiệp hoạt động trở lại trong điều kiện “bình thường mới”, tỉnh Bến Tre đang gấp rút chuẩn bị chu đáo mọi mặt.

Bến Tre bắt đầu nới lỏng giãn cách từ hôm nay 10.9

Kỳ Quan |

Từ kết quả bước đầu thực hiện phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, tỉnh Bến Tre quyết định nới lỏng thực hiện giãn cách xã hội từ hôm nay 10.9, tạo điều kiện cho cuộc sống trở lại bình thường trong điều kiện mới, sản xuất phục hồi và phát triển.