Tưng bừng khai mạc Hội Báo toàn quốc 2024 tại TPHCM

Nhóm PV |

TPHCM – Sáng 15.3, Hội Báo toàn quốc 2024 với quy mô lớn nhất từ trước tới nay đã khai mạc tại đường Lê Lợi (Quận 1). Hội báo diễn ra từ nay đến ngày 17.3, với sự tham gia của hơn 600 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương. Hơn 100 gian trưng bày báo chí mở cửa từ 8h – 24h hằng ngày phục vụ miễn phí bạn đọc.

Sáng 15.3, trước giờ khai mạc Hội Báo toàn quốc 2024, đoàn đại biểu do Bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Sáng 15.3, trước giờ khai mạc Hội Báo toàn quốc 2024, đoàn đại biểu do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước tượng Bác.
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm trước tượng Bác.
Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội Báo toàn quốc 2024. Hội báo năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với hơn 100 gian trưng bày các ấn phẩm báo chí đặc sắc, tiêu biểu của hàng trăm cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội Báo toàn quốc 2024. Tham dự lễ khai mạc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang; Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh; Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn.
Hội báo năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với hơn 100 gian trưng bày các ấn phẩm báo chí đặc sắc, tiêu biểu của hàng trăm cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Hội báo năm nay có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, với hơn 100 gian trưng bày các ấn phẩm báo chí đặc sắc, tiêu biểu của hàng trăm cơ quan báo chí Trung ương và địa phương, các cấp Hội Nhà báo Việt Nam tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên (giữa) và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa cùng đoàn đại biểu tham quan khu vực trưng bày của các báo, đài.
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên (giữa) và Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa (thứ hai từ phải qua) cùng đoàn đại biểu tham quan khu vực trưng bày của các báo, đài.
Hội Báo toàn quốc 2024 là sự kiện chào mừng 49 năm Ngày thống nhất đất nước, 48 năm Ngày Sài Gòn - Gia Định đổi tên thành TPHCM, kỷ niệm 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
Hội Báo toàn quốc 2024 là sự kiện chào mừng 49 năm Ngày thống nhất đất nước, 48 năm Ngày Sài Gòn - Gia Định đổi tên thành TPHCM, 99 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam.
Trong 3 ngày (từ 15 đến 17.3), Hội Báo toàn quốc 2024 sẽ mang đến cho công chúng và các nhà báo, hội viên nhiều hoạt động nghiệp vụ chất lượng, quy mô lớn, tính chuyên sâu và tính thực tiễn cao; các hoạt động triển lãm, trưng bày, các chương trình văn hóa văn nghệ đặc sắc, phong phú.
Trong 3 ngày (từ 15 đến 17.3), Hội Báo toàn quốc 2024 sẽ mang đến cho công chúng và các nhà báo, hội viên nhiều hoạt động nghiệp vụ chất lượng, quy mô lớn, tính chuyên sâu và tính thực tiễn cao; các hoạt động triển lãm, trưng bày, các chương trình văn hóa văn nghệ đặc sắc, phong phú.
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng (thứ 2 từ trái qua), Chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh (thứ 3 từ trái qua) tham quan gian trưng bày Báo Lao Động.
Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng (thứ 2 từ trái qua), Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh (thứ 3 từ trái qua), Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn (thứ 3 từ phải qua) tham quan gian trưng bày Báo Lao Động.
Bạn đọc tìm đọc Báo Lao Động và tìm hiểu về 95 năm Báo Lao Động (1929 - 2024) phát triển cùng đất nước.
Bạn đọc tìm đọc Báo Lao Động và tìm hiểu về 95 năm Báo Lao Động (1929 - 2024) phát triển cùng đất nước.
Nhà báo Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham quan gian trưng bày Báo Lao Động.
Nhà báo Nguyễn Đức Lợi - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam tham quan gian trưng bày Báo Lao Động.
Hội Báo toàn quốc 2024 là đại hội báo chí lớn nhất trong năm, là dịp để giới báo chí tiếp xúc trực tiếp với công chúng báo chí.
Hội Báo toàn quốc 2024 là đại hội báo chí lớn nhất trong năm, là dịp để giới báo chí tiếp xúc trực tiếp với công chúng báo chí.
Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Trước giờ khai mạc Hội Báo toàn quốc 2024 tại TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM – Với 112 gian trưng bày, các đơn vị báo chí đã sẵn sàng cho Hội Báo toàn quốc 2024 lần đầu được tổ chức tại TPHCM. Trong đó, gian trưng bày Báo Lao Động có thiết kế nổi bật với các mốc thời gian quan trọng trong suốt hành trình 95 năm Báo Lao Động phát triển.

Hội Báo toàn quốc năm 2024 lần đầu được tổ chức tại TPHCM từ ngày 15 - 17.3

MINH QUÂN |

TPHCM - Hội Báo toàn quốc năm 2024 lần đầu tổ chức tại TPHCM sẽ khai mạc lúc 8h ngày 15.3, bế mạc lúc 8h ngày 17.3 tại đường Lê Lợi (Quận 1), quy tụ hơn 100 cơ quan báo chí.

Báo chí góp phần khẳng định, tôn vinh vị thế, sức mạnh và uy tín Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định báo chí là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng, là phương tiện, vũ khí sắc bén để tuyên truyền, cổ vũ, động viên, tập hợp, tổ chức và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

NSND Mỹ Uyên: Là giám đốc, tôi vẫn đang cầm nhà, nợ ngân hàng để lo cho sân khấu

NHÓM PV |

NSND Mỹ Uyên có cuộc trò chuyện với phóng viên Lao Động trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 về những gánh vác khó khăn trong nghề, và sự xúc động khi nhận được danh hiệu NSND.

Ngỡ ngàng nhà trong ngõ không có sổ đỏ rao bán giá rẻ như cho ở Hà Nội

Tuyết Lan |

Tài chính thấp nhưng mong muốn sở hữu nhà mặt đất nên một số người lựa chọn tìm đến phân khúc nhà trong ngõ không có sổ đỏ. Thực tế, nhiều căn nhà trong ngõ không có sổ đỏ ở Hà Nội đang được bán với mức giá rẻ "giật mình" khi thấp hơn gần nửa giá so với thị trường.

Công an thông tin vụ cháy quán bar cao tầng ở Hải Phòng

Mai Dung |

Sáng 16.3, Công an TP.Hải Phòng thông tin về vụ cháy tại quán bar Sakura 2 ở số 223 Văn Cao, quận Ngô Quyền.

Báo Đức chỉ ra "đồng minh" bất ngờ của Nga ngay trong lòng phương Tây

Khánh Minh |

Nhà báo Đức cho rằng, phương Tây đang tìm cách nối lại quan hệ thương mại với Nga trước nguy cơ Ukraina thua trận.

Độc đáo cách cải tạo trụ sở trăm tỉ giữa trung tâm thành phố Yên Bái

Đinh Đại |

Bên cạnh hàng rào che chắn kỹ lưỡng, công trình cải tạo trụ sở UBND tỉnh Yên Bái còn dựng backdrop xung quanh khiến không nhiều người phát hiện đang có hoạt động xây dựng tấp nập bên trong.

Trước giờ khai mạc Hội Báo toàn quốc 2024 tại TPHCM

MINH QUÂN |

TPHCM – Với 112 gian trưng bày, các đơn vị báo chí đã sẵn sàng cho Hội Báo toàn quốc 2024 lần đầu được tổ chức tại TPHCM. Trong đó, gian trưng bày Báo Lao Động có thiết kế nổi bật với các mốc thời gian quan trọng trong suốt hành trình 95 năm Báo Lao Động phát triển.

Hội Báo toàn quốc năm 2024 lần đầu được tổ chức tại TPHCM từ ngày 15 - 17.3

MINH QUÂN |

TPHCM - Hội Báo toàn quốc năm 2024 lần đầu tổ chức tại TPHCM sẽ khai mạc lúc 8h ngày 15.3, bế mạc lúc 8h ngày 17.3 tại đường Lê Lợi (Quận 1), quy tụ hơn 100 cơ quan báo chí.

Báo chí góp phần khẳng định, tôn vinh vị thế, sức mạnh và uy tín Việt Nam

PHẠM ĐÔNG |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ, Đảng, Nhà nước ta luôn khẳng định báo chí là lĩnh vực đặc biệt quan trọng trong công tác tư tưởng, là phương tiện, vũ khí sắc bén để tuyên truyền, cổ vũ, động viên, tập hợp, tổ chức và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.