Phạt nặng lái xe uống rượu bia: Nhà hàng, quán nhậu phố Tây TPHCM vắng hoe

Anh Nhàn - Thanh Chân |

Nhiều quán nhậu tại phố đi bộ Bùi Viện (quận 1, TPHCM) trở nên vắng khách sau khi Luật Phòng chống tác hại của rượu bia và những quy định mới về xử phạt theo Nghị định 100 có hiệu lực từ ngày 1.1.2020.

 
Từ trước đến nay, phố đi bộ Bùi Viện (hay còn gọi là phố Tây) là khu phố sầm uất, là lựa chọn vui chơi, ăn uống của nhiều du khách quốc tế và trong nước .
 
Khác với cảnh đông đúc, tấp nập khách như trước, những ngày qua lượng khách tại phố đi bộ Bùi Viện cũng như tại những quán nhậu, nhà hàng ở khu vực này thưa thớt hẳn.
 
Anh Văn Thắng, chủ quán nhậu B67 tại phố đi bộ Bùi Viện cho hay, khoảng một tuần nay, khách tại đây vắng hoe, giảm từ 30-50%, buôn bán ế ẩm. "Khách sợ bị phạt không dám đi ăn uống nhiều, quán bán được chủ yếu nhờ khách quen mà bây giờ khách quen cũng ít lui tới quán. Đây là quán của nhà, tự kinh doanh nên tôi chưa nghĩ đến áp dụng các chương trình khuyến mãi, giảm giá, bắt xe đưa khách về" - anh Văn Thắng lo lắng nói.
 
Vì vắng khách, nên nhiều nhân viên phục vụ tại các quán nhậu tại phố đi Bộ Bùi Viện khá "rảnh việc".
 
Nhân viên phục vụ khác vì không có nhiều việc nên cũng bấm điện thoại.
 
Số khác phải ra đường mời khách nhưng không mấy khả quan.
 
Nhiều quán nhậu còn bàn trống khá nhiều.
 
Khách đến phố đi bộ Bùi Viện những ngày này phần lớn là khách Tây, khách Việt giảm đáng kể.
 
Anh Hoàng Việt (32 tuổi, quán nhậu OBV tại phố đi bộ Bùi Viện) cho hay: "Khách quán tôi chủ yếu là khách du lịch. Những người này đa số đi xe ôm, grab, không đi xe riêng nên lượng khách vẫn ổn định. Nhưng có một điều cảm nhận rõ là lượng khách Việt Nam trên phố Bùi Viện có giảm đi, ngày cuối tuần vẫn đông nhưng khách uống rượu bia có hạn chế nhiều, một số người đến đây chơi rồi uống cà phê chứ không uống bia như trước" - anh Hoàng Việt nói.
 
Hàng quán vắng bóng khách.
 
Thay vì tới phố đi bộ Bùi Viện để vui chơi, giải trí và uống bia thì nhiều thực khách lại lựa chọn uống cà phê. Anh Hoàng Chính (23 tuổi, quận 8) cho biết, những lúc trước anh và nhóm bạn của mình thường tới phố đi bộ Bùi Viện uống vài ly bia nhưng nay mọi người lại rủ nhau uống cà phê. "Những lúc tới đây uống bia rồi chạy xe máy về đúng là nguy hiểm thật. Thế nên bây giờ đã có luật rõ ràng, mình phải chấp hành thôi" - anh Chính nói.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP, người điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất, vượt quá 80 miligam/100 mililit máu hoặc vượt quá 0,4 miligam/1 lít khí thở sẽ bị phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 22 - 24 tháng. Người điều khiển ôtô sẽ bị phạt từ 30 – 40 triệu đồng, tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 22 – 24 tháng nếu nồng độ cồn ở mức cao nhất.


Anh Nhàn - Thanh Chân
TIN LIÊN QUAN

Phạt nồng độ cồn: Đừng “một phát ăn ngay”

Anh Đào |

Bác H: “Tối nay tôi có uống rượu đâu. Trưa nay ở xóm có giỗ, tôi uống một ít rồi về đi ngủ. Chiều vợ rủ sang Vinh thăm người ốm, nghĩ hết rồi nên mới lấy xe đi. Ai ngờ lúc kiểm tra thì vẫn vi phạm”.

Tài xế từ chối đo nồng độ cồn, chống đối CSGT bị xử phạt đến 40 triệu đồng

Anh Tuấn |

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) – Công an Hà Nội cho biết sẽ xử lý nghiêm đối với trường hợp cố tình chống đối, không hợp tác kiểm tra nồng độ cồn.

Vi phạm nồng độ cồn, Cảnh sát giao thông xử lý hơn 1500 “ma men”

VƯƠNG TRẦN |

Từ ngày 1.1.2020, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 1.518 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Phạt nồng độ cồn: Đừng “một phát ăn ngay”

Anh Đào |

Bác H: “Tối nay tôi có uống rượu đâu. Trưa nay ở xóm có giỗ, tôi uống một ít rồi về đi ngủ. Chiều vợ rủ sang Vinh thăm người ốm, nghĩ hết rồi nên mới lấy xe đi. Ai ngờ lúc kiểm tra thì vẫn vi phạm”.

Tài xế từ chối đo nồng độ cồn, chống đối CSGT bị xử phạt đến 40 triệu đồng

Anh Tuấn |

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) – Công an Hà Nội cho biết sẽ xử lý nghiêm đối với trường hợp cố tình chống đối, không hợp tác kiểm tra nồng độ cồn.

Vi phạm nồng độ cồn, Cảnh sát giao thông xử lý hơn 1500 “ma men”

VƯƠNG TRẦN |

Từ ngày 1.1.2020, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và Nghị định 100/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử lý 1.518 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.