“Bão ruồi” tấn công dày đặc, người dân mắc màn ăn cơm

Tùng Giang |

Cuộc sống người dân ở khu 16 (xã Đồng Lương, Cẩm Khê, Phú Thọ) hiện đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng do ô nhiễm môi trường, ngày qua ngày, “bão ruồi” dày đặc tấn công khiến người dân phải mắc màn mới có thể ăn cơm.

Phản ánh đến Lao Động, người dân xã Đồng Lương (Cẩm Khê, Phú Thọ) cho biết: Từ khi Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát chính thức đi vào hoạt động được gần 2 năm, các hộ gia đình ở đây phải chịu cảnh ăn cơm phải buông màn, đi ngủ phải đeo khẩu trang vì ruồi nhặng bâu kín và ô nhiễm môi trường trầm trọng.

Người dân Đồng Lương (Cẩm Khê, Phú Thọ) phải mắc màn mới có thể dùng bữa. Ảnh: Người dân cung cấp.
Người dân Đồng Lương (Cẩm Khê, Phú Thọ) phải mắc màn mới có thể dùng bữa. Ảnh: Người dân cung cấp.

Ngày 25.11, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, ông H.M.D (sinh 1949, trú tại khu Vạn Thắng, Đồng Lương, Cẩm Khê) cùng 200 hộ dân khu 16 - Vạn Thắng cho biết: Từ năm 2016, Công ty chăn nuôi gà Hòa Phát xây dựng chuồng trại và bắt đầu chăn nuôi gà. Hàng ngày lượng phân gà tập kết về nhà chứa phân tới hàng chục tấn, mùi hôi thối tụ lại xả thẳng ra môi trường cả ngày, lẫn đêm.

Kể từ đó, cuộc sống sinh hoạt người dân bị ảnh hưởng nghiêm trọng, phát sinh nhiều loại bệnh tật vì hàng giờ phải hít thở mùi hôi thối từ phân gà.

Đặc biệt, nguồn nước khu vực chuồng trại và chứa phân gà quá gần nhà dân đang sinh sống, chỉ cách vài chục mét, khiến nguồn nước ở đây bị ô nhiễm nặng nề - ông D nói.

Theo phản ánh của người dân, việc Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát xả thải không đúng quy định đã dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường nước trầm trọng quanh khu vực nhà máy. Ảnh: Người dân cung cấp.
Theo phản ánh của người dân, việc Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát xả thải không đúng quy định đã dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường nước trầm trọng quanh khu vực nhà máy. Ảnh: Người dân cung cấp.
Theo phản ánh của người dân, việc Công ty TNHH MTV Gia cầm Hòa Phát xả thải không đúng quy định đã dẫn đến tình trạng ô nhiễm môi trường nước trầm trọng quanh khu vực nhà máy. Ảnh: Người dân cung cấp.

Cũng theo người dân, tình trạng ruồi xuất hiện bu bám khắp nơi, từ đồ dùng sinh hoạt, đến đồ ăn và đậu cả lên người do số lượng quá nhiều. Thậm chí, nhiều gia đình phải mắc màn để ăn cơm và thường xuyên đóng kín cửa nhà vì sợ ruồi tấn công.

Trước đó, tháng 11.2018, Công ty TNHH MTV gia cầm Hòa Phát từng bị Công an tỉnh Phú Thọ xử phạt số tiền 70 triệu đồng vì thực hiện không đúng một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Ngoài ra, công ty này cũng không tuân thủ yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Mới đây nhất, ngày 5.11.2019, UBND tỉnh Phú Thọ tiếp tục đã ban hành Quyết định số 2856 về xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV gia cầm Hòa Phát số tiền 442,5 triệu đồng.

Dù mới vào hoạt động từ năm 2018, nhưng khu trang trại của Công ty TNHH MTV gia cầm Hòa Phát Phú Thọ tại xã Đồng Lương liên tục gây nên sự bức xúc cho người dân địa phương vì xả thải “bức tử” môi trường. Ảnh: Người dân cung cấp.
Dù mới vào hoạt động từ năm 2018, nhưng khu trang trại của Công ty TNHH MTV gia cầm Hòa Phát Phú Thọ tại xã Đồng Lương liên tục gây nên sự bức xúc cho người dân địa phương vì xả thải “bức tử” môi trường. Ảnh: Người dân cung cấp.
Dù mới vào hoạt động từ năm 2018, nhưng khu trang trại của Công ty TNHH MTV gia cầm Hòa Phát Phú Thọ tại xã Đồng Lương liên tục gây nên sự bức xúc cho người dân địa phương vì xả thải “bức tử” môi trường. Ảnh: Người dân cung cấp.

Thông tin về vấn đề này, UBND tỉnh Phú Thọ khẳng định, Công ty TNHH MTV gia cầm Hòa Phát Phú Thọ đã thực hiện không đúng một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt và các yêu cầu trong quyết định phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường; thải chất thải rắn công nghiệp thông thường (phân gà) trái quy định về bảo vệ môi trường từ 60.000kg đến dưới 80.000kg.

Tuy nhiên, sau khi sai phạm đã được chỉ rõ từ phía cơ quan chức năng, tình trạng trên vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Và hằng ngày, người dân quanh khu vực nhà máy vẫn sống chung với “bão ruồi” và ô nhiễm nước thải.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Kinh dị bọt trắng độc hại nổi lềnh bềnh đầy sông vì ô nhiễm cực độ

Ngọc Vân |

Ô nhiễm không khí cực độ ở Ấn Độ khiến một lượng lớn bọt trắng độc hại trôi nổi lềnh bềnh đầy sông Yamuna, New Delhi.

Bên dòng sông "chết", người dân bất lực sống chung với ô nhiễm

KIM ANH |

Hàng trăm hộ dân sống tại ven sông Cầu Đá (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm) đang ngày ngày phải đối mặt và ''sống chung'' với tình trạng ô nhiễm, mùi hôi thối nồng nặc từ nhiều năm nay.

Sông suối ô nhiễm đe dọa cuộc sống người dân

HÀ ANH CHIẾN |

Cuối tháng 9.2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã công bố kết quả quan trắc chất lượng nguồn nước mới nhất tại tỉnh Đồng Nai, cho thấy, hàng loạt sông, suối trên địa bàn tỉnh đang bị ô nhiễm, ảnh hưởng trực tiếp tới mưu sinh của những người dân sinh sống bằng nghề nuôi trồng, đánh bắt cá trên sông, đe dọa cả nguồn nước mặt dùng trong sinh hoạt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Kinh dị bọt trắng độc hại nổi lềnh bềnh đầy sông vì ô nhiễm cực độ

Ngọc Vân |

Ô nhiễm không khí cực độ ở Ấn Độ khiến một lượng lớn bọt trắng độc hại trôi nổi lềnh bềnh đầy sông Yamuna, New Delhi.

Bên dòng sông "chết", người dân bất lực sống chung với ô nhiễm

KIM ANH |

Hàng trăm hộ dân sống tại ven sông Cầu Đá (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm) đang ngày ngày phải đối mặt và ''sống chung'' với tình trạng ô nhiễm, mùi hôi thối nồng nặc từ nhiều năm nay.

Sông suối ô nhiễm đe dọa cuộc sống người dân

HÀ ANH CHIẾN |

Cuối tháng 9.2019, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đồng Nai đã công bố kết quả quan trắc chất lượng nguồn nước mới nhất tại tỉnh Đồng Nai, cho thấy, hàng loạt sông, suối trên địa bàn tỉnh đang bị ô nhiễm, ảnh hưởng trực tiếp tới mưu sinh của những người dân sinh sống bằng nghề nuôi trồng, đánh bắt cá trên sông, đe dọa cả nguồn nước mặt dùng trong sinh hoạt.