Hạ Long miễn phí xét nghiệm, cách ly cho học sinh, gia đình từ Hải Dương ra

Nguyễn Hùng |

Để học sinh từ Hải Dương ra và hiện vẫn còn ở Hải Dương sớm trở lại trường học, UBND TP.Hạ Long quyết định sẽ chi trả toàn bộ chi phí xét nghiệm COVID-19 cũng như chi phí ở các khu cách ly tập trung cho học sinh cùng người thân gia đình.

Ông Nguyễn Ngọc Sơn - Phó Chủ tịch UBND TP.Hạ Long - sáng nay (13.3) cho biết, để học sinh từ các tỉnh, thành khác, trong đó chủ yếu ở Hải Dương, trở lại trường đầy đủ sớm nhất, UBND TP.Hạ Long giao các đơn vị liên quan rà soát toàn bộ học sinh chưa được học tập trung tại trường, căn cứ vào điều kiện, hoàn cảnh, nguyện vọng của phụ huynh và học sinh để có biện pháp hỗ trợ xét nghiệm COVID-19 và cách ly tập trung.

Học sinh Quảng Ninh đi học trở lại từ 1.3.2021 nhưng đến nay vẫn còn nhiều em về quê ăn Tết chưa thể trở lại. Ảnh: CTV
Học sinh Quảng Ninh đi học trở lại từ 1.3.2021 nhưng đến nay vẫn còn nhiều em về quê ăn Tết chưa thể trở lại. Ảnh: CTV

Theo đó, đối với học sinh đang lưu trú tại tại các khu vực đang bị phong tỏa, giãn cách xã hội (huyên Kinh Môn, Kim Thành, tỉnh Hải Dương) và các địa bàn khác khi trở về Hạ Long sẽ được đưa vào khu cách ly tập trung tại phường Hoành Bồ.

Đối với học sinh đang lưu trú tại tỉnh Hải Dương nhưng không thuộc các khu vực đang thực hiện lệnh phong tỏa, giãn cách xã hội khi về thành phố Hạ Long phải xét nghiệm COVID-19 và tự cách ly ở nhà 14 ngày.

Đối với học sinh đang cách ly tập trung trên địa bàn TP.Hạ Long sẽ tiếp tục cách ly hết thời gian quy định; hết thời gian cách ly và có kết quả xét nghiệm âm tính 2 lần với SARS-CoV-2 mới được quay lại trường học. Học sinh đang cách ly tại gia đình nếu có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-Cov-2 sẽ được xem xét quay lại trường.

Toàn bộ kinh phí cách ly, lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 (được thực hiện sau 11.3.2021) sẽ được ngân sách thành phố và các nguồn huy động xã hội hợp pháp chi trả.

Những trường hợp tự cách ly ở nhà trước đó nhưng chưa đủ 14 ngày cũng được thành phố cho xét nghiệm COVID-19 miễn phí để sớm trở lại trường học, nếu có kết quả âm tính với SARS-Cov-2.

Đặc biệt, các đối tượng được hưởng là, ngoài các học sinh đang học tập trên địa bàn TP.Hạ Long, từ mầm non tới giáo dục phổ thông còn có thân nhân của các em (bố, mẹ, người nuôi dưỡng trực tiếp và anh, chị em ruột).

UBND TP.Hạ Long giao Phòng Giáo dục – Đào tạo thành phố, các xã, phường, hiệu trưởng các trường thông tin các nội dung chỉ đạo của thành phố tới các bậc phụ huynh; căn cứ từng điều kiện, hoàn cảnh của từng gia đình để có biện pháp hỗ trợ.

Như Lao Động đã phản ánh do việc kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện từ vùng dịch vào Quảng Ninh, nên nhiều gia đình về quê ăn Tết khó khăn trong việc trở lại Quảng Ninh, khiến con em – là học sinh các cấp - bị “mắc kẹt” tại quê. Hạ Long là một trong những đơn vị có số học sinh vẫn còn ở Hải Dương lớn nhất.

Theo đại diện UBND TP.Hạ Long, qua tìm hiểu, hầu hết các gia đình vẫn ở lại Hải Dương không có điều kiện về kinh tế, trong khi nếu phải cách ly tập trung tự trả phí 14 ngày thì số tiền bỏ ra khá lớn; chưa kể các lần xét nghiệm COVID-19.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho nhân viên bến xe Mỹ Đình

Tùng Giang - Phạm Đông |

Chiều 12.3, khoảng 100 cán bộ, nhân viên bến xe Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội) được xét nghiệm sàng lọc COVID-19.

Hà Nội: Trả kết quả xét nghiệm COVID-19 tại chỗ cho nhân viên bến Mỹ Đình

Phạm Đông - Tùng Giang |

Các cán bộ, nhân viên Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) lấy mẫu test COVID-19 được Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm trả kết quả xét nghiệm ngay tại chỗ.

Hà Nội: Cận cảnh lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho người dân

Tùng Giang - Phạm Đông |

Nhiều người dân sống tại khu dân cư có nguy cơ xuất hiện ca mắc COVID-19 trên địa bàn phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) được mấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 miễn phí.

Công nhân đi xét nghiệm COVID-19: Yên tâm hơn trong công việc

Bảo Hân |

Ngày 11.3, 200 công nhân (CN) tại Cụm công nghiệp Trường An (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Đây là chương trình lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên ngoài cộng đồng của Hà Nội để phòng chống dịch dịch bệnh COVID-19.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Hà Nội: Xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho nhân viên bến xe Mỹ Đình

Tùng Giang - Phạm Đông |

Chiều 12.3, khoảng 100 cán bộ, nhân viên bến xe Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội) được xét nghiệm sàng lọc COVID-19.

Hà Nội: Trả kết quả xét nghiệm COVID-19 tại chỗ cho nhân viên bến Mỹ Đình

Phạm Đông - Tùng Giang |

Các cán bộ, nhân viên Bến xe Mỹ Đình (Hà Nội) lấy mẫu test COVID-19 được Trung tâm Y tế quận Nam Từ Liêm trả kết quả xét nghiệm ngay tại chỗ.

Hà Nội: Cận cảnh lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 miễn phí cho người dân

Tùng Giang - Phạm Đông |

Nhiều người dân sống tại khu dân cư có nguy cơ xuất hiện ca mắc COVID-19 trên địa bàn phường Mỹ Đình 1 (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) được mấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2 miễn phí.

Công nhân đi xét nghiệm COVID-19: Yên tâm hơn trong công việc

Bảo Hân |

Ngày 11.3, 200 công nhân (CN) tại Cụm công nghiệp Trường An (xã An Khánh, huyện Hoài Đức, Hà Nội) được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Đây là chương trình lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên ngoài cộng đồng của Hà Nội để phòng chống dịch dịch bệnh COVID-19.