Hà Nội mùa hoa nở: Thợ ảnh kiếm vài triệu đồng mỗi ngày

Nguyễn Thúy |

Những ngày này, các tuyến phố Hà Nội đang ngập sắc tím của hoa ban, sắc vàng rực của phong linh hay sắc trắng của hoa sưa. Đây cũng là cơ hội để các thợ ảnh tự do kiếm “hốt bạc” nhờ khách đặt lịch liên tục.

Ghi nhận của PV, những ngày này tại các tuyến phố trồng hoa ban, hoa sưa, hoa phong linh như Hoàng Hoa Thám, Lê Duẩn, Hùng Vương, Bắc Sơn hay các khu đô thị như Ciputra, Park City lúc nào cũng đông kín người đến chụp ảnh.

Đây cũng là thời điểm các thợ chụp ảnh tự do kiếm bội tiền khi luôn kín lịch chụp bất kể ngày thường hay cuối tuần.

Đối tượng khách hàng thường chụp đa phần là những người trẻ hoặc cả gia đình. Ảnh: Nguyễn Thúy
Đối tượng khách hàng thường chụp đa phần là những người trẻ và những người độ tuổi trung niên. Ảnh: Nguyễn Thúy

Là thợ chụp ảnh đã có nhiều năm kinh nghiệm, anh Nguyễn Hiếu (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) cho rằng, so với những năm trước thì dịch vụ chụp ảnh hoa năm nay tăng cao, khách hàng cũng chịu đầu tư hơn.

“Mấy hôm nay tôi ở đây chụp ảnh từ sáng đến chiều muộn, có ngày tôi chụp mẫu đơn, có ngày thì chụp tập thể cho hội chị em. Càng về cuối tuần càng kín lịch chụp. Thu nhập từ 1 – 3 triệu đồng/ngày”, anh Hiếu nói.

 
Nhiều người phải “xếp hàng” cả tiếng để tìm được góc chụp ưng ý. Ảnh: Nguyễn Thúy

Cũng theo anh Hiếu, đây cũng là tháng các thợ ảnh vất vả nhất vì phải hoạt động hết công suất. Tuy nhiên, mức thu nhập lại gấp 2-3 lần so với bình thường.

Để có được những bức hình đẹp, người thợ phải chụp vào những thời điểm nắng nhất trong ngày, sáng từ 8h - 11h, chiều từ 14h - 17h. Sau đó, làm hậu kỳ ảnh xuyên đêm.

Các thợ chụp ảnh hoạt động hết công suất trong những ngày này. Ảnh: Nguyễn Thúy
Các thợ chụp ảnh hoạt động hết công suất trong những ngày này. Ảnh: Nguyễn Thúy

Tương tự, anh Minh Phong – chủ studio chụp ảnh trên đường Hoàng Hoa Thám - cho biết, trung bình mỗi khách phải trả từ 800.000 - 1 triệu đồng để được bao trọn gói từ trang điểm, áo dài và chụp ảnh.

“So với những tháng Tết, thu nhập có thể nói là tăng gấp 3. Vào cao điểm cuối tuần, số khách tôi nhận chụp lên đến 40 người/ngày. Do lượng khách đi chụp đông, thợ ảnh rất khó để lựa góc chụp cho mẫu. Có khi phải chờ đợi cả tiếng đồng hồ mới có được những bức ảnh ưng ý”, anh Phong nói.

 
Thợ chụp ảnh dạo Ảnh: Nguyễn Thúy

Cũng theo anh Phong, ngày trước chủ yếu là thợ dạo đứng ngay tại các điểm chụp rồi in ảnh trả khách. Phong trào thuê thợ chụp ảnh kỹ thuật số, đặt hàng trước chỉ nở rộ trong khoảng 3 năm trở lại do sự phát triển của mạng xã hội và hiệu ứng truyền miệng của khách.

Nhiều người bỏ ra cả triệu đồng để có được bộ ảnh ưng ý. Ảnh: Nguyễn Thúy
Nhiều người bỏ ra cả triệu đồng để có được bộ ảnh ưng ý. Ảnh: Nguyễn Thúy

Chị Nguyễn Thị Hường (quận Hoàng Mai, Hà Nội) bỏ ra 1 triệu đồng thuê thợ ảnh cùng trang phục để có một bộ ảnh nghệ thuật cùng hoa ban.

 
Ai nấy đều tự tin thả dáng giữa con đường hoa nở rộ. Ảnh: Nguyễn Thúy

“Chụp điện thoại cũng đẹp nhưng chụp máy ảnh chuyên nghiệp. Thợ chụp còn tư vấn về trang phục, cách tạo dáng và chọn góc chụp đẹp nhất. Mùa hoa Hà Nội không phải lúc nào cũng có nên tôi muốn đầu tư một chút để có bộ ảnh về làm kỷ niệm”, chị Hường nói.

Nguyễn Thúy
TIN LIÊN QUAN

Bạn trẻ thích thú check-in hoa ban trắng giữa lòng Hà Nội

Thái Mạnh |

Cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đua nhau đến đường Bắc Sơn và Hoàng Diệu chụp ảnh với hoa ban đang nở rực rỡ giữa lòng Hà Nội.

Hoa ban đầu mùa lung linh khoe sắc khắp núi rừng Tây Bắc

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trong những ngày này, khi các đợt gió Lào xuất hiện, những bông hoa Ban đầu mùa cũng bắt đầu đua nhau bung nở khắp núi rừng Tây Bắc.

Hoa ban bung nở giữa lòng Hà Nội

Thái Mạnh |

Thời tiết sương mù kèm nồm ẩm của tháng 2 là mùa hoa ban bung nở. Hoa nở rộ ở nhiều con phố giữa thủ đô Hà Nội khiến nhiều người ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của loài hoa của núi rừng Tây Bắc

Chiến sự Nga - Ukraina: Nhu cầu vũ khí từ Hàn Quốc tăng cao

Khánh Minh |

Một năm sau khi chiến sự Nga – Ukraina bùng phát, các nhà sản xuất vũ khí tại Hàn Quốc đã trở nên bận rộn với nhiều đơn đặt hàng từ khắp nơi trên thế giới: Tên lửa, pháo tự hành, xe tăng, máy bay và bệ phóng tên lửa...

Cựu cầu thủ tuyển Việt Nam trải lòng khi được xóa án treo giò vĩnh viễn

ĐÌNH THẢO |

“Ngày bố nằm xuống, ông vẫn chưa yên lòng và còn tâm nguyện được thấy tôi trở lại với bóng đá, nó như nỗi đau và cũng là động lực để tôi phải sống, phải phấn đấu và hoàn thành tâm nguyện của bố, để bố an lòng nơi chín suối”, cựu cầu thủ tuyển Việt Nam Lê Quang Hùng nhớ lại.

Doanh số trên đà sụt giảm, hãng xe và đại lý đua giảm phí trước bạ

LÂM ANH |

Thị trường ôtô Việt Nam đã phải đón nhận đà sụt giảm doanh số tương đối lớn kéo dài từ giai đoạn cuối năm 2022 cho đến 2 tháng đầu năm 2023. Do đó, các hãng xe và đại lý ôtô tại Việt Nam thực hiện chương trình hỗ trợ phí trước bạ tương tự chính sách được áp dụng năm ngoái cho các ôtô sản xuất, lắp ráp nội địa.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn: U20 Việt Nam chiến thắng nhờ kỷ luật

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn đã chỉ ra lý do giúp U20 Việt Nam giành chiến thắng trước U20 Australia tại vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

50.000 người dân, du khách tham gia lễ hội Dinh Cô - Long Hải

Thành An |

Ngày 1.3, nhiều chương trình của lễ hội Dinh Cô - Long Hải (huyện Long Điền) đã được triển khai, thu hút đông đảo người dân. Sau 3 ngày đầu, khoảng 50.000 người đã tới tham dự lễ hội.

Bạn trẻ thích thú check-in hoa ban trắng giữa lòng Hà Nội

Thái Mạnh |

Cuối tuần, nhiều người dân Thủ đô đua nhau đến đường Bắc Sơn và Hoàng Diệu chụp ảnh với hoa ban đang nở rực rỡ giữa lòng Hà Nội.

Hoa ban đầu mùa lung linh khoe sắc khắp núi rừng Tây Bắc

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Trong những ngày này, khi các đợt gió Lào xuất hiện, những bông hoa Ban đầu mùa cũng bắt đầu đua nhau bung nở khắp núi rừng Tây Bắc.

Hoa ban bung nở giữa lòng Hà Nội

Thái Mạnh |

Thời tiết sương mù kèm nồm ẩm của tháng 2 là mùa hoa ban bung nở. Hoa nở rộ ở nhiều con phố giữa thủ đô Hà Nội khiến nhiều người ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của loài hoa của núi rừng Tây Bắc