4 huyện biên giới cực Tây liên kết để cùng phát triển

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau nhiều năm chia tách, đến nay 4 huyện biên giới: Mường Nhé, Nậm Pồ (Điện Biên) và Mường Tè, Nậm Nhùn (Lai Châu) thuộc huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu (cũ) đều đã có những bước phát triển quan trọng.

Với nhiều đặc điểm tương đồng về địa lý, kinh tế, xã hội và bản sắc văn hóa, những năm qua, các huyện Mường Nhé – Nậm Pồ - Mường Tè – Nậm Nhùn ở phía Tây Bắc của Tổ quốc vẫn còn nhiều khó khăn. Tỉ lệ hộ nghèo còn ở mức cao do đời sống của người dân chủ yếu là phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp là chính.

Trước thực trạng đó, nhằm thúc đẩy hơn nữa việc tăng cường hợp tác trên các mặt để cùng phát triển, trong 2 ngày 22-23.5, tại huyện Mường Nhé tỉnh Điện Biên, lãnh đạo của 4 huyện biên giới Mường Nhé - Nậm Pồ - Mường Tè – Nậm Nhùn đã tổ chức gặp gỡ, trao đổi, bàn bạc và thống nhất nhiều nội dung quan trọng.

Đây cũng là dịp để lãnh đạo các địa phương chia sẻ những cách làm hay, những mô hình hiểu quả và cùng nghiên cứu tìm hiểu các lợi thế, khả năng kết nối để phát triển kinh tế - xã hội hiệu quả và bền vững.

Bên cạnh những mặt đạt được, lãnh đạo các huyện cũng thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế như: Còn xảy ra tình trạng vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp; một số vấn đề liên quan đến địa giới hành chính vẫn chưa được giải quyết dứt điểm. Cùng với đó, việc thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia còn chậm; chưa phát huy được tiềm năng, thế mạnh về du lịch...

Ông Bùi Minh Hải - Bí thư Huyện ủy Mường Nhé - đại diện đơn vị tổ chức - cho biết, việc 4 huyện biên giới có nhiều điểm tương đông tổ chức gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và bàn các giải pháp phối hợp, liên kết để cũng phát triển là rất ý nghĩa và quan trọng.

 
Ông Bùi Minh Hải - Bí thư Huyện ủy Mường Nhé phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Văn Thành Chương

"Đối với các huyện biên giới, việc bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ Quốc gia, đảm bảo an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Tuy nhiên, việc phát triển kinh tế xã hội, từng bước nâng cao mức sống cho đồng bào các dân tộc cũng là nhiệm vụ mà lãnh đạo các địa phương luôn trăn trở" - ông Hải nói.

Từ những lý do đó, tại cuộc gặp gỡ, trao đổi lẫn này, lãnh đạo 4 huyện đã bàn bạc, thống nhất nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, các huyện sẽ thường xuyên trao đổi hoặc cử các đoàn sang trao đổi, giao lưu, học tập kinh nghiệm về các lĩnh vực mà huyện khác đã triển khai hiệu quả.

Cùng với đó, các huyện cũng tạo điều kiện, khuyến khích các doanh nghiệp, cá nhân tiếp tục đầu tư, hợp tác sản xuất, chế biến tiêu thụ nông, lâm sản; hợp tác để cùng tạo ra những vùng nguyên liệu, cây dược liệu đáp ứng quy mô phát triển.

Đại diện lãnh đạo 4 huyện biên giới Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Tè, Nậm Nhùn - ký kết biên bản ghi nhớ.
Đại diện lãnh đạo 4 huyện biên giới Mường Nhé, Nậm Pồ, Mường Tè, Nậm Nhùn - ký kết biên bản ghi nhớ. Ảnh: Văn Thành Chương

Bên cạnh đó, các huyện cũng thống nhất phối hợp giải quyết dứt điểm các vụ việc về tranh chấp địa giới hành chính và các vụ phá rừng liên quan đến địa giới hành chính tại các điểm nóng trong thời gian gần đây.

Để thuận lợi cho việc hợp tác, gắn kết và cùng phát triển, lãnh đạo 4 huyện cũng đã đề xuất mở tuyến vận tải hành khách Nậm Pồ - Mường Nhé – Mường Tè – Nậm Nhùn và ngược lại để đáp ứng nhu cầu đi lại của Nhân dân, thúc đẩy du lịch và giao thương hàng hóa, nông sản.

Ngoài ra, các địa phương cũng đã bàn nhiều giải pháp để hoàn thiện kết nối một số tuyến đường giao thông và khảo sát, phối hợp tổ chức các tua du lịch Nậm Pồ - Mường Nhé – Mường Tè – Nậm Nhùn. 

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Điện Biên cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp độ nguy hiểm

THANH BÌNH |

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên cho biết, hiện nay nhiều khu vực trên địa bàn đang có nguy cơ xảy ra cháy rừng ở cấp cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm.

Ngắm nhìn nhà vách đất ở bản người Hà Nhì trên đường đến cực Tây

Văn Thành Chương |

Trên đường đến cực Tây Tổ quốc có một bản nhỏ của người Hà Nhì khá hoang sơ và xinh đẹp được bao quanh bởi một dòng suối trong vắt...

Một huyện biên giới nhiều năm dẫn đầu về cải cách hành chính

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Từ vị trí cuối bảng về cải cách hành chính (CCHC) năm 2019, chỉ sau 1 năm, huyện Nậm Pồ đã vươn lên vị trí số 1 và liên tục duy trì các vị trí dẫn đầu cho đến nay.

Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin "đi sạch sành sanh", Giám đốc không trình diện

Nhóm phóng viên |

Liên quan đến vụ Viện Thẩm mỹ Quốc tế Wonjin hoạt động trái phép Báo Lao Động đã phản ánh, đoàn kiểm tra không kiểm tra được hồ sơ khách hàng lưu giữ trong máy tính vì cơ sở báo cáo "ổ cứng máy tính bị hỏng, đang sửa chữa".

Tin 20h: Người lao động mong giảm tuổi nghỉ hưu hơn giảm năm đóng bảo hiểm

NHÓM PV |

Bản tin thời sự 20h: Người lao động mong giảm tuổi nghỉ hưu hơn là giảm năm đóng bảo hiểm; Viện thẩm mỹ Quốc tế Wonjin "đi sạch sành sanh", Giám đốc không trình diện; Người dân, hộ sản xuất lo lắng trước nguy cơ thiếu điện...

Ngày ngày ăn cơm nuốt phải ruồi và nỗi lo "không ai tin nữa" của trưởng thôn ở Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Quảng Ninh - “Suốt 6 năm nay, các hộ dân đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền, rồi nhiều lần cán bộ thành phố về khảo sát và đưa ra các giải pháp nhưng hết lần này đến lần khác không thực hiện được. Giờ có khi người dân không còn tin tôi nữa, vì tôi là người đại diện cho họ để kiến nghị”.

Phòng Y tế quận Cầu Giấy ngó lơ sai phạm của phòng khám Nha khoa Lucia?

Nhóm phóng viên |

Như Báo Lao Động phản ánh, phòng khám nha khoa Lucia Trần Thái Tông, (phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội) chưa có giấy phép nhưng đến ngày hôm nay (24.5) vẫn hoạt động rầm rộ, cho thấy dấu hiệu quản lý lỏng lẻo từ cơ quan nhà nước.

Khánh Hòa sẵn sàng hỗ trợ người lao động vay vốn mua nhà ở xã hội

Hữu Long - Thanh Thúy |

Người lao động mong muốn địa phương quan tâm bố trí dành quỹ đất xây nhà ở xã hội. Đối thoại với người lao động, Chủ tịch Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân đánh giá, đây là nguyện vọng chính đáng và sẵn sàng có chính sách hỗ trợ.

Điện Biên cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp độ nguy hiểm

THANH BÌNH |

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Điện Biên cho biết, hiện nay nhiều khu vực trên địa bàn đang có nguy cơ xảy ra cháy rừng ở cấp cấp nguy hiểm và cực kỳ nguy hiểm.

Ngắm nhìn nhà vách đất ở bản người Hà Nhì trên đường đến cực Tây

Văn Thành Chương |

Trên đường đến cực Tây Tổ quốc có một bản nhỏ của người Hà Nhì khá hoang sơ và xinh đẹp được bao quanh bởi một dòng suối trong vắt...

Một huyện biên giới nhiều năm dẫn đầu về cải cách hành chính

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Điện Biên - Từ vị trí cuối bảng về cải cách hành chính (CCHC) năm 2019, chỉ sau 1 năm, huyện Nậm Pồ đã vươn lên vị trí số 1 và liên tục duy trì các vị trí dẫn đầu cho đến nay.