Chiều 3.4, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông Trịnh Hữu Hùng, giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh cho biết, việc Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh xuống cấp, đơn vị đã nắm bắt được thực trạng từ lâu.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh đã báo cáo với UBND tỉnh Bắc Ninh về vấn đề này. UBND tỉnh Bắc Ninh đã đồng ý chủ trương cải tạo, nâng cấp Bảo tàng Bắc Ninh.
"Hiện, cơ quan chức năng đang kiểm định xem Bảo tàng xuống cấp, hỏng hóc ở các vị trí nào, đồng thời lập dự án để cải tạo", ông Trịnh Hữu Hùng cho biết thêm.
Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh rộng hơn 22.000 m2, đi vào hoạt động từ năm 2006 với nhiệm vụ sưu tầm, kiểm kê, bảo quản, trưng bày nhằm tuyên truyền phát huy tác dụng của các di sản lịch sử - văn hóa và thiên nhiên phù hợp với loại hình, tính chất và nội dung của bảo tàng; làm bản sao di vật, cổ vật, bảo vật; thăm dò, khai quật khảo cổ theo quy định của pháp luật.
Trải qua thời gian dài hoạt động nhưng không được đầu tư, nâng cấp dẫn đến nhiều hạng mục của bảo tàng xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.
Theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, hiện 2/4 góc mái của bảo tàng bị tốc mái, trơ khung nhiều năm nhưng vẫn chưa được sửa chữa.
Các hạng mục như bậc thềm, tường bao cũng nứt toác, lở nham nhở. Nhiều hạng mục ngoài trời bị rỉ sét vì không được bảo vệ, sửa chữa thường niên. Hàng rào trang trí hoen rỉ, mục nát, không an toàn cho du khách đến tham quan bảo tàng.
Bà Nguyễn Thị Trọng – Giám đốc Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh cho biết, sau gần 20 năm đi vào hoạt sử dụng, đến nay bảo tàng mới được sửa chữa 1 lần duy nhất.
"Phần mái nhà trưng bày của bảo tàng bị tốc, trơ khung sau nhiều năm nhưng vẫn chưa được sửa chữa, dẫn đến dột khi trời mưa gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới du khách tham quan và trong công tác bảo quản hiện vật trưng bày”, giám đốc Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh chia sẻ.