Nguy cơ đồ ăn vặt mất an toàn trước cổng trường học

Vân Trường |

Thời gian gần đây, một số loại kẹo ghi chữ nước ngoài, không rõ nguồn gốc được bán ở khu vực cổng trường học của nhiều tỉnh thành như: Lạng Sơn, Bắc Giang, Hà Nội... khiến nhiều học sinh tò mò mua ăn thử. Một số em có dấu hiệu ngộ độc nhẹ. Cơ quan chức năng các địa phương đã nhanh chóng vào cuộc rà soát, xử lý.

Xuất hiện nhiều kẹo lạ in chữ nước ngoài

Tại khu vực cổng Trường Tiểu học Tân Dĩnh (huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang), có 3 cửa hàng bày bán nhiều loại kẹo này, bên trong túi có các viên kẹo nhỏ với nhiều màu sắc bắt mắt, hương vị khác nhau như: Chanh, dâu, đào, xoài, socola…

Tại cổng Trường Tiểu học Ngô Sĩ Liên (TP Bắc Giang) hiện có hai cửa hàng bán tạp hóa đều bày bán khá nhiều loại kẹo được đóng trong các túi nhỏ có in chữ nước ngoài, không có nhãn phụ tiếng Việt, thu hút rất nhiều học sinh tò mò mua.

Tại tỉnh Lạng Sơn, cuối tháng 11, sau khi ăn 2 gói kẹo lạ, hai học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn xuất hiện dấu hiệu bất thường về sức khỏe và được đưa vào phòng y tế.

Bà Hoàng Thị Thu Hằng - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn - cho biết, khi nhân viên y tế hỏi các em dùng quà vặt gì, các em đưa ra vỏ 2 gói kẹo, giống như thông tin về loại kẹo mà các cơ quan chức năng và báo chí cảnh báo gần đây.

Trước đó, tại Trường THCS Nguyễn Du, TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên và huyện Vân Đồn, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh cũng ghi nhận một số học sinh bị ngộ độc thực phẩm với cùng biểu hiện đau đầu, đau bụng, buồn nôn do ăn kẹo không rõ nguồn gốc xuất xứ mua trước cổng trường.

Tăng cường kiểm tra, rà soát, xử lý

Đại diện Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang cho biết, thực hiện kế hoạch kiểm tra hàng hoá dịp cuối năm, đoàn có kiểm tra với hộ kinh doanh tên Tâm tại phường Lê Lợi (TP Bắc Giang) và tạm giữ hơn 7.000 sản phẩm. Trong đó có 1.900 sản phẩm ô mai, bánh tráng không rõ nguồn gốc. Hơn 5.000 sản phẩm kẹo dẻo, bim bim, thạch, bánh kem xốp, bánh tráng là hàng hóa do nước ngoài sản xuất nhưng chủ cơ sở chưa xuất trình được hoá đơn, chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

"Đây là đầu mối bán buôn cho các cửa hàng trước cổng trường học, các cửa hàng nhỏ lẻ và cuối cùng bán cho học sinh trên địa bàn tỉnh", đại diện Cục Quản lý thị trường tỉnh Bắc Giang nói.

Tại Lạng Sơn, sau phản ánh của các phụ huynh, Công an TP Lạng Sơn đã rà soát tất cả các cửa hàng bán đồ tạp hóa ở cổng trường học và thu giữ một số lượng lớn các loại kẹo do nước ngoài sản xuất không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.

Ông Nguyễn Nam Dũng - Phó Chi Cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lạng Sơn - cho biết, các loại sản phẩm này thường là đồ ăn nhanh như kẹo, thạch, siro, có thành phần cấu tạo, các hóa chất, hương vị, nguyên liệu sản xuất không được kiểm soát… gây hại tới sức khỏe người tiêu dùng.

Nhiều đồ ăn vặt có nguy cơ mất vệ sinh trước cổng trường học ở Hà Nội

Theo ghi nhận của Lao Động, tại các cổng trường học trên địa bàn Hà Nội, không khó có thể bắt gặp hình ảnh các em học sinh vô tư ăn uống các món đồ ăn vặt, dù đã được gia đình, nhà trường cảnh báo. Với giá thành chỉ khoảng 2.000-3.000 đồng, mẫu mã bắt mắt, những loại thức ăn này có sức hút đặc biệt đối với các em học sinh.

“Các bạn em ai cũng ăn vì nó vừa ngon, vừa rẻ. Chúng em thường ăn lúc tan học, đợi bố mẹ tới đón. Về nguồn gốc xuất xứ của những loại đồ ăn này thì em cũng không để ý tới, cảm thấy ngon là được” - em Lê Xuân Nguyên - học sinh Trường THCS Yên Hoà (Cầu Giấy, Hà Nội) - chia sẻ.

Chị Trịnh Quỳnh Mai - phụ huynh học sinh (ở Cầu Giấy, Hà Nội) - cho biết: "Tôi rất lo ngại việc hàng quán đồ ăn kém chất lượng bày bán công khai trước cổng trường. Chảo dầu, mỡ đen xì dùng đi dùng lại. Đồ ăn không rõ nguồn gốc, rất mất vệ sinh. Gia đình cũng nhắc nhở các cháu không nên ăn những loại thực phẩm này, nhưng nhiều lúc tan học, đợi bố mẹ tới đón, các con vẫn ăn uống”.

Làm sao để ngăn chặn?

Trao đổi với Lao Động về thực trạng trên, PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh - nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học Thực phẩm (Đại học Bách khoa Hà Nội) - cho rằng, tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm tại cổng trường đã được cảnh báo từ lâu, tuy nhiên, nhiều phụ huynh vẫn còn xem nhẹ, lơ là việc nhắc nhở các em.

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh, để hạn chế tình trạng học sinh sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc cần phải có sự phối hợp chung tay giữ nhà trường, gia đình và cơ quan chức năng.

“Trước hết, nhà trường cần giáo dục, tuyên truyền học sinh hình thành ý thức, thói quen sử dụng thực phẩm sạch, đảm bảo chất lượng. Bên cạnh đó, có thể xây dựng những căng-tin để các em có nguồn thực phẩm sạch.

Ngoài ra, phụ huynh nên chuẩn bị cho các em những đồ ăn phụ an toàn” - PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh chia sẻ.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Cử tri bức xúc về tình trạng xuống cấp về đạo đức trong trường học

PHẠM ĐÔNG |

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, cử tri và nhân dân bày tỏ sự bức xúc về tình trạng xuống cấp về đạo đức trong trường học; đề nghị chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc bạo lực học đường, xúc phạm giáo viên.

Phát hiện hàng nghìn kẹo lạ bủa vây các cổng trường học ở Quảng Ninh

Hoàng Khôi |

Ngày 13.12, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Công an thành phố Móng Cái vừa tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh tại các trường học nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ việc ngộ độc thực phẩm.

Một quận ở Hải Phòng chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ đồ ăn vặt ở cổng trường học

Hoàng Khôi |

UBND quận Kiến An (Hải Phòng) vừa có văn bản số 3799/UBND-YT về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm tại các hàng, quán khu vực cổng trường học.

Petrovietnam và hành trình hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng

Nhóm PV |

Hôm nay (16.12), Báo Lao Động phối hợp với Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN) tổ chức tọa đàm trực tuyến “Petrovietnam về đích sớm kế hoạch 2023, hiện thực hóa khát vọng tăng trưởng”.

Bên trong phòng môi giới đưa người đi nước ngoài lọc máu ngừa đột quỵ

NHÓM PV |

Nổi lên như một xu hướng sau COVID-19, lọc máu ngừa đột quỵ dù là dịch vụ không được cấp phép nhưng vẫn được nhiều cơ sở y tế quảng cáo rầm rộ và lách luật để thực hiện. Tiếp tục hành trình tìm hiểu về các gói tầm soát đột quỵ, việc môi giới đưa người đi nước ngoài lọc máu được PV ghi nhận.

Nghi vấn nhiều bác sĩ bị lừa khám sức khỏe online rồi ghép clip nóng, tống tiền

Hương Giang |

Thời gian qua, nhiều bác sĩ rơi vào khủng hoảng tâm lý vì bị các đối tượng lừa đảo, tống tiền qua mạng dưới hình thức là bệnh nhân khám bệnh online.

Bến cóc xuất hiện ở đầu cầu Thăng Long, Hà Nội

Tô Thế |

Đầu cầu Thăng Long (thuộc địa phận quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang tồn tại "bến cóc" để đón/trả khách, hàng hóa của nhiều nhà xe, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.

Đắk Lắk từng tiếp nhận 2 văn bản từ ông Lưu Bình Nhưỡng

BẢO TRUNG |

Ngày 15.12, UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã có văn bản gửi Cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Thái Bình về việc cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra vụ án hình sự liên quan đến ông Lưu Bình Nhưỡng.

Cử tri bức xúc về tình trạng xuống cấp về đạo đức trong trường học

PHẠM ĐÔNG |

Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, cử tri và nhân dân bày tỏ sự bức xúc về tình trạng xuống cấp về đạo đức trong trường học; đề nghị chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm các vụ việc bạo lực học đường, xúc phạm giáo viên.

Phát hiện hàng nghìn kẹo lạ bủa vây các cổng trường học ở Quảng Ninh

Hoàng Khôi |

Ngày 13.12, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Công an thành phố Móng Cái vừa tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh tại các trường học nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các vụ việc ngộ độc thực phẩm.

Một quận ở Hải Phòng chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ đồ ăn vặt ở cổng trường học

Hoàng Khôi |

UBND quận Kiến An (Hải Phòng) vừa có văn bản số 3799/UBND-YT về việc tăng cường quản lý an toàn thực phẩm tại các hàng, quán khu vực cổng trường học.