Bà ngoại và bố của bệnh nhân người Quảng Ninh âm tính với SARS-CoV-2

Nguyễn Hùng |

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh, kết quả xét nghiệm của 2 trường hợp F1 trên địa bàn TP.Hạ Long đều đã âm tính với virus SARS - Cov - 2. Đây là những người có tiếp xúc gần với bệnh nhân V.H.L tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 - là công dân TP.Hạ Long.

Bệnh nhân V.H.L (sinh năm 2003, trú tại tổ 4, khu 9, phường Hồng Hải, TP.Hạ Long) nằm điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, huyện Đông Anh, Hà Nội từ ngày 20.4.

Trong quá trình điều trị ở đây, bà ngoại và bố V.H.L có lên thăm vào ngày 24.4.2021.

Ngay khi nhận được thông tin V.H.L, chiều qua, các cơ quan chức năng TP.Hạ Long đã phong tỏa 2 khu vực của các F1; truy vết và đưa các F1 đi xét nghiệm COVID-19.

Qua xét nghiệm, cả bà và bố của bệnh nhân V.H.L đều âm tính với virut SARS - Cov – 2, hiện đã được cách ly tập trung. F2 - là mẹ của bệnh nhân hiện đang thực hiện cách ly theo dõi tại nhà.

Ngay sau khi V.H.L mắc COVID-19, tỉnh Quảng Ninh yêu cầu rà soát tất cả những trường hợp công dân, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, cán bộ, học sinh đến học tập, liên hệ công tác tại bệnh viện này từ 10.4.2021.

Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 các huyện, thị, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng trên địa bàn khẩn trương thông báo cho toàn bộ người dân trên địa bàn đã từng đến, trở về từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 từ 10.4.2021 chủ động liên hệ ngay đến cơ sở y tế trên địa bàn để được hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Đồng thời, tổ chức truy vết, cách ly tập trung, lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp đến, trở về từ bệnh viện trên từ 10.4 – 5.5.2021; coi tất cả các trường hợp đến, trở về từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung cương cơ sở 2 là đối tượng F1; Trường hợp đối tượng có triệu chứng nghi nhiễm COVID-19 (sốt, ho, khó thở) cần tổ chức đưa ngay đến cơ sở y tế trên địa bàn để cách ly, điều trị.

Đối với các trường hợp có tiếp xúc gần với người đã từng đến, trở về từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2, lập danh sách và thực hiện khai báo y tế hàng ngày, cách ly tại nhà cho đến khi người đến, trở về từ bệnh viện trên có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì được giải phóng. Khuyến khích xét nghiệm sàng lọc tự trả phí đối với tất cả các trường hợp có yếu tố dịch tễ (F2, F3, F4) với COVID-19 trong giai đoạn hiện nay.

Các đơn vị điều trị rà soát đưa toàn bộ bệnh nhân tiếp nhận từ Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 trong giai đoạn từ ngày 10.4 –5.5.2021 vào khu vực cách ly, điều trị và thực hiện lấy mẫu xét nghiệm COVID-19.

Tổ chức xét nghiệm sàng lọc COVID-19 toàn bộ người bệnh tại các khoa cấp cứu, hồi sức cấp cứu, hồi sức tích cực và ngẫu nhiên người bệnh nội trú từ 30% trở lên của các khoa còn lại, tối thiểu 30% cán bộ y tế tại đơn vị để phát hiện sớm các nguy cơ dịch bệnh.

Nguyễn Hùng
TIN LIÊN QUAN

23 F1 liên quan BN 2999 có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

MINH CHÂU |

Kết quả xét nghiệm ngày 5.5, 23 trường hợp F1 liên quan đến nữ quản lý Bar New Phương Đông, Đà Nẵng, (BN 2999) đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

12 người cách ly liên quan ca dương tính ở Đồng Nai: Kết quả âm tính lần 1

Thành An |

Sau thời gian khẩn trương thực hiện xét nghiệm, 12 nhân viên của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang cách ly đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 1.

Yên Bái: 233 trường hợp F1 âm tính với SARS-CoV-2

Văn Đức |

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái ra Thông cáo liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong ngày 5.5.

2/8 F1 của bệnh nhân 2989 là cán bộ Quảng Ngãi có kết quả âm tính SARS-CoV2

Thanh Chung |

Đi cùng chuyến bay với bệnh nhân 2989, 8 cán bộ ở Quảng Ngãi thuộc diện F1, đã có 2 người âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

23 F1 liên quan BN 2999 có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

MINH CHÂU |

Kết quả xét nghiệm ngày 5.5, 23 trường hợp F1 liên quan đến nữ quản lý Bar New Phương Đông, Đà Nẵng, (BN 2999) đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

12 người cách ly liên quan ca dương tính ở Đồng Nai: Kết quả âm tính lần 1

Thành An |

Sau thời gian khẩn trương thực hiện xét nghiệm, 12 nhân viên của Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang cách ly đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 1.

Yên Bái: 233 trường hợp F1 âm tính với SARS-CoV-2

Văn Đức |

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Yên Bái ra Thông cáo liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái trong ngày 5.5.

2/8 F1 của bệnh nhân 2989 là cán bộ Quảng Ngãi có kết quả âm tính SARS-CoV2

Thanh Chung |

Đi cùng chuyến bay với bệnh nhân 2989, 8 cán bộ ở Quảng Ngãi thuộc diện F1, đã có 2 người âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.