Thủ tướng: Tiêm vaccine đang là giải pháp hữu hiệu phòng chống COVID-19

TẠ QUANG |

Phát biểu trước các cử tri, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Thực tiễn đã chứng minh rằng, việc tiêm chủng vaccine đang là giải pháp hữu hiệu để chống dịch COVID-19.

Không gì hơn bằng ý thức, sự đoàn kết của mỗi cá nhân

Ngày 8.5, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự Hội nghị gặp gỡ và tiếp xúc cử tri giữa những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV với cử tri quận Ninh Kiều và quận Cái Răng, TP.Cần Thơ.

Tại các nơi đến, bên cạnh việc trình bày về chương trình hành động khi trúng cử vào đại biểu Quốc hội, Thủ tướng đã dành thời gian để nói về tình hình dịch bệnh COVID-19 cũng như các giải pháp quyết liệt mà nước ta đang triển khai để ứng phó.

Theo Thủ tướng, làn sóng dịch bệnh lần thứ ba ở nước ta bắt đầu từ hồi đầu năm nay, với nguyên nhân chính do sự chủ quan, lơ là, nhiều cá nhân không chấp hành quy định phòng dịch.

Việt Nam tuy chưa ở tình trạng báo động như một số quốc gia nhưng nếu tiếp tục lơ là, mất cảnh giác sẽ rơi vào tình trạng nguy hiểm, phải thực hiện giãn cách xã hội. Lúc này, không gì hơn bằng ý thức, sự đoàn kết của mỗi cá nhân, chung tay cùng chính quyền phòng dịch.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại các buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Tạ Quang.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại các buổi tiếp xúc cử tri. Ảnh: Tạ Quang

“Hiện nay, số ca mắc COVID-19 đang tăng cao mỗi ngày tại các quốc gia đã cho thấy mức độ khó lường của dịch bệnh. Hiện Việt Nam đã chuyển trạng thái từ phòng dịch sang "chủ động tấn công", qua việc tăng cường những giải pháp kỹ thuật, thực hiện quy định 5K và tiêm chủng vaccine phòng COVID-19”.

Thủ tướng nói và nhấn mạnh: "Nhiều loại vaccine đang sử dụng phổ biến trên thế giới vẫn xảy ra sự cố. Người dân không nên quá lo lắng, bởi thực tiễn đã chứng minh rằng, việc tiêm chủng vaccine đang là giải pháp hữu hiệu để chống dịch COVID-19. Như Trung Quốc, với dân số rất đông, đã khống chế dịch bệnh nhờ tiêm chủng vaccine".

Tiêm phòng vacccine phòng COVID-19 ở Vĩnh Long. Ảnh: TR.L.
Tiêm phòng vacccine phòng COVID-19 ở Vĩnh Long. Ảnh: TR.L

Thủ tướng cũng lưu ý, Công an TP. Cần Thơ tăng cường kiểm tra tình hình lưu trú ở địa phương. Hiện vấn đề nhập cảnh trái phép đang phức tạp. Sau nhập cảnh là lưu trú trái phép với nhiều hệ lụy gây tiềm ẩn nguy cơ về dịch bệnh. Việc đó xảy ra có nguyên nhân là do chúng ta lơ là, để "mất vị trí chiến đấu". Phải kêu gọi cộng đồng cùng tham gia chống dịch, vì hơn ai hết, mỗi người dân ở địa phương luôn biết rõ tình hình mỗi khi có người lạ xuất hiện hoặc lưu trú trái phép.

Phát huy ý chí đoàn kết, đẩy lùi dịch bệnh

Tại các buổi tiếp xúc, hội nghị đã được lắng nghe ý kiến cũng như nguyện vọng của các cử tri về những vấn đề phát triển TP.Cần Thơ nói riêng và của đất nước nói chung.

Cử tri Lê Xã Hội - nguyên Phó Tư lệnh Quân khu 9 - cho rằng, vấn đề quy hoạch đang bộc lộ nhiều bất cập, thiếu sự đồng bộ. Bên cạnh đó, công tác lựa chọn cán bộ phải chú trọng vào những người có tài và đức. Quan trọng nhất là phải có ý chí và lòng dũng cảm.

Nhiều ý kiến bày tỏ mong muốn có những giải pháp cũng như sự quan tâm đầu tư đúng mức cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Cử tri nêu ý kiến và nguyện vọng với Thủ tướng. Ảnh: Tạ Quang.
Cử tri nêu ý kiến và nguyện vọng với Thủ tướng. Ảnh: Tạ Quang

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao ý kiến phát biểu của cư tri Cần Thơ. Thủ tướng cho rằng, đó là sự tâm huyết, phát biểu thẳng thẳng, đồng thời thể hiện niềm tin lớn lao đối với Quốc hội, Đảng, Nhà nước.

Thủ tướng nhấn mạnh: Cán bộ là gốc, mọi sự thành bại đều ở cán bộ. Cán bộ tốt thì phát triển tốt, đưa đất nước phát triển. Đây là vấn đề luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm thực hiện lựa chọn cán bộ theo cách tốt nhất.

Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri ở quận Cái Răng, TP.Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang.
Quang cảnh buổi tiếp xúc cử tri ở quận Cái Răng, TP.Cần Thơ. Ảnh: Tạ Quang

Đồng quan điểm với cử tri, Thủ tướng cho rằng, quy hoạch có vai trò vô cùng quan trọng. Quy hoạch tốt sẽ có dự án tốt, nhà đầu tư tốt, cơ chế chính sách tốt. Quy hoạch phải luôn đi trước một bước. Cả nước và vùng ĐBSCL phải cùng làm.

Thủ tướng nhắc lại lịch sử đấu tranh hào hùng của dân tộc, khi đánh bại nhiều kẻ thù xâm lược. Ở đó, ý chí đã mang lại nguồn sức mạnh lớn gấp nhiều lần, đưa dân tộc đi đến thắng lợi. Trong giai đoạn hiện nay, chúng ta phải đi lên bằng nội lực của chính mình, phải biến quyết tâm thành nguồn lực, không thể chỉ nói bằng miệng, phải cùng nhau làm, không thể cứ trông chờ vào hỗ trợ. Thủ tướng kêu gọi, cử tri, nhân dân Cần Thơ và ĐBSCL cùng đoàn kết, chung tay đẩy lùi dịch bệnh, đưa đất nước phát triển.

TẠ QUANG
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng kêu gọi toàn dân đoàn kết chống dịch, phát triển kinh tế

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Sáng 8.5, tại Trường Đại học Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự “Hội nghị gặp gỡ và tiếp xúc cử tri giữa những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV với cử tri quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ”.

Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc và chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy tại TPHCM

Chinhphu.vn |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành công điện gửi Bộ Công an, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về vụ cháy tại đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng: Không áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội cực đoan, thái quá

HUYÊN NGUYỄN |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất lúc này là đảm bảo an ninh, an toàn, an dân trước đại dịch COVID-19, chỉ cần một người lơ là cả xã hội vất vả.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Thủ tướng kêu gọi toàn dân đoàn kết chống dịch, phát triển kinh tế

TRẦN LƯU - TẠ QUANG |

Sáng 8.5, tại Trường Đại học Cần Thơ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến dự “Hội nghị gặp gỡ và tiếp xúc cử tri giữa những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV với cử tri quận Ninh Kiều, TP.Cần Thơ”.

Thủ tướng gửi lời chia buồn sâu sắc và chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ cháy tại TPHCM

Chinhphu.vn |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ban hành công điện gửi Bộ Công an, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về vụ cháy tại đường Lạc Long Quân, phường 1, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thủ tướng: Không áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội cực đoan, thái quá

HUYÊN NGUYỄN |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất lúc này là đảm bảo an ninh, an toàn, an dân trước đại dịch COVID-19, chỉ cần một người lơ là cả xã hội vất vả.