Vì sao Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ tăng giá vé gấp 4 lần?

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ vừa có thông báo tăng giá vé từ 25 nghìn đồng lên 100 nghìn đồng khiến dư luận có nhiều luồng ý kiến.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động về vấn đề này, bà Vũ Thị Tuyết Nga – Giám đốc Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ cho biết, việc điều chỉnh giá vé tham quan xuất phát từ thực tế trong công tác quản lý, vận hành và quy mô của công trình mới hoàn thành (giai đoạn 2).

Theo đó, đầu năm 2022, Bức tranh Panorama “Trận chiến Điện Biên Phủ” có quy mô lớn với tổng diện tích 3.225m2 đã được hoàn thành và đưa vào phục vụ du khách. Vì bức tranh là công trình đặc biệt, để quản lý và vận hành hạng mục này đã tốn kém rất nhiều chi phí từ nhân lực, thiết bị, tiêu tốn điện năng và phải thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng.

Du khách tham quan bức tranh panorama Trận chiến Điện Biên Phủ.
Bức tranh Panorama Trận chiến Điện Biên Phủ - một hạng mục nằm trong tổng thể của Bảo tàng (giai đoạn 2) vừa hoàn thành là một trong những lý do để (điều chỉnh) tăng giá vé tham quan.

Cùng với đó Bảo tàng đang chuẩn bị hoàn thành dự án hiện đại hóa nhà trưng bày với nhiều hạng mục tiện ích và hiện đại như tra cứu thông tin trực tiếp, chơi game về đề tài lịch sử chiến tranh và chiếu phim về Chiến dịch Điện Biên Phủ…

“Từ những lý do đó, Sở VHTTDL đã có tờ trình gửi UBND tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh giá vé tham quan. Ngày 8.7.2022 HĐND tỉnh Điện Biên đã ban hành Nghị quyết và cho phép điều chỉnh từ 25 nghìn đồng lên 100 nghìn đồng – nội dung này được áp dụng từ ngày 1.8.2022” bà Vũ Thị Tuyết Nga cho biết về căn cứ điều chỉnh giá vé.

 
Bức tranh Panorama “Trận chiến Điện Biên Phủ” có tổng diện tích 3.225m2 trong Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Theo Nghị quyết của HĐND tỉnh Điện Biên có hiệu lực từ 1.8.2022, thì mức thu đối với người từ 18 tuổi trở lên khi vào Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là 100.000 đồng/người/lượt. Các công trình văn hóa khác trên địa bàn tỉnh Điện Biên vẫn giữ ở mức 25.000 đồng/người/lượt.

Bên cạnh đó, rất nhiều đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi 50% theo quy định. Các đối tượng như Cựu chiến binh; học sinh, sinh viên, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang đi nghiên cứu thực tế; người dưới 18 tuổi... đều được miễn thu phí. Đồng bào các dân tộc trên địa bàn tỉnh cũng được miễn phí trong các ngày lễ.

Một trích đoạn trong tác phẩm “Trận chiến Điện Biên Phủ“.
Một trích đoạn trong tác phẩm “Trận chiến Điện Biên Phủ“.

Theo bà Vũ Thị Tuyết Nga, qua theo dõi, tổng hợp của bảo tàng, trong tổng số lượt khách tham quan chỉ có khoảng 1/3 lượt khách thuộc đối tượng thu phí theo quy định. Trong đó, số tiền thu được đơn vị chỉ được giữ lại 50% để quản lý, vận hành, 50% còn lại phải nộp vào ngân sách Nhà nước.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Bí mật đằng sau bức tranh panorama “Trận chiến Điện Biên Phủ”

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Bức tranh panorama Trận chiến Điện Biên Phủ được coi là một trong những bức tranh lớn nhất thế giới về đề tài chiến tranh. Tác phẩm này vừa hoàn thành vào đúng dịp Kỷ niệm 68 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Chen chân xem tranh toàn cảnh "Trận chiến Điện Biên Phủ"

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, đã có hàng chục nghìn người đổ về Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ để được chiêm ngưỡng bức tranh panorama được xem là lớn bậc nhất thế giới.

Nóng Sài Gòn: Mức tăng giá vé xe khách tại TPHCM dịp cao điểm lễ 30.4

KHÁNH LINH - THANH VŨ |

Tất bật thi công dự án sân bay Long Thành; Mức tăng giá vé xe khách tại TPHCM dịp lễ 30.4; "Công nghệ" biến heo chết thành bê thui, giò chả... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 5.4.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Bí mật đằng sau bức tranh panorama “Trận chiến Điện Biên Phủ”

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Bức tranh panorama Trận chiến Điện Biên Phủ được coi là một trong những bức tranh lớn nhất thế giới về đề tài chiến tranh. Tác phẩm này vừa hoàn thành vào đúng dịp Kỷ niệm 68 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ.

Chen chân xem tranh toàn cảnh "Trận chiến Điện Biên Phủ"

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trong 2 ngày đầu của kỳ nghỉ lễ, đã có hàng chục nghìn người đổ về Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ để được chiêm ngưỡng bức tranh panorama được xem là lớn bậc nhất thế giới.

Nóng Sài Gòn: Mức tăng giá vé xe khách tại TPHCM dịp cao điểm lễ 30.4

KHÁNH LINH - THANH VŨ |

Tất bật thi công dự án sân bay Long Thành; Mức tăng giá vé xe khách tại TPHCM dịp lễ 30.4; "Công nghệ" biến heo chết thành bê thui, giò chả... là những tin tức đáng chú ý trong Bản tin Nóng Sài Gòn ngày 5.4.