4 nữ sinh thương vong khi đi trên cùng một xe máy

TRẦN TUẤN |

Vụ tai nạn giao thông xảy ra vào khoảng 16h30 chiều 5.5, trên trục đường liên thôn thuộc thôn Đông Xuân, xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh khiến 4 nữ sinh thương vong.

Trao đổi với phóng viên Lao Động, Đại úy Phạm Nhất Linh – Trưởng Công an xã Kỳ Tây xác nhận có vụ tai nạn nói trên xảy ra trên địa bàn khi 4 nữ sinh đi cùng một xe máy.

Lúc lưu thông đến xã Kỳ Tây đã xảy ra tai nạn khiến 2 em tử vong tại chỗ, danh tính là Võ Thị Hoài Th. (Sinh năm 2006, trú tại xã Kỳ Thư) và Hà Thị Cẩm T. (Sinh năm 2005, trú tại xã Kỳ Văn).

2 nữ sinh còn lại bị thương nặng đã được đưa đến Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh cấp cứu.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra, lực lượng CSGT Công an huyện Kỳ Anh đã có mặt tại hiện trường điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Cũng theo đại úy Linh, nơi xảy ra vụ tai nạn đường vắng vẻ, chưa tìm được người chứng kiến. Tuy nhiên, hiện trường cho thấy xe máy hư hỏng và một cột mốc bên đường bị gãy. Nhận định ban đầu, có thể do xe máy tự đâm vào cột mốc rồi xảy ra tai nạn.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

24 người tử vong do tai nạn giao thông đường bộ trong ngày 2.5

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an thông tin, trong ngày 2.5, toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 24 người và đều trên đường bộ.

Gia tăng tai nạn từ sự chủ quan của người lao động

CẨM TÚ |

Tình hình tai nạn lao động (TNLĐ) trên địa bàn tỉnh An Giang ngày càng gia tăng. Đáng chú ý là số vụ TNLĐ chết người tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ. Đây là vấn đề bức thiết đặt ra với các ngành chức năng, trong đó có tổ chức Công đoàn tỉnh An Giang.

Tai nạn giao thông khiến 14 người tử vong trong ngày nghỉ lễ 30.4

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ngày 30.4.2020, toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 12 người, tất cả đều là tai nạn giao thông đường bộ.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

24 người tử vong do tai nạn giao thông đường bộ trong ngày 2.5

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an thông tin, trong ngày 2.5, toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 24 người và đều trên đường bộ.

Gia tăng tai nạn từ sự chủ quan của người lao động

CẨM TÚ |

Tình hình tai nạn lao động (TNLĐ) trên địa bàn tỉnh An Giang ngày càng gia tăng. Đáng chú ý là số vụ TNLĐ chết người tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ. Đây là vấn đề bức thiết đặt ra với các ngành chức năng, trong đó có tổ chức Công đoàn tỉnh An Giang.

Tai nạn giao thông khiến 14 người tử vong trong ngày nghỉ lễ 30.4

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ngày 30.4.2020, toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 12 người, tất cả đều là tai nạn giao thông đường bộ.