23 F1 liên quan BN 2999 có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2

MINH CHÂU |

Kết quả xét nghiệm ngày 5.5, 23 trường hợp F1 liên quan đến nữ quản lý Bar New Phương Đông, Đà Nẵng, (BN 2999) đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Tối ngày 5.5, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai cho biết, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 ngày 5.5 cho thấy, 23 trường hợp F1 liên quan đến nữ quản lý Bar New Phương Đông (Đà Nẵng) đều có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.

Những trường hợp F1 khác đang tiếp tục chờ kết quả.

Như Báo Lao Động đã thông tin bà B.T.T (44 tuổi) làm quản lý quán Bar New Phương Đông (Đà Nẵng).

Ngày 3.5, người này về Đồng Nai để tiến hành làm căn cước công dân (có đeo khẩu trang thường xuyên).

Trong quá trình chờ làm căn cước công dân thì hay tin bạn thân có liên quan đến F1 của bệnh nhân COVID-19 số 2982 nên đã liên hệ khai báo y tế. Quá trình tiến hành xét nghiệm phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 ngày 4.5.

Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai, đã điều tra truy vết đuợc hơn 30 trường hợp F1, đưa vào cách ly tập trung. Số ca F2 liên quan khoảng 210 ca đang cách ly tại nhà.

Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục truy vết những người liên quan.

Ngày 5.5, Bộ y tế đã công bố các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Theo đó, bà B.T.T được định danh là ca bệnh 2999 (BN 2999), ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai.

Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Nai.

MINH CHÂU
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: 1 phụ nữ dương tính với SARS-CoV-2 liên quan BN 2982 tại Đà Nẵng

MINH CHÂU |

Nữ quản lý quán Bar New Phương Đông (TP.Đà Nẵng) về TP.Long Khánh (Đồng Nai) làm căn cước công dân thì phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Quảng Nam: Vợ bệnh nhân 2982 nghi nhiễm SARS-CoV-2

Thanh Chung |

Một trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 ở Quảng Nam là vợ của bệnh nhân 2982 mắc COVID-19.

Hàng loạt tỉnh thành dừng lễ hội, nâng mức cảnh báo chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hàng loạt tỉnh thành nâng mức cảnh báo phòng chống dịch, dừng các hoạt động lễ hội, tập trung đông người và các hoạt động không thiết yếu, khuyến cáo người dân không đi du lịch để phòng chống dịch COVID-19.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đồng Nai: 1 phụ nữ dương tính với SARS-CoV-2 liên quan BN 2982 tại Đà Nẵng

MINH CHÂU |

Nữ quản lý quán Bar New Phương Đông (TP.Đà Nẵng) về TP.Long Khánh (Đồng Nai) làm căn cước công dân thì phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Quảng Nam: Vợ bệnh nhân 2982 nghi nhiễm SARS-CoV-2

Thanh Chung |

Một trường hợp nghi nhiễm SARS-CoV-2 ở Quảng Nam là vợ của bệnh nhân 2982 mắc COVID-19.

Hàng loạt tỉnh thành dừng lễ hội, nâng mức cảnh báo chống dịch COVID-19

Thùy Linh |

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, hàng loạt tỉnh thành nâng mức cảnh báo phòng chống dịch, dừng các hoạt động lễ hội, tập trung đông người và các hoạt động không thiết yếu, khuyến cáo người dân không đi du lịch để phòng chống dịch COVID-19.