24 người tử vong do tai nạn giao thông đường bộ trong ngày 2.5

Việt Dũng |

Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) - Bộ Công an thông tin, trong ngày 2.5, toàn quốc xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông (TNGT), làm chết 24 người và đều trên đường bộ.

Ngoài 24 người chết, TNGT còn làm 22 người bị thương. So với ngày nghỉ lễ thứ ba của năm 2019 không tăng giảm về số vụ, tăng 2 người chết (tăng 9%), tăng 3 người bị thương (15,7%).

Theo lãnh đạo Cục CSGT, các vụ TNGT là do người điều khiển phương tiện đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định; không chú ý quan sát gây tai nạn; sử dụng rượu bia; vượt xe không đúng quy định; chuyển hướng không đúng quy định; không giữ khoảng cách an toàn với xe chạy phía trước; phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật,…

Cũng trong ngày 2.5, lực lượng CSGT toàn quốc đã kiểm tra, phát hiện xử lý 7.931 trường hợp vi phạm giao thông (tăng tăng 4.921 trường hợp, xấp xỉ 163,4 % so với ngày nghỉ lễ thứ ba của năm 2019), phạt gần 3 tỉ đồng.

Trong đó, đã kiểm tra, phát hiện xử lý 7.804 trường hợp vi phạm trên đường bộ; tạm giữ 91 xe ô tô, 1.434 xe mô tô; tước 428 giấy phép lái xe các loại, trong đó vi phạm nồng độ cồn xử lý 496 trường hợp.

Các Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc thuộc Cục CSGT đã bố trí 32 ca tuần tra cơ động, kết hợp tuyên truyền nhắc nhở các phương tiện tham gia giao thông, bảo đảm trật tự ATGT trên các tuyến cao tốc. Lập biên bản 29 trường hợp vi phạm, phạt tiền 57,7 triệu đồng và tước 3 giấy phép lái xe.

Đối với giao thông đường thủy, lực lượng CSGT đã kiểm tra, phát hiện xử lý 127 trường hợp vi phạm, giảm 71 trường hợp so với ngày nghỉ lễ thứ ba của năm 2019; phạt tiền 11,2 triệu đồng.

Việt Dũng
TIN LIÊN QUAN

Tai nạn giao thông khiến 14 người tử vong trong ngày nghỉ lễ 30.4

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ngày 30.4.2020, toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 12 người, tất cả đều là tai nạn giao thông đường bộ.

Trên 2.000 người tử vong vì tai nạn giao thông 4 tháng đầu năm

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tai nạn giao thông 4 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 15.12.2019 đến 14.4.2020), toàn quốc xảy ra 4.509 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.138 người và 3.305 người bị thương.

Tai nạn giao thông trong 10 ngày cách ly xã hội vì dịch COVID-19 giảm sâu

Việt Dũng |

Về nguyên nhân tai nạn vẫn xuất phát từ lỗi của người điều khiển phương tiện như: đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định... trong những ngày cách ly xã hộidịch COVID-19.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Những cách bài trí không gian sống đón Tết thú vị của sao Việt

DI PY, ẢNH: Nghệ sĩ cung cấp. |

Nhiều sao Việt như Ngọc Diễm, Đàm Thu Trang, Đàm Vĩnh Hưng bài trí tổ ấm đón Tết theo nhiều phong cách khác nhau.

Khách Trung Quốc đổ xô đặt tour nước ngoài dịp Tết Nguyên đán

Thúy Ngọc |

Dịp Tết Nguyên đán, yêu cầu đặt tour dịch vụ du lịch của khách Trung Quốc đến khu vực Đông Nam Á tăng 1026% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tai nạn giao thông khiến 14 người tử vong trong ngày nghỉ lễ 30.4

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ngày 30.4.2020, toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 12 người, tất cả đều là tai nạn giao thông đường bộ.

Trên 2.000 người tử vong vì tai nạn giao thông 4 tháng đầu năm

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tai nạn giao thông 4 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 15.12.2019 đến 14.4.2020), toàn quốc xảy ra 4.509 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.138 người và 3.305 người bị thương.

Tai nạn giao thông trong 10 ngày cách ly xã hội vì dịch COVID-19 giảm sâu

Việt Dũng |

Về nguyên nhân tai nạn vẫn xuất phát từ lỗi của người điều khiển phương tiện như: đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định... trong những ngày cách ly xã hộidịch COVID-19.