Bạc Liêu: “Phố nhậu” vắng vẻ, dân nhậu bỏ xe nhờ chủ quán chở về

NHẬT HỒ |

“Phố nhậu” Phường 2, Thành phố Bạc Liêu vắng vẻ nhiều ngày liền. Không để thượng đế quay lưng, nhiều quán nhậu nhận đưa khách về nhà.

Chủ quán nhậu HTV 99 cho biết do sợ bị thổi nồng độ cồn nên nhiều khách quen gửi lại xe máy nhờ nhân viên hỗ trợ đưa khách về tận nhà. Chủ quán này cho biết, ông dự định mua xe ô tô để đưa khách về tận nhà.

Quán bình dân đông khách ngày nào nay vắng thưa khách (ảnh Nhật Hồ)
Quán bình dân đông khách ngày nào nay vắng thưa khách (ảnh Nhật Hồ)

Trong khi đó, “Phố nhậu” đường Ninh Bình, Phường 2, Thành phố Bạc Liêu vắng hoe. Nơi đây tập trung nhiều quán nhậu bình dân nên hầu hết khách nhậu đi xe máy. Tuy nhiên, do lo sợ bị phạt nên khách thưa dần.

“Phố nhậu” Bạc Liêu thưa khách (ảnh Nhật Hồ)
“Phố nhậu” Bạc Liêu thưa khách (ảnh Nhật Hồ)

Chủ quán Bê thui tại Phường 2 lo lắng: “Quán mới đầu tư chuẩn bị phục vụ Tết mà hiện nay vắng quá”. Trong khi đó quán Ốc Việt, một trong những quán nhậu có đông khách tại Phường 2 cũng thưa khách.

Vắng vẻ khách nhậu do sợ bị phạt nồng độ cồn khi tham gia giao thông (ảnh Nhật Hồ)
Vắng vẻ khách nhậu do sợ bị phạt nồng độ cồn khi tham gia giao thông (ảnh Nhật Hồ)

Đến chiều ngày 9.1, Bạc Liêu chưa thống kê chính thức con số bị phạt do có nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Tuy nhiên, do lo sợ bị phạt, nên rất nhiều người không dám đến quán nhậu như trước đây.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Phạt nặng lái xe uống rượu bia: Nhà hàng, quán nhậu phố Tây TPHCM vắng hoe

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Nhiều quán nhậu tại phố đi bộ Bùi Viện (quận 1, TPHCM) trở nên vắng khách sau khi Luật Phòng chống tác hại của rượu bia và những quy định mới về xử phạt theo Nghị định 100 có hiệu lực từ ngày 1.1.2020.

Dân nhậu biết... sợ, quán bia hỗ trợ 100.000 đồng cho khách về

Cường Ngô |

Tại Hà Nội và một số địa phương khác, nhiều quán nhậu, quán ăn đã mở dịch vụ hỗ trợ đưa khách về nhà sau khi đã uống rượu bia, thậm chí có quán bia "chơi lớn" hỗ trợ tiền cho khách bắt taxi, Grab.

"Bợm nhậu" miền Tây: Phạt xe thì đi... xuồng

NHẬT HỒ |

Nghị định 100/2019 NĐ-CP quy định xử phạt hành vi có nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Tuy vậy, tại nhiều vùng quê  ở Đồng bằng sông Cửu Long, chuyện nhậu vẫn chưa giảm và cấm lái xe thì "bợm nhậu" chuyển qua lái xuồng.

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Con trai bà Nguyễn Phương Hằng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ

Tú Ly |

TPHCM - Mới đây, ông Nguyễn Quang Tuấn (con ruột của bà Nguyễn Phương Hằng) đã có đơn gửi cơ quan chức năng kiến nghị không giám định tâm thần cho mẹ mình.

Ninh Bình: Bắt giam Phó Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới đường bộ 3502D

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Ninh Bình đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và bắt tạm giam 4 tháng để điều tra đối với ông Nguyễn Sinh Phú (sinh năm 1986, trú tại phường Ninh Khánh, thành phố Ninh Bình) về tội “Nhận hối lộ”.

Mạo danh quỹ đầu tư nước ngoài để lừa đảo đầu tư qua mạng xã hội

Gia Miêu |

Nhiều người dân tham gia các kênh đầu tư trên mạng xã hội đã bị lừa đảo với thủ đoạn mạo danh tên của một số quỹ đầu tư ngoại ở Việt Nam và kêu gọi đầu tư qua các ứng dụng trên mạng với lời hứa lãi suất cao.

Phạt nặng lái xe uống rượu bia: Nhà hàng, quán nhậu phố Tây TPHCM vắng hoe

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Nhiều quán nhậu tại phố đi bộ Bùi Viện (quận 1, TPHCM) trở nên vắng khách sau khi Luật Phòng chống tác hại của rượu bia và những quy định mới về xử phạt theo Nghị định 100 có hiệu lực từ ngày 1.1.2020.

Dân nhậu biết... sợ, quán bia hỗ trợ 100.000 đồng cho khách về

Cường Ngô |

Tại Hà Nội và một số địa phương khác, nhiều quán nhậu, quán ăn đã mở dịch vụ hỗ trợ đưa khách về nhà sau khi đã uống rượu bia, thậm chí có quán bia "chơi lớn" hỗ trợ tiền cho khách bắt taxi, Grab.

"Bợm nhậu" miền Tây: Phạt xe thì đi... xuồng

NHẬT HỒ |

Nghị định 100/2019 NĐ-CP quy định xử phạt hành vi có nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Tuy vậy, tại nhiều vùng quê  ở Đồng bằng sông Cửu Long, chuyện nhậu vẫn chưa giảm và cấm lái xe thì "bợm nhậu" chuyển qua lái xuồng.