Bạc Liêu: Tiếp nhận, cách ly 375 công dân về từ Hàn Quốc

NHẬT HỒ - Văn Đông |

Vào lúc 12h 15 phút, ngày 13.3 và rạng sáng ngày 14.3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận đồng thời cách ly theo quy định công dân về từ nước ngoài vào khu cách ly tập trung phòng bệnh COVID-19.

Theo đó, các lực lượng đã tiến hành tiếp nhận 2 đợt với tổng cộng 375 công dân Việt Nam về từ Hàn Quốc (có 239 nam, 136 nữ, trong đó có 37 trẻ em dưới 2 tuổi và 9 phụ nữ mang thai).

Đợt 1 có 183 công dân, về nước trên chuyến bay VJ7981, xuất phát từ Incheon - Hàn Quốc, hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Cần Thơ lúc hơn 19 giờ 30 cùng ngày. Các công dân này được bố trí cách ly tại khu A, Cơ sở cách ly tập trung Khu nhà ở sinh viên (Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Đợt 2 có 192 công dân, về nước trên chuyến bay VJ7741, xuất phát từ Incheon - Hàn Quốc, hạ cánh xuống sân bay Quốc tế Cần Thơ lúc gần 20 giờ cùng ngày. Các công dân này được bố trí cách ly tại khu B, Cơ sở cách ly tập trung Khu nhà ở sinh viên (Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu).

Các công dân sau khi đến sân bay Quốc tế Cần Thơ đã được kiểm tra y tế, thực hiện đầy đủ các biện pháp, quy định phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trước khi được đưa về Bạc Liêu cách ly tập trung phòng bệnh theo quy định.

Trước đó, vào lúc 19 giờ 25 phút và 20 giờ 25 phút ngày 12.3, sân bay Cần Thơ cũng đã đón 2 chuyến bay chở 343 công dân từ Đài Loan về nước và đã được cách ly tại TP Cần Thơ và tỉnh Sóc Trăng.

Tính từ sau Tết Nguyên đán 2021 đến nay, sân bay quốc tế Cần Thơ đã đón 8 chuyến bay chở hơn 1.000 công dân từ Malaysia, Singapore, Đài Loan và Hàn Quốc về Việt Nam do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp. Tất cả đều được cách ly tại các đơn vị của Quân khu 9.

NHẬT HỒ - Văn Đông
TIN LIÊN QUAN

Chống dịch COVID-19 hiệu quả vẫn đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh

Linh Chu |

Từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn trong Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; phối hợp tổ chức và xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị người lao động năm 2021.

Bộ Y tế yêu cầu điều tra các ca phản ứng nặng sau tiêm vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có công điện gửi Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Sở Y tế tỉnh Gia Lai yêu cầu điều tra, đánh giá, kết luận nguyên nhân các ca phản ứng nặng sau tiêm vaccine COVID-19.

Hạ Long miễn phí xét nghiệm, cách ly cho học sinh, gia đình từ Hải Dương ra

Nguyễn Hùng |

Để học sinh từ Hải Dương ra và hiện vẫn còn ở Hải Dương sớm trở lại trường học, UBND TP.Hạ Long quyết định sẽ chi trả toàn bộ chi phí xét nghiệm COVID-19 cũng như chi phí ở các khu cách ly tập trung cho học sinh cùng người thân gia đình.

Nhóm đối tượng đặc biệt được Hàn Quốc cấp vaccine, miễn cách ly COVID-19

Hải Anh |

Hàn Quốc công bố sẽ miễn 2 tuần cách ly COVID-19 và ưu tiên tiêm vaccine với những cá nhân đóng vai trò chủ chốt trong lĩnh vực chip ôtô.

Bạc Liêu rút kinh nghiệm vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính sang âm tính

NHẬT HỒ |

Tại buổi họp báo chiều 1.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Cao Xuân Thu Vân cho biết, tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch; xét nghiệm, truy vết, cách ly... đối với trường hợp xét nghiệm rạng sáng ngày 28.2 dương tính, nhưng sau đó được khẳng định âm tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp nghi mắc COVID-19 tại Bạc Liêu âm tính với SARS-CoV-2

NHẬT HỒ |

Bác sĩ Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu xác nhận ca nghi mắc COVID-19 tại Bạc Liêu đã được Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.

Giả danh phóng viên Báo Lao Động xin bỏ qua lỗi vi phạm nồng độ cồn

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

Khi bị tổ công tác CSGT dừng xe, thông báo lỗi vi phạm, người đàn ông đi cùng tài xế vi phạm nồng độ cồn tự nhận mình làm việc ở Báo Lao Động để đề nghị được bỏ qua.

Kỷ luật nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên

Nguyễn Hoàn |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vừa ký quyết định kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Khắc Lâm - Nguyên Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Thái Nguyên.

Chống dịch COVID-19 hiệu quả vẫn đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh

Linh Chu |

Từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn trong Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; phối hợp tổ chức và xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị người lao động năm 2021.

Bộ Y tế yêu cầu điều tra các ca phản ứng nặng sau tiêm vaccine COVID-19

Thùy Linh |

Bộ Y tế vừa có công điện gửi Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, Hải Phòng và Sở Y tế tỉnh Gia Lai yêu cầu điều tra, đánh giá, kết luận nguyên nhân các ca phản ứng nặng sau tiêm vaccine COVID-19.

Hạ Long miễn phí xét nghiệm, cách ly cho học sinh, gia đình từ Hải Dương ra

Nguyễn Hùng |

Để học sinh từ Hải Dương ra và hiện vẫn còn ở Hải Dương sớm trở lại trường học, UBND TP.Hạ Long quyết định sẽ chi trả toàn bộ chi phí xét nghiệm COVID-19 cũng như chi phí ở các khu cách ly tập trung cho học sinh cùng người thân gia đình.

Nhóm đối tượng đặc biệt được Hàn Quốc cấp vaccine, miễn cách ly COVID-19

Hải Anh |

Hàn Quốc công bố sẽ miễn 2 tuần cách ly COVID-19 và ưu tiên tiêm vaccine với những cá nhân đóng vai trò chủ chốt trong lĩnh vực chip ôtô.

Bạc Liêu rút kinh nghiệm vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 dương tính sang âm tính

NHẬT HỒ |

Tại buổi họp báo chiều 1.3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Cao Xuân Thu Vân cho biết, tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức rút kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch; xét nghiệm, truy vết, cách ly... đối với trường hợp xét nghiệm rạng sáng ngày 28.2 dương tính, nhưng sau đó được khẳng định âm tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp nghi mắc COVID-19 tại Bạc Liêu âm tính với SARS-CoV-2

NHẬT HỒ |

Bác sĩ Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu xác nhận ca nghi mắc COVID-19 tại Bạc Liêu đã được Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.