Ẩn họa từ những đồ ăn không rõ nguồn gốc, nhãn mác trước cổng trường

Minh Nguyễn |

Dù xảy ra không ít các vụ ngộ độc thực phẩm sau khi sử dụng đồ ăn mua tại hàng quán trước cổng trường, nhưng những thực phẩm không rõ nguồn gốc, nhãn mác, vẫn được bày bán tràn lan.

Nhiều vụ ngộ độc do ăn thực phẩm bán trước cổng trường

Thời gian qua, trên địa bàn một số tỉnh Tây Bắc, đã xảy ra nhiều vụ ngộ độc khi học sinh ăn đồ ăn, thức uống được bày bán quanh khu vực trường học. Rất may, sau khi phát hiện, các em đã được đưa đến bệnh viện, trung tâm y tế để cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo đó, ngày 22.2 vừa qua, tại xã Bao La (huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình), 5 học sinh nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn quà vặt tại cổng trường trước giờ vào lớp.

Lãnh đạo UBND xã cho hay, theo lời kể của các học sinh, trong lúc chờ vào lớp, các em đã mua hộp nước giải khát bán tại cổng trường để uống. Sau khi vào lớp thì đau bụng, buồn nôn và đi ngoài.

Tương tự, 4 học sinh khác ở trường cũng có biểu hiện đau bụng, buồn nôn sau khi uống nước giải khát mua tại quán trước cổng trường.

Cổng trường Tiểu học và THCS xã Bao La.
Cổng trường Tiểu học và THCS xã Bao La. Ảnh: Minh Nguyễn

Trước đó, vào cuối năm 2023, tại Trường THCS Hữu Nghị, TP Hòa Bình cũng xảy ra vụ việc 8 học sinh có dấu hiệu bị ngộ độc sau khi ăn kẹo mua ở cổng trường.

Qua xác minh ban đầu của lực lượng công an, loại kẹo các em ăn không rõ nguồn gốc, xuất xứ, không có thông tin về chất lượng sản phẩm.

Cần ngăn chặn nối lo trước cổng trường

Những ngày giữa tháng 3, có mặt tại một số cổng trường từ mầm non đến THPT tại 2 tỉnh Hòa Bình, Sơn La, theo ghi nhận của PV, không khó để bắt gặp hình ảnh từng tốp học sinh quây kín hàng bán đồ ăn vặt trước và sau giờ học.

Những sạp hàng ở cổng trường chủ yếu bán xúc xích, viên chiên được rán trước và bảo quản sơ sài. Thậm chí, nhiều sạp hàng còn bán sát lề đường đông xe cộ qua lại, khói bụi tung lên mù mịt.

Ngoài những đồ ăn được chế biến sẵn, các thực phẩm khác như bánh, kẹo, bim bim được đóng gói và in những cái tên hấp dẫn như "gân gà nóng sốt", "snack bà xã", "bò miếng", "hổ sốt cay"... nhưng trong thành phần chủ yếu là bột mì, chất phụ gia... và đều là những sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

5 gói bim bim được PV mua với giá 10.000 đồng/5 gói. Ảnh: Minh Chuyên
5 gói bim bim được PV mua với giá 10.000 đồng. Ảnh: Minh Nguyễn

PV đã trực tiếp mua bim bim với những cái tên hấp dẫn nói trên chỉ với 10.000 đồng/5 gói. Tính trung bình chỉ 2.000 đồng/gói đồ ăn khi đến tay học sinh. Điều này đã đặt ra không ít nghi ngại với chất lượng những sản phẩm này.

Khi được hỏi về nguồn gốc xuất xứ và hóa đơn mua bán các mặt hàng nói trên, hầu hết người bán hàng chỉ cười trừ và chung một câu trả lời rằng "mua lại từ những người tiếp thị mang đến đây bán".

Liên quan đến vấn đề này, ông Nguyễn Huy Hoàng - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Sơn La - cho biết, Sở đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trường học quán triệt, yêu cầu học sinh không mua đồ ăn bán sẵn trước cổng trường.

Đồng thời, không cho học sinh ra khỏi trường vào giờ ra chơi để hạn chế việc các em tự ý mua đồ ăn ở bên ngoài.

Ông Nguyễn Xuân Cường - Đội Trưởng Đội Quản lý thị trường số 1, tỉnh Sơn La - cho hay, trong thời gian qua, lực lượng quản lý thị trường vẫn thường xuyên kiểm tra, xử lý các hàng quán bán đồ ăn trước cổng trường.

Theo ông Cường, khi đi kiểm tra, hầu hết các sạp hàng nói trên không xuất trình được hóa đơn mua hàng. Tuy nhiên, việc quản lý vẫn còn gặp nhiều khó khăn do những sạp hàng nói trên quy mô nhỏ lẻ, xử lý xong lại mọc lên.

Chưa kể, đồ ăn vặt trước cổng trường hiện đã và đang đáp ứng nhu cầu của học sinh theo tiêu chí "ngon, rẻ" nên hằng ngày, việc mua bán vẫn diễn ra đều đặn như một điều hiển nhiên "có cầu ắt có cung".

"Thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường vẫn sẽ tiếp tục kiểm tra để xử lý, bên cạnh đó, phụ huynh cũng cần tuyên truyền, quản lý chặt chẽ con em mình để hạn chế việc các cháu tự ý mua đồ ăn không đảm bảo vệ sinh" - ông Cường cho hay.

Minh Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

4 học sinh phải cấp cứu do ngộ độc sau khi uống nước ngọt ở cổng trường

Khánh Linh |

Hoà Bình - Nạn nhân ngộ độc là học sinh khối tiểu học tại xã Bao La, huyện Mai Châu.

Nguy cơ đồ ăn vặt mất an toàn trước cổng trường học

Vân Trường |

Thời gian gần đây, một số loại kẹo ghi chữ nước ngoài, không rõ nguồn gốc được bán ở khu vực cổng trường học của nhiều tỉnh thành như: Lạng Sơn, Bắc Giang, Hà Nội... khiến nhiều học sinh tò mò mua ăn thử. Một số em có dấu hiệu ngộ độc nhẹ. Cơ quan chức năng các địa phương đã nhanh chóng vào cuộc rà soát, xử lý.

Thu giữ hàng nghìn sản phẩm đồ ăn, thức uống không rõ nguồn gốc

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hàng nghìn sản phẩm đồ ăn, thức uống không rõ nguồn gốc vừa bị lực lượng chức năng TP.Thanh Hóa thu giữ.

Tưng bừng khai mạc Hội Báo toàn quốc 2024 tại TPHCM

Nhóm PV |

TPHCM – Sáng 15.3, Hội Báo toàn quốc 2024 với quy mô lớn nhất từ trước tới nay đã khai mạc tại đường Lê Lợi (Quận 1). Hội báo diễn ra từ nay đến ngày 17.3, với sự tham gia của hơn 600 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Hơn 100 gian trưng bày báo chí mở cửa từ 8h – 24h hằng ngày phục vụ miễn phí bạn đọc.

Biệt thự triệu USD Hà Nội bán cắt lỗ cũng không ai dám chốt mua

Thu Giang |

Loạt căn biệt thự có giá hàng triệu USD nằm ở trung tâm TP Hà Nội thời gian qua đang được rao bán cắt lỗ trên mạng xã hội, khiến nhiều người nghe xong cảm thấy choáng váng.

Vừa ngồi "ghế nóng" hơn 2 tháng, cựu sếp SCB gây thiệt hại hơn 2.400 tỉ đồng

Nhóm PV |

TPHCM - Hôm nay 15.3, phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (cựu Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng 85 bị cáo khác trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị khác tiếp tục với phần xét hỏi bị hại và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan.

Ủy ban Quốc phòng An ninh đề nghị chọn phương án cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe

PHẠM ĐÔNG |

Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội nhất trí với đề xuất của Chính phủ và đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội lựa chọn phương án cấm tuyệt đối nồng độ cồn khi lái xe để báo cáo Quốc hội.

Căn nhà bị "nuốt chửng" khi bờ sông Cầu ở Bắc Ninh sạt lở

Trần Tuấn |

Một căn nhà bị nhấn chìm khi bờ sông Cầu sạt lở. UBND TP Bắc Ninh đã di dời khẩn cấp 7 hộ dân trong khu vực bị đe dọa sạt lở này.

4 học sinh phải cấp cứu do ngộ độc sau khi uống nước ngọt ở cổng trường

Khánh Linh |

Hoà Bình - Nạn nhân ngộ độc là học sinh khối tiểu học tại xã Bao La, huyện Mai Châu.

Nguy cơ đồ ăn vặt mất an toàn trước cổng trường học

Vân Trường |

Thời gian gần đây, một số loại kẹo ghi chữ nước ngoài, không rõ nguồn gốc được bán ở khu vực cổng trường học của nhiều tỉnh thành như: Lạng Sơn, Bắc Giang, Hà Nội... khiến nhiều học sinh tò mò mua ăn thử. Một số em có dấu hiệu ngộ độc nhẹ. Cơ quan chức năng các địa phương đã nhanh chóng vào cuộc rà soát, xử lý.

Thu giữ hàng nghìn sản phẩm đồ ăn, thức uống không rõ nguồn gốc

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Hàng nghìn sản phẩm đồ ăn, thức uống không rõ nguồn gốc vừa bị lực lượng chức năng TP.Thanh Hóa thu giữ.