Bán vài suất bún chả ăn tại chỗ, nhận phạt 2 triệu đồng

Tô Thế |

Một hàng ăn tại phường Ngọc Khánh (Ba Đình, Hà Nội) bị xử phạt 2 triệu đồng do vi phạm quy định phòng, chống dịch.

Chiều 23.9, lực lượng chức năng phường Ngọc Khánh đã có mặt kiểm tra và tiến hành xử phạt một hàng ăn trên phố Kim Mã (phường Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) do vi phạm quy định phòng, chống dịch trong kinh doanh, buôn bán.

Cụ thể, hàng ăn này đã để khách ngồi ăn ngay khu vực quán, mặc dù thời điểm này, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Hà Nội chỉ được phép bán hàng mang về và đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày.

"Thời điểm lực lượng chức năng có mặt thì cơ sở này đã thu dọn bàn ghế, không còn người ngồi ăn. Tuy nhiên, chúng tôi căn cứ vào hình ảnh phản ánh và chủ cửa hàng cũng đã thừa nhận hành vi vi phạm của mình nên đã lập biên bản xử phạt. Mức phạt đối với trường hợp này là 2 triệu đồng" - ông Đỗ Công Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Ngọc Khánh, cho hay.

Cũng theo ông Hải, lực lượng chức năng của phường vẫn liên tục tuần tra tuyên truyền, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định phòng, chống dịch COVID-19. Tuy nhiên, hàng ăn này đã lợi dụng thời điểm buổi trưa để bán cho khách ăn tại chỗ. Sau khi bị xử phạt, chủ hàng ăn cam kết không tái phạm.

 
 
Chủ hàng ăn đã thừa nhận vi phạm sau khi xem hình ảnh phản ánh và cam kết không tái phạm.

Theo quan sát, hầu hết cửa hàng ăn trên phố Kim Mã đều có dán mã QR Code để khách khai báo y tế, đồng thời có cam kết chỉ bán hàng mang về.

Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Khung cảnh nhếch nhác ở các chốt bịt kín lối đi lại của người dân ở Hà Nội

Phạm Đông |

Hà Nội không áp dụng phân vùng, nhưng hiện vẫn còn nhiều chốt cứng trong nội thành vẫn bịt kín đường đi để kiểm soát việc đi lại của người dân.

Hà Nội tiêm bao phủ mũi 2, xúc tiến tìm nguồn vaccine cho trẻ em

Tùng Giang |

Ngày 23.9, tiếp tục ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tiếp thu, giải trình đối với những vấn đề đại biểu HĐND có ý kiến và những vấn đề cử tri quan tâm.

Trưa 23.9, Hà Nội ghi nhận 5 ca mắc COVID-19

Thùy Linh |

Trưa 23.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết đến trưa nay, Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 5 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 3 ca tại khu phong tỏa, 2 ca tại khu cách ly.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Khung cảnh nhếch nhác ở các chốt bịt kín lối đi lại của người dân ở Hà Nội

Phạm Đông |

Hà Nội không áp dụng phân vùng, nhưng hiện vẫn còn nhiều chốt cứng trong nội thành vẫn bịt kín đường đi để kiểm soát việc đi lại của người dân.

Hà Nội tiêm bao phủ mũi 2, xúc tiến tìm nguồn vaccine cho trẻ em

Tùng Giang |

Ngày 23.9, tiếp tục ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 2 HĐND thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tiếp thu, giải trình đối với những vấn đề đại biểu HĐND có ý kiến và những vấn đề cử tri quan tâm.

Trưa 23.9, Hà Nội ghi nhận 5 ca mắc COVID-19

Thùy Linh |

Trưa 23.9, Sở Y tế Hà Nội cho biết đến trưa nay, Hà Nội tiếp tục ghi nhận thêm 5 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 3 ca tại khu phong tỏa, 2 ca tại khu cách ly.