Tai nạn giao thông khiến 14 người tử vong trong ngày nghỉ lễ 30.4

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), ngày 30.4.2020, toàn quốc xảy ra 26 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị thương 12 người, tất cả đều là tai nạn giao thông đường bộ.

So sánh con số này với ngày nghỉ đầu tiên (27.4) của kỳ nghỉ lễ này năm 2019 thì tăng 6 vụ tai nạn (tăng 30%), giảm 2 người chết (giảm 12,5%) và giảm 4 người bị thương (giảm 20%). Không xảy ra tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng; đường sắt và đường thủy nội địa không để xảy ra tai nạn giao thông.

Lực lượng Cảnh sát giao thông các địa phương đã phát hiện, kiểm tra, xử lý lập biên bản 3.518 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt với số tiền 4,211 tỉ đồng, tạm giữ 49 ôtô, 564 môtô, xe gắn máy, tước 371 giấy phép lái xe.

Báo cáo nhanh của 43 địa phương, lực lượng Cảnh sát giao thông đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 179 trường hợp lái xe vi phạm quy định về nồng độ cồn.

Lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã tổ chức hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trậ tự an toàn giao thông, phát hiện lập biên bản 86 trường hợp vi phạm; ra quyết định xử phạt hành chính 139,35 triệu đồng.

Theo ông Trần Hữu Minh – Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia, ngày 30.4.2020, đường dây nóng của Ủy ban nhận được 18 cuộc gọi và tin nhắn của người dân phản về việc: Tăng giá vé, xe khách đi lòng vòng để đón thêm khách và tình trạng ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường. Sau khi nhận được điện thoại trên đường dây nóng, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã yêu cầu các đơn vị có liên quan thực hiện kiểm tra, xử lý theo nội dung các thông tin được phản ánh.

Sau những ngày cách ly xã hội, dịp nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay là cơ hội đi lại tốt nhất của người dân nên ngay từ chiều ngày 29.4, nhiều người dân đang sinh sống và làm việc tại các thành phố lớn đã về quê hoặc đi nghỉ lễ làm lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao, dẫn tới tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài tại các tuyến đường cửa ngõ của hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Tại Hà Nội, các tuyến đường Nguyễn Trãi, Khuất Duy Tiến, Nguyễn Xiển, vành đai 3 trên cao, Giải Phóng, các tuyến đường xung quanh các bến xe Giáp Bát, Nước Ngầm, Mỹ Đình… ùn tắc. Tại các bến xe, lượng hành khách khá đông, hành khách phải chờ xe lâu hơn. Xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài trên Cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, các cửa ngõ phía Nam của Hà Nội sáng 30.4.2020.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, cuối giờ chiều ngày 29.4.2020, nhiều tuyến đường nội thành như Xô Viết Nghệ Tĩnh, Đinh Bộ Lĩnh và trên cầu Bình Triệu cũng xảy ra tình trạng ùn ứ kéo dài.

Giá vé xe khách ở bến xe miền Đông tăng cao so với dịp nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý. Theo các nhà xe, nguyên nhân giá vé tăng cao là do lượng xe ít hơn và các xe chỉ được chở không quá 50% theo quy định về số lượng hành khách của Bộ Giao thông Vận tải.

Sáng ngày 30.4, người dân TPHCM đi du lịch, hàng nghìn chiếc xe ôtô đổ về tuyến đường Long Thành – Dầu Giây làm ùn tắc kéo dài trên tuyến đường này.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Khẩn trương tìm nguyên nhân tai nạn giao thông làm 4 người chết ở Tam Đảo

Minh Hạnh |

Theo báo cáo nhanh của Ban An toàn Giao thông tỉnh Vĩnh Phúc, vào hồi 14h30 chiều nay (26.4.2020), tại Km21, QL2B hướng Vĩnh Yên - Tam Đảo xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ôtô con biển số 24A10036 và 1 xe máy (chưa rõ biển số) làm cả 2 xe lao xuống vực sâu khoảng 200m.

Trên 2.000 người tử vong vì tai nạn giao thông 4 tháng đầu năm

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tai nạn giao thông 4 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 15.12.2019 đến 14.4.2020), toàn quốc xảy ra 4.509 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.138 người và 3.305 người bị thương.

Tai nạn giao thông gọi 115 Quảng Ngãi không được: Bộ Y tế yêu cầu làm rõ

Thanh Chung |

Ngày 20.4, ông Nguyễn Xuân Mến – Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã nhận được văn bản của Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) và đang yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi báo cáo sự việc.

Tai nạn giao thông trong 10 ngày cách ly xã hội vì dịch COVID-19 giảm sâu

Việt Dũng |

Về nguyên nhân tai nạn vẫn xuất phát từ lỗi của người điều khiển phương tiện như: đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định... trong những ngày cách ly xã hộidịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Khẩn trương tìm nguyên nhân tai nạn giao thông làm 4 người chết ở Tam Đảo

Minh Hạnh |

Theo báo cáo nhanh của Ban An toàn Giao thông tỉnh Vĩnh Phúc, vào hồi 14h30 chiều nay (26.4.2020), tại Km21, QL2B hướng Vĩnh Yên - Tam Đảo xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe ôtô con biển số 24A10036 và 1 xe máy (chưa rõ biển số) làm cả 2 xe lao xuống vực sâu khoảng 200m.

Trên 2.000 người tử vong vì tai nạn giao thông 4 tháng đầu năm

Minh Hạnh |

Theo báo cáo của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, tai nạn giao thông 4 tháng đầu năm 2020 (tính từ ngày 15.12.2019 đến 14.4.2020), toàn quốc xảy ra 4.509 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2.138 người và 3.305 người bị thương.

Tai nạn giao thông gọi 115 Quảng Ngãi không được: Bộ Y tế yêu cầu làm rõ

Thanh Chung |

Ngày 20.4, ông Nguyễn Xuân Mến – Giám đốc Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết, đơn vị đã nhận được văn bản của Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) và đang yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Quảng Ngãi báo cáo sự việc.

Tai nạn giao thông trong 10 ngày cách ly xã hội vì dịch COVID-19 giảm sâu

Việt Dũng |

Về nguyên nhân tai nạn vẫn xuất phát từ lỗi của người điều khiển phương tiện như: đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường quy định... trong những ngày cách ly xã hộidịch COVID-19.