An Giang: Phát động phong trào toàn dân biên giới tham gia phòng chống dịch

Chiến Khu |

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã phát động phong trào toàn dân biên giới tham gia phòng chống COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép.

Chiều 14.5, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình (huyện An Phú), đơn vị đầu tiên của lực lượng Bội đội Biên phòng tỉnh An Giang tổ chức Lễ phát động phong trào “Toàn dân phòng chống COVID-19, xuất nhập cảnh trái phép”.

Quang cảnh buổi lễ phát động toàn dân biên giới tham gia phong trào phòng chống COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép. Ảnh: Chiến Khu
Quang cảnh buổi lễ phát động toàn dân biên giới tham gia phong trào phòng chống COVID-19 và xuất nhập cảnh trái phép. Ảnh: Chiến Khu

Thượng tá Nguyễn Hoài Linh, Bí thư Đảng uỷ, Chính trị viên Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình chính thức phát động lễ, kêu gọi toàn thể người dân vùng ven biên chung tay cùng các lực lượng phòng chống COVID-19. Trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến việc tự giác chấp hành bảo vệ cho chính mình, cần chung tay chống xuất nhập cảnh trái phép.

Theo đó, bên cạnh việc tự giác thực hiện nghiêm các quy định, xây dựng mỗi gia đình mà một pháo đài kiên cố, mỗi người dân biên giới còn phải trở thành tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền, vận động người thân hưởng ứng khuyến cáo của Bộ Y tế.

Ngay sau lễ phát động, lực lượng tuyên truyền lưu động ra quân tiếp tục đưa thông tin phòng chống COVID-19 đến tận nhà người dân biên giới. Ảnh: Chiến Khu.
Ngay sau lễ phát động, lực lượng tuyên truyền lưu động ra quân tiếp tục đưa thông tin phòng chống COVID-19 đến tận nhà người dân biên giới. Ảnh: Chiến Khu.

Cụ thể là chấp hành nghiêm quy định về đeo khẩu trang khi đi ra đường, giữ khoảng cách tối thiểu 2m, khử trùng, không tập trung đông người, khai báo y tế; không xuất, nhập cảnh trái phép; không tiếp tay, bao che, tổ chức xuất, nhập cảnh trái phép. Khi phát hiện dấu hiệu xuất nhập cảnh trái phép, hoặc ở vùng dịch trở về thông báo ngay cho trưởng ấp, chính quyền, y tế địa phương và Đồn Biên phòng. Thượng tá Linh đặc biệt đến mạnh đến yếu tố không chủ quan nhưng cũng không bi quan, dao động mà phải vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, điều hành của Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và toàn dân, dịch bệnh sẽ được kiểm soát, ngăn chặn và từng bước đẩy lùi.

Lực lượng biên phòng đến tận nhà người dân thực hiện cam kết. Ảnh: Chiến Khu
Lực lượng biên phòng đến tận nhà người dân thực hiện cam kết. Ảnh: Chiến Khu

Dịp này thay mặt lãnh đạo đơn vị, thượng tá Linh kêu gọi toàn dân trên địa bàn tích cực hưởng ứng tiêm Vaccine phòng chống COVID-19 khi được triển khai và ký cam kết thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và xuất nhập cảnh trái phép.

Cũng tại buổi Lễ, đại diện các hộ dân trong xã Khánh An đã ký cam kết tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép trên 3 nội dung chủ yếu: Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo yêu cầu của chính quyền địa phương, đồn Biên phòng và hướng dẫn của ngành y tế; thực hiện “3 không” gồm không xuất, nhập cảnh trái phép; không bao che, tiếp tay xuất, nhập cảnh trái phép; không tổ chức đưa đón, môi giới xuất, nhập cách trái phép; Khi phát hiện người xuất, nhập cảnh trái phép hoặc ở vùng dịch trở về, thông báo ngày cho Trưởng ấp, y tế ấp, chính quyền địa phương và Đồn Biên phòng.

Sau buổi Lễ, Đồn Biên phòng cửa khẩu Long Bình phối hợp với UBND xã Khánh An đã tổ chức diễu hành, tuyên truyền lưu động bằng “Tiếng loa Biên phòng”, đồng thời tổ chức phát tờ rơi và đến từng hộ dân vận động ký cam kết tham gia phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép”.

Chiến Khu
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng kêu gọi thanh niên tham gia đội tình nguyện phòng chống COVID-19

THUỲ TRANG |

Chiều 10.5, Thành Đoàn TP.Đà Nẵng đã có thư kêu gọi thanh niên tham gia đội tình nguyện phòng chống dịch COVID-19 trước tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp và ngày hội toàn dân đi bầu cử sắp đến gần.

Ban Chỉ đạo hỏa tốc yêu cầu siết phòng chống COVID-19 ở khu công nghiệp

Thùy Linh |

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa có công văn hỏa tốc gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh (CSSXKD), khu công nghiệp.

Thủ tướng: Tiêm vaccine đang là giải pháp hữu hiệu phòng chống COVID-19

TẠ QUANG |

Phát biểu trước các cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Thực tiễn đã chứng minh rằng, việc tiêm chủng vaccine đang là giải pháp hữu hiệu để chống dịch COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đà Nẵng kêu gọi thanh niên tham gia đội tình nguyện phòng chống COVID-19

THUỲ TRANG |

Chiều 10.5, Thành Đoàn TP.Đà Nẵng đã có thư kêu gọi thanh niên tham gia đội tình nguyện phòng chống dịch COVID-19 trước tình hình dịch bệnh ngày càng phức tạp và ngày hội toàn dân đi bầu cử sắp đến gần.

Ban Chỉ đạo hỏa tốc yêu cầu siết phòng chống COVID-19 ở khu công nghiệp

Thùy Linh |

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vừa có công văn hỏa tốc gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở sản xuất kinh doanh (CSSXKD), khu công nghiệp.

Thủ tướng: Tiêm vaccine đang là giải pháp hữu hiệu phòng chống COVID-19

TẠ QUANG |

Phát biểu trước các cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Thực tiễn đã chứng minh rằng, việc tiêm chủng vaccine đang là giải pháp hữu hiệu để chống dịch COVID-19.