Sau gần 2 tháng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg, Hà Nội đã cơ bản khống chế không để dịch COVID-19 bùng phát. Do đó, từ ngày 21.9 chuyển sang áp dụng Chỉ thị 15/CT-TTg.
Mặc dù Hà Nội đã bỏ việc phân vùng tuy nhiên những chốt cứng vẫn còn được giữ nguyên. Với các chốt chặn này, nhiều người dân không khỏi cảm thấy bất tiện vì việc đi lại, sinh hoạt gặp nhiều khó khăn.
Cụ thể, theo ghi nhận của phóng viên Lao Động, ngày 23.9, ngõ 2 Phạm Thận Duật (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy) vẫn được rào cứng để kiểm soát việc đi lại của người dân tại tổ dân phố 2 và tổ dân phố 3. Chốt chặn được dự lên bằng những tấm gỗ mục khiến cảnh quan vô cùng nhếch nhác, gây bức xúc cho người dân tổ phố số 2.
Anh Nguyễn Văn Quang - người dân tổ dân phố số 2 cho biết, người dân rất đồng tình khi chốt chặn được thiết lập trong thời gian thành phố giãn cách xã hội để kiểm soát dịch bệnh. Tuy nhiên, khi đã bỏ việc phân vùng, hết giãn cách thì nên thay thế bằng "chốt mềm" để có sự linh hoạt.
Theo anh Quang, khi thành phố còn giãn cách, các xe vệ sinh môi trường hỗ trợ người dân bằng cách vào sát bên trong chốt chặn để lấy rác. Tuy nhiên, 3 ngày nay, các xe rác không vào bên trong nữa nên việc dọn dẹp vệ sinh của người dân gặp nhiều khó khăn.
Ai "mạo hiểm" trèo qua chốt cứng này chỉ mất 50m để ra đến chỗ tập kết rác. Còn nếu không trèo qua, người dân trong tổ 2 phải đi đường vòng hơn 1km mới có chỗ vứt rác. Tình trạng này dẫn đến nhiều khi rác bị vứt, tập kết sai quy định ngay tại chốt chặn.
Không chỉ trong chuyện làm vệ sinh, anh Quang cho biết, việc thiết lập chốt cứng cao ngang người cũng khiến việc đi chợ, kinh doanh buôn bán của người dân trong tổ 2 gặp nhiều khó khăn. Những hộ gia đình có xe ô tô gửi trên phố Phạm Thận Duật cũng phải đi bộ cả km mới lấy được xe. Mặc dù người dân đã kiến nghị với tổ dân phố nhưng chưa được giải quyết.
Do đó anh Quang đề xuất bỏ đi những chốt cứng này, thay bằng chốt vùng xanh, có người kiểm soát để việc đi lại, sinh hoạt của người dân thuận tiện hơn.
Cũng theo khảo sát, tình trạng tương tự cũng xảy ra tại phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy), đường Huỳnh Thúc Kháng (quận Đống Đa)...
Trái ngược với những hình ảnh bịt kín này, tại một số phường vẫn duy trì chốt "vùng xanh" để kiểm soát việc đi lại của người dân. Các tổ dân phố đã dựng lên các điểm quét mã QR code để người dân khai báo y tế khi qua lại.
Bà Phạm Thị Lan Phương - Tổ COVID-19 cộng đồng tại phố Trần Quốc Vượng (phường Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy) cho biết, hiện tại việc đi lại của người dân đã được nới lỏng so với trước. Chốt kiểm soát đầu phố được thiết lập cách đây 2 tháng và vẫn duy trì cán bộ trực chốt vì xác định phòng, chống dịch bền vững, lâu dài.
Chủ trương của phường là các chốt ngăn ranh giới tạm thời chỉ cần một sợi dây giăng ngang và bảng cấm là đủ. Nếu bịt quá kín khi có sự cố, cháy nổ sẽ rất nguy hiểm cho người dân sinh sống bên trong.