Đua tốc độ
Để sang tàu du lịch nghỉ đêm đang neo đậu tại vịnh Lan Hạ, Hải Phòng, từ Tuần Châu, chúng tôi lên một chiếc tàu cao tốc trung chuyển khách tại âu thuyền số 2, Cảng tàu du lịch quốc tế Tuần Châu.
Ra khỏi âu thuyền, con tàu cao tốc rồ máy lao đi vun vút. Những con tàu du lịch tham quan vịnh Hạ Long (tàu tham quan theo tiếng) chòng chành, nghiêng ngả khi con tàu cao tốc phóng nhanh lướt qua.
Chưa hết cơn sóng này lại đến những con sóng khác khi các tàu cao tốc chuyên chở khách từ Tuần Châu sang Cát Bà liên tục xuất bến và đều chạy với tốc độ cao.
Từ Cảng Tuần Châu ra đến vị trí các tàu du lịch nghỉ đêm đang neo đậu trên vịnh Lan Hạ ước tính mất từ 20-30 phút.
Trưa ngày hôm sau từ vịnh Lan Hạ về Tuần Châu, con tàu cao tốc này cũng như bay hết tốc lực, bất chấp trên tuyến luồng đường thủy đó có rất nhiều tàu du lịch đang đưa du khách đi ngắm vịnh Hạ Long.
Theo quan sát của phóng viên, cả chiều đón khách từ Cảng Tuần Châu đi Cát Bà hay trả khách từ Cát Bà về Tuần Châu, các tàu cao tốc chở khách trung chuyển hầu hết đều phóng rất nhanh.
Nhiều du khách, đang trên boong, sân thượng tàu du lịch ngắm vịnh Hạ Long, giật mình, vội bám vào lan can, thành… tàu du lịch khi tàu cao tốc lướt qua.
Theo một chủ tàu du lịch hoạt động trên vịnh Hạ Long, đến ngay cả nhân viên phục vụ tàu đang bê bát đĩa phục vụ du khách cũng đánh rơi hết bát đĩa xuống sàn khi tàu cao tốc chạy qua.
Từ lâu, du khách đã than phiền về việc bị ảnh hưởng bởi các tàu cao tốc chạy với tốc độ cao. Tuy nhiên, đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa có biện pháp xử lí.
Chỉ nhắc nhở, khó xử lí
Gần đây, lượng khách trung chuyển từ Tuần Châu đi qua vịnh Hạ Long sang vịnh Lan Hạ khá đông, một phần do vé tham quan vịnh Lan Hạ rẻ hơn nhiều so với vé tham quan vịnh Hạ Long.
Theo Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ninh, mỗi ngày có hàng chục chuyến tàu cao tốc chuyển khách từ Cảng Tuần Châu ra các tàu du lịch nghỉ đêm đang neo đậu trên vịnh Lan Hạ.
Theo thống kê của Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh, chỉ trong vòng 5 tháng đầu năm 2023, tổng lượng khách từ Cảng Tuần Châu sang Cát Bà, Hải Phòng là hơn 112.000 khách, với trên 4.190 chuyến.
Trong đó, khách đi tàu cao tốc, tender từ Tuần Châu sang Cát Bà là hơn 104.000 khách, với 3.744 chuyến; số còn lại là khách đi phà.
Trong khi đó, cả năm 2022 chỉ có khoảng 100.000 khách quá cảnh từ Tuần Châu sang Cát Bà.
Theo các chủ tàu du lịch vịnh Hạ Long, chính quyền và các cơ quan chức năng cần có biện pháp xử lí sớm, bởi với số lượng chuyến tàu cao tốc lớn như vậy, lại chạy với tốc độ cao, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến quá trình tham quan vịnh Hạ Long của du khách; chưa kể vấn đề an toàn giao thông.
Ông Vũ Mạnh Long - Giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa tỉnh Quảng Ninh - cho biết, đơn vị đã chuyển các ý kiến của du khách tới đại diện các đơn vị có tàu cao tốc, đồng thời tuyên truyền, nhắc nhở quá trình vận chuyển khách phải đảm bảo an toàn và hạn chế ảnh hưởng tới hoạt động chung. Việc này cũng chỉ nhắc nhở thôi, bởi trên luồng tuyến này không có biển giới hạn tốc độ; việc tàu chạy có nguy hiểm hay không thì cũng khó có căn cứ để xử lí.
Đại diện Chi hội tàu du lịch Hạ Long cho rằng, nếu không xử lí, đến lúc tai nạn xảy ra sẽ trở thành "mất bò mới lo làm chuồng".