Chống dịch COVID-19 hiệu quả vẫn đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh

Linh Chu |

Từ đầu năm đến nay, các cấp công đoàn trong Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với chuyên môn thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; phối hợp tổ chức và xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị người lao động năm 2021.

Ngày 14.3, ông Lê Phan Linh - Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam cho biết, Công đoàn Tổng Công ty nghiên cứu xây dựng quy trình tổ chức hội nghị người lao động triển khai đến các Công đoàn cơ sở để mỗi đơn vị căn cứ thực tiễn của mình phối hợp với chuyên môn tổ chức thực hiện đạt hiệu quả, đảm bảo để người lao động được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra và được thụ hưởng.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, tính đến hết tháng 2.2021 mới có 6 đơn vị tổ chức hội nghị người lao động.

Ngoài ra, Công đoàn Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Bộ luật Lao động năm 2019 trong CNVCLĐ và các cấp Công đoàn Tổng Công ty nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ công đoàn, người lao động về Bộ luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành, từ đó để mỗi người lao động biết cách tự bảo vệ mình cũng như thúc đẩy việc tuân thủ và thực thi pháp luật lao động cho cán bộ, đoàn viên, người lao động; đồng thời nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn và cán bộ công đoàn trong thực hiện chức năng cốt lõi - chức năng đại diện chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

Hai tháng đầu năm 2021 là thời điểm dịch COVID-19 có những diễn biến mới, phức tạp, khó lường, cũng là dịp các hoạt động sản xuất kinh được tập trung thực hiện quyết liệt nhằm phục vụ nhu cầu luân chuyển hàng hóa dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Các cấp Công đoàn đã phối hợp với chuyên môn tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động thực hiện nghiêm các quy định của Chính phủ, địa phương, ngành trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 mà vẫn đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời, an toàn, hiệu quả.

Theo ông Lê Phan Linh, hoạt động của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam trong tháng 1 và tháng 2 năm 2021 tiếp tục chịu ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 với những diễn biến mới, phức tạp, khó lường. Tuy nhiên, nhờ ảnh hưởng từ sự tăng trưởng kỷ lục của sản lượng hàng hóa thông qua hệ thống cảng biển Việt Nam (tăng 11% so với cùng kỳ năm 2020, ước đạt hơn 113,5 triệu tấn, trong đó hàng container trong tháng 1 tăng 28% so với cùng kỳ năm 2020) nên hoạt động sản xuất kinh doanh các đơn vị vẫn duy trì tốt, đặc biệt là khối Cảng biển.

“Tính đến thời điểm hiện nay, trong Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam không có người lao động nào bị dương tính với SARS-CoV-2, đơn vị không bị phong tỏa, người lao động không bị cách ly theo các diện F1, F2…” - ông Lê Phan Linh cho biết.

Linh Chu
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn tổ chức các hoạt động cảm ơn người lao động

Hà Anh |

Trong Tháng Công nhân 2021, các cấp Công đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tổ chức lắng nghe đoàn viên, người lao động trong đơn vị về tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc, cấp bách có tác động lớn, phạm vi ảnh hưởng đến nhiều người lao động.

Người lao động vất vả mưu sinh tại những con đường "nóng nhất" TPHCM

HOÀI ANH |

Những ngày vừa qua, nắng nóng diễn ra ở Nam Bộ, nhất là ở các tỉnh miền Đông và TPHCM với nhiệt độ lên tới 37 độ C, tia UV ở ngưỡng có nguy cơ gây hại rất cao. Với tiết trời nắng cháy da, nhất là vào khung giờ từ 12-15h, nhiều người dân vẫn phải ra đường bươn chải mưu sinh. Ở những đường không bóng cây, cái nóng dường như càng dữ dội hơn khi ánh nắng trực tiếp rọi xuống mặt đường.

99% số cơ sở đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động

Hà Anh |

Thời gian qua, Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho đoàn viên, người lao động.

Phụ huynh cay đắng “nướng” cả 150 triệu đồng vào Apax Leaders

HUYÊN NGUYỄN |

TPHCM - Hàng loạt cơ sở Trung tâm Anh ngữ Apax Leaders trên cả nước đóng cửa thời gian qua đã khiến rất nhiều học viên không thể học kiến thức, còn phụ huynh chật vật đi lấy lại tiền. Người ít thì vài chục triệu, người nhiều lên tới cả 150 triệu đồng. Trong khi đó, Giám đốc điều hành của Apax Leaders không đưa ra được thời gian nào sẽ trả lại học phí cho phụ huynh.

Đứt cáp buộc, hàng chục thanh sắt lao khỏi xe đầu kéo xuống đường

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Xe đầu kéo đang chạy trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn, khi đoạn qua vòng xoay thì bất ngờ bị đứt dây chằng khiến hàng chục thanh sắt lao xuống đường. Rất may, người đi đường kịp thời tránh né thoát nạn.

Công an vào cuộc điều tra vụ nổ súng tại một ngã tư ở TP Quy Nhơn

Hoài Luân |

Công an tỉnh Bình Định vào cuộc điều tra vụ nổ súng xảy ra tại một ngã tư trong TP Quy Nhơn sáng 28.2 khiến người dân hoang mang, lo lắng vì sự mạnh động của các đối tượng.

Chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra sai phạm tại Vinasport

Quang Việt |

Thanh tra Chính phủ chuyển thông tin đến Bộ Công an để điều tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại Công ty CP Thể dục Thể thao Việt Nam (Vinasport).

TPHCM: Buôn bán tràn lan gia cầm không nguồn gốc, không kiểm dịch

THANH VŨ - NGỌC LÊ |

TPHCM - Để chủ động phòng chống dịch cúm gia cầm H5N1, thành phố chỉ đạo kiểm tra, xử lý các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm gia cầm không rõ nguồn gốc; xử lý các điểm kinh doanh, giết mổ không đúng quy định. Tuy nhiên, tình trạng buôn bán gia cầm không rõ nguồn gốc vẫn diễn ra tràn lan.

Công đoàn tổ chức các hoạt động cảm ơn người lao động

Hà Anh |

Trong Tháng Công nhân 2021, các cấp Công đoàn Điện lực Việt Nam sẽ tổ chức lắng nghe đoàn viên, người lao động trong đơn vị về tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc, cấp bách có tác động lớn, phạm vi ảnh hưởng đến nhiều người lao động.

Người lao động vất vả mưu sinh tại những con đường "nóng nhất" TPHCM

HOÀI ANH |

Những ngày vừa qua, nắng nóng diễn ra ở Nam Bộ, nhất là ở các tỉnh miền Đông và TPHCM với nhiệt độ lên tới 37 độ C, tia UV ở ngưỡng có nguy cơ gây hại rất cao. Với tiết trời nắng cháy da, nhất là vào khung giờ từ 12-15h, nhiều người dân vẫn phải ra đường bươn chải mưu sinh. Ở những đường không bóng cây, cái nóng dường như càng dữ dội hơn khi ánh nắng trực tiếp rọi xuống mặt đường.

99% số cơ sở đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động

Hà Anh |

Thời gian qua, Công đoàn Công Thương Việt Nam (CĐCTVN) nâng cao hiệu quả công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho đoàn viên, người lao động.