Bến Tre hướng tới “xanh hóa” toàn tỉnh vào ngày 15.9

Kỳ Quan |

Với những nỗ lực phòng chống COVID-19 của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận trong nhân dân, tỉnh Bến Tre đã cơ bản kiểm soát được dịch bệnh và đặt mục tiêu “xanh hóa” toàn tỉnh vào ngày 15.9 tới.

Ngày 8.9, toàn tỉnh Bến Tre chỉ phát hiện 2 ca COVID-19 mới, con số thấp nhất trong 2 tháng qua. Đây là ngày thứ 7 liên tiếp số ca nhiễm COVID-19 ở Bến Tre ở mức 1 con số, gồm cả những ca nhiễm từ bên ngoài vào Bến Tre được phát hiện.

Tính đến ngày 8.9, toàn tỉnh Bến Tre có 6 huyện đạt “vùng xanh” (TP. Bến Tre, Ba Tri, Giồng Trôm, Chợ Lách, Bình Đại, Mỏ Cày Bắc); 2 huyện “vùng cam” (Thạnh Phú, Châu Thành) và 1 huyện “vùng vàng” (Mỏ Cày Nam). Đối với cấp xã, còn 7 xã “vùng đỏ”,  2 xã “vùng cam”, 9 xã “vùng vàng”, còn lại 139 xã “vùng xanh”.

Tỉnh Bến Tre thực hiện quyết liệt các biện pháp phong, chống phòng chống dịch. Ảnh: H.T
Tỉnh Bến Tre thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch. Ảnh: H.T

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre – ông Trần Ngọc Tam, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát; số ca mắc mới gần đây giảm rõ rệt. Tỉnh đang xem xét để toàn tỉnh thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg “+” (tức là thêm các điều kiện quy định kèm theo). Doanh nghiệp vẫn thực hiện “3 tại chỗ”, “1 cung đường 2 điểm đến”.

Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre – ông Lê Đức Thọ - cho rằng: Mặc dù tỉnh đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh, nhưng nguy cơ tiềm ẩn vẫn thường trực và rất cao. Do đó, các địa phương phải xem xét, đánh giá cụ thể mức độ nguy cơ để đưa ra phương án giãn cách phù hợp. Dù có nới lỏng giãn cách nhưng vẫn phải kiên định, kiên trì các giải pháp phòng chống dịch mà tỉnh đã đề ra. Phải giữ “vùng xanh”, thực hiện nghiêm quy định “5K”. Tiếp tục tập trung thực hiện test nhanh cộng đồng tại các vùng nguy cơ để xác định mức độ phân vùng, áp dụng các biện pháp phòng dịch phù hợp.

Ông Thọ cho biết, trong ngày 9.9 Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ họp thảo luận và thống nhất các biện pháp nới lỏng giãn cách xã hội sau ngày 10.9 đối với toàn tỉnh và các huyện, thành phố.

Trên tinh thần phải đảm bảo việc bảo vệ được các “vùng xanh”, xóa “vùng vàng”, “vùng cam”, “vùng đỏ”, hướng đến mục tiêu 15.9 phải “xanh hóa” toàn tỉnh. Tiếp tục khẩn trương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Các địa phương cần có phương án hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp bắt đầu quay lại sản xuất, đảm bảo an toàn phòng dịch.

Kỳ Quan
TIN LIÊN QUAN

Chọn TP.Bến Tre làm điểm nới lỏng giãn cách

Kỳ Quan |

Ngày 8.9, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre đã tổ chức họp trực tuyến với TP.Bến Tre và các huyện trong tỉnh để sơ kết, đánh giá công tác phòng, chống dịch, bàn bạc, đề xuất phương án phòng, chống dịch COVID-19 sau ngày 10.9.

Bến Tre chính thức có tên đường Trương Vĩnh Trọng

Kỳ Quan |

Tỉnh Bến Tre chính thức có đường mang tên cố Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại quê hương của ông - huyện Giồng Trôm.

TP.Bến Tre 25 ngày qua không có ca COVID-19 mới trong cộng đồng

Kỳ Quan |

Tính từ ngày 12.8 đến nay, đã 25 ngày, trên địa bàn TP.Bến Tre (tỉnh Bến Tre) không xuất hiện ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Chọn TP.Bến Tre làm điểm nới lỏng giãn cách

Kỳ Quan |

Ngày 8.9, Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Bến Tre đã tổ chức họp trực tuyến với TP.Bến Tre và các huyện trong tỉnh để sơ kết, đánh giá công tác phòng, chống dịch, bàn bạc, đề xuất phương án phòng, chống dịch COVID-19 sau ngày 10.9.

Bến Tre chính thức có tên đường Trương Vĩnh Trọng

Kỳ Quan |

Tỉnh Bến Tre chính thức có đường mang tên cố Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng tại quê hương của ông - huyện Giồng Trôm.

TP.Bến Tre 25 ngày qua không có ca COVID-19 mới trong cộng đồng

Kỳ Quan |

Tính từ ngày 12.8 đến nay, đã 25 ngày, trên địa bàn TP.Bến Tre (tỉnh Bến Tre) không xuất hiện ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng.