Vì sao lô vaccine đầu tiên về Việt Nam bằng máy bay của Hàn Quốc?

Hải Anh |

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng giải đáp câu hỏi của báo giới quốc tế về việc vận chuyển lô vaccine COVID-19 của AstraZeneca đầu tiên về Việt Nam do hãng hàng không của Hàn Quốc thực hiện.

Tại cuộc họp báo thường kỳ Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều 25.2, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng trả lời câu hỏi về việc vận chuyển lô vaccine COVID-19 đầu tiên đến Việt Nam hôm 24.2.

Theo đó, báo giới quốc tế đặt câu hỏi vì sao lô vaccine đầu tiên Việt Nam đặt mua được vận chuyển về sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất do đơn vị phụ trách vận chuyển là Hãng hàng không Korean Air của Hàn Quốc.

Bà Lê Thị Thu Hằng giải đáp rằng: "Theo tôi biết từ Bộ Y tế, đây là thỏa thuận giữa nhà cung cấp và nhà sản xuất vaccine còn phía Việt Nam thì tiếp nhận vaccine tại Việt Nam".

Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng giải đáp nhiều câu hỏi liên quan tới việc Việt Nam nhập vaccine COVID-19. Ảnh: Nhật Hạ.
Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng giải đáp nhiều câu hỏi liên quan tới việc Việt Nam nhập vaccine COVID-19. Ảnh: Nhật Hạ.

Cũng trong cuộc họp báo, trả lời câu hỏi về việc hiện nay, Việt Nam có đang xem xét khả năng mua vaccine COVID-19 của Nga không, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho hay, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thời gian vừa qua, Bộ Y tế và các doanh nghiệp trong lĩnh vực y tế của Việt Nam đã và đang tích cực đàm phán với nhiều nhà sản xuất và các nguồn cung cấp vaccine trên thế giới để có thể triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho người dân Việt Nam trong thời gian sớm nhất.

Trong số nguồn cung vaccine mà Việt Nam đang đàm phán, bà Hằng chỉ ra, có: COVAC Facility, AstraZeneca, Pfizer và nguồn vaccine Sputnik V của Nga.

"Ngày 24.2, lô vaccine đầu tiên gồm 117.600 liều do tập đoàn AstraZeneca cung cấp đã đến Việt Nam. Bên cạnh đó, Việt Nam tiếp tục tập trung nguồn lực cao để triển khai nghiên cứu và sản xuất vaccine trong nước. Hiện việc nghiên cứu và thử nghiệm vaccine trong nước đang triển khai theo đúng tiến độ" - bà Hằng thông tin thêm.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh, theo Bộ Y tế, Việt Nam mong muốn được tiếp cận với nguồn vaccine đảm bảo chất lượng, giá hợp lý, phù hợp và bảo quản như theo điều kiện của Việt Nam.

Về việc một số nước trong khối ASEAN như Singapore, Philippines, Indonesia đã đặt mua vaccine COVID-19 của Trung Quốc, Việt Nam có kế hoạch mua vaccine của Trung Quốc không và tiến độ đàm phán ra sao, bà Lê Thị Thu Hằng cho hay: "Ngoài những nguồn vaccine như tôi đã nêu ở trên, hiện nay Việt Nam cũng đang tiếp tục đàm phán với các đối tác khác trên thế giới để có thể đáp ứng được nhu cầu tiêm chủng ở trong nước".

Hải Anh
TIN LIÊN QUAN

Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố số người Việt mắc COVID-19 ở Campuchia

Thanh Hà |

Có 13 người Việt Nam mắc COVID-19 trong đợt lây nhiễm mới nhất ở Campuchia, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng thông tin.

Những người tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca đầu tiên ở Đông Nam Á

Hải Anh |

Myanmar là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á triển khai đợt tiêm chủng sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca.

Lô vaccine COVID-19 đầu tiên đã về tới Việt Nam

Thùy Linh |

Theo thông tin từ Bộ Y tế, sáng nay (24.2) hơn 117.000 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca đã về tới Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh, mang lại hy vọng mới trong cuộc chiến chống đại dịch của Việt Nam.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố số người Việt mắc COVID-19 ở Campuchia

Thanh Hà |

Có 13 người Việt Nam mắc COVID-19 trong đợt lây nhiễm mới nhất ở Campuchia, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng thông tin.

Những người tiêm vaccine COVID-19 của AstraZeneca đầu tiên ở Đông Nam Á

Hải Anh |

Myanmar là quốc gia đầu tiên ở Đông Nam Á triển khai đợt tiêm chủng sử dụng vaccine COVID-19 của AstraZeneca.

Lô vaccine COVID-19 đầu tiên đã về tới Việt Nam

Thùy Linh |

Theo thông tin từ Bộ Y tế, sáng nay (24.2) hơn 117.000 liều vaccine COVID-19 của AstraZeneca đã về tới Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất, TP. Hồ Chí Minh, mang lại hy vọng mới trong cuộc chiến chống đại dịch của Việt Nam.