Bến Tre cử nhân lực, phương tiện hỗ trợ Tiền Giang, Kiên Giang

Kỳ Quan |

Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 6420 của Văn phòng Chính phủ ngày 13.9.2021 “về việc chuẩn bị sẵn sàng nhân lực, phương tiện để hỗ trợ các tỉnh Tiền Giang, Kiên Giang phòng, chống dịch COVID-19”, UBND tỉnh Bến Tre đã có báo cáo gửi Văn phòng Chính phủ và Bộ Y tế về việc cử nhân lực, phương tiện để sẵn sàng hỗ trợ.

Cụ thể, nhân lực và phương tiện được tỉnh Bến Tre cử sẵn sàng hỗ trợ gồm: 1 dàn máy xét nghiệm RT-PCR và 1 máy tách chiết tự động kèm 1 cử nhân xét nghiệm; 1 xe tiêm ngừa và 1 tài xế; 2 đội xét nghiệm nhanh tại chỗ (2 người/đội); 10 nhân sự tham gia tiêm vắc xin phòng COVID-19.

Trước đó, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để chủ đồng phòng, chống dịch trên địa bàn 2 tỉnh Tiền Giang và Kiên Giang, Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu 8 tỉnh trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch.

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh An Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Hậu Giang, Vĩnh Long, Bến Tre khẩn trương chuẩn bị về nhân lực, phương tiện cần thiết để sẵn sàng hỗ trợ cho các tỉnh Tiền Giang, Kiên Giang khi có yêu cầu trong việc xét nghiệm thần tốc, phát hiện F0 nhằm phân loại, chăm sóc, điều trị hợp lý; truy vết, quản lý F1 hiệu quả; tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19.

Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND các tỉnh Tiền Giang, Kiên Giang chuẩn bị phương án sắp xếp, bố trí các lực lượng được hỗ trợ đến tăng cường giúp địa phương phòng, chống dịch COVID-19.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Bến Tre gấp rút chuẩn bị mọi mặt để doanh nghiệp sản xuất trở lại

Kỳ Quan |

Bến Tre được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đánh giá là một trong 8 tỉnh, thành phố (đang thực hiện giãn cách xã hội) kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, hiện số ca bệnh mỗi ngày thường ở mức 1 con số. Để các doanh nghiệp hoạt động trở lại trong điều kiện “bình thường mới”, tỉnh Bến Tre đang gấp rút chuẩn bị chu đáo mọi mặt.

Bến Tre bắt đầu nới lỏng giãn cách từ hôm nay 10.9

Kỳ Quan |

Từ kết quả bước đầu thực hiện phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, tỉnh Bến Tre quyết định nới lỏng thực hiện giãn cách xã hội từ hôm nay 10.9, tạo điều kiện cho cuộc sống trở lại bình thường trong điều kiện mới, sản xuất phục hồi và phát triển.

Bến Tre hướng tới “xanh hóa” toàn tỉnh vào ngày 15.9

Kỳ Quan |

Với những nỗ lực phòng chống COVID-19 của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong nhân dân, tỉnh Bến Tre đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh và đặt mục tiêu “xanh hóa” toàn tỉnh vào ngày 15.9 tới.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bến Tre gấp rút chuẩn bị mọi mặt để doanh nghiệp sản xuất trở lại

Kỳ Quan |

Bến Tre được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đánh giá là một trong 8 tỉnh, thành phố (đang thực hiện giãn cách xã hội) kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, hiện số ca bệnh mỗi ngày thường ở mức 1 con số. Để các doanh nghiệp hoạt động trở lại trong điều kiện “bình thường mới”, tỉnh Bến Tre đang gấp rút chuẩn bị chu đáo mọi mặt.

Bến Tre bắt đầu nới lỏng giãn cách từ hôm nay 10.9

Kỳ Quan |

Từ kết quả bước đầu thực hiện phòng, chống, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19, tỉnh Bến Tre quyết định nới lỏng thực hiện giãn cách xã hội từ hôm nay 10.9, tạo điều kiện cho cuộc sống trở lại bình thường trong điều kiện mới, sản xuất phục hồi và phát triển.

Bến Tre hướng tới “xanh hóa” toàn tỉnh vào ngày 15.9

Kỳ Quan |

Với những nỗ lực phòng chống COVID-19 của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong nhân dân, tỉnh Bến Tre đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh và đặt mục tiêu “xanh hóa” toàn tỉnh vào ngày 15.9 tới.