Nghỉ hưu 60 với nam, 55 với nữ: Người lao động ủng hộ nhưng khó được chấp thuận

Ngọc Thùy |

Liên quan đến đề xuất của 8 hiệp hội về việc giảm tuổi nghỉ hưu xuống 60 với lao động nam, 55 tuổi với lao động nữ đang nhận được sự quan tâm từ dư luận. Báo Lao Động đã ghi nhận ý kiến bạn đọc về đề xuất này.

Bạn đọc ủng hộ

Cụ thể, góp ý dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi đang được lấy ý kiến, 8 hiệp hội đề xuất, người lao động được về hưu sớm theo nguyện vọng (nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi) khi đã tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) đủ 15 năm, mức hưởng lương hưu sẽ theo tỷ lệ đóng BHXH.

Bạn đọc Lê Thu Hà nêu quan điểm, đa số lao động hiện nay làm việc chân tay, ca kíp với cường độ cao nhiều năm nên khó đảm bảo thể trạng sức khỏe để duy trì công việc. Trong khi đó, ở nước ta lao động trẻ không khan hiếm như các nước khác. Các bạn trẻ ra trường hiện nay cũng khó khăn trong việc tìm kiếm công việc. Đề xuất này tạo cơ hội cho người trẻ cống hiến và cũng giúp lao động lớn tuổi có cơ hội nghỉ hưu sớm hơn.

Đồng tình với quan điểm trên, bạn đọc có tên tài khoản Huệ Nguyễn cho biết, người lao động lớn tuổi năng suất không bằng lớp trẻ, do vậy để lớp trẻ có nhiều cơ hội phát huy. Ngoài ra, các yếu tố như môi trường sống trong bối cảnh phát triển, tình trạng ô nhiễm không khí gia tăng. Trong khi đó, công việc ngày càng đòi hỏi cao và khắc nghiệt làm sức khỏe người lao động giảm sút nhanh nên chưa chắc qua 50 – 60 tuổi vẫn còn đủ khỏe mạnh để làm việc. Những người còn sức khỏe và chuyên môn tốt vẫn có thể cống hiến bằng các công việc khác không quy định tuổi hưu.

Còn bạn đọc Huệ Nguyễn cho rằng, với tuổi hưu 55 - 60 thì chỉ phù hợp với cán bộ, công nhân viên chức làm hành chính còn người lao động chân tay đến độ tuổi này sức khỏe đã giảm sút đáng kể. Người lao động làm việc trong bối cảnh nặng nhọc luôn mong được nghỉ hưu sớm. Đề xuất trên đã đúng với tâm lý của người lao động.

Chuyên gia nói gì?

Đánh giá về đề xuất này, trao đổi với báo chí, nguyên Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Phạm Minh Huân đánh giá, đề xuất này sẽ khó được chấp thuận. Bởi, khi người lao động nghỉ hưu phải đảm bảo 2 điều kiện là số năm tham gia BHXH và tuổi nghỉ hưu. Ngoài ra, hiện nay chúng ta đã tăng tuổi nghỉ hưu từ 60 lên 62 với nam và từ 55 lên 60 với nữ nên khó có thể giảm tuổi nghỉ hưu.

Ông Huân cũng cho rằng, khi xã hội phát triển, có nhiều dịch vụ thì người lao động tuổi cao có thể chuyển sang làm nghề khác. Trung tâm Dịch vụ việc làm ở các tỉnh, TP có thể giới thiệu người lao động tuổi cao sang làm những công việc dịch vụ phù hợp để có thêm thu nhập và tham gia BHXH, khi về hưu có mức lương đủ sống.

Trước đó, 8 hiệp hội gồm: Gỗ & Lâm sản Việt Nam, Giày – túi xách Việt Nam, Thực phẩm minh bạch, Nhựa Việt Nam, Dệt may Việt Nam, Chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam, Hội Mỹ nghệ và chế biến gỗ TP Hồ Chí Minh, Doanh nghiệp điện tử Việt Nam - đã gửi đến Ủy ban Xã hội của Quốc hội, Văn phòng Chính phủ và các bộ, ngành có liên quan về dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đề xuất người lao động được về hưu sớm theo nguyện vọng với nam 60 tuổi, nữ 55 tuổi khi đã tham gia bảo hiểm xã hội đủ 15 năm, mức hưởng lương hưu sẽ theo tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội.

Lý do được các hiệp hội đưa ra là trên thực tế, lao động Việt Nam chủ yếu là lao động chân tay, có rất nhiều trường hợp tham gia bảo hiểm xã hội từ rất sớm, có thời gian và mức đóng bảo hiểm xã hội cao. Như vậy, khi người lao động đến năm 55-60 tuổi thì sức khỏe cũng đã giảm sút, không đảm bảo được yêu cầu công việc, có nguy cơ mất việc.

Ngọc Thùy
TIN LIÊN QUAN

Đồng tình với đề xuất tuổi nghỉ hưu 60 với nam, 55 với nữ

Mạnh Cường |

Nhiều ngành nghề khi bước qua tuổi 55 cơ thể đã khá yếu, không còn đủ sức để hoàn thành công việc tốt như lúc trẻ. Do đó, nghỉ hưu sớm ở tuổi 55 với nữ, 60 tuổi với nam là phương án thiết thực để người lao động đảm bảo sức khỏe cũng như nhường cơ hội cho lớp trẻ.

Bản tin công đoàn: Đề xuất cho lao động nam nghỉ hưu ở tuổi 60, nữ 55

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nguyên nhân công nhân muốn rút bảo hiểm xã hội 1 lần; Đề xuất cho lao động nam nghỉ hưu ở tuổi 60, nữ 55; Người lao động tại Cảng cá Tắc Cậu, Kiên Giang gặp khó về thu nhập...

Ý kiến chuyên gia về giảm năm đóng BHXH nhưng giữ tuổi nghỉ hưu ở mức cao

Ngọc Thùy |

Xoay quanh đề xuất liên quan đến dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi về việc giảm số năm đóng BHXH xuống 15 năm (thay vì 20 năm như quy định hiện hành) khiến người lao động, đặc biệt là người lao động có thu nhập thấp dù ủng hộ nhưng vẫn còn băn khoăn như: tiền lương hưu sau này khó đảm bảo mức sống tối thiểu; giảm năm đóng BHXH nhưng vẫn giữ tuổi nghỉ hưu ở mức cao khiến người lao động duy trì đóng BHXH đến tuổi nghỉ hưu là khá khó khăn.

Học sinh Việt Nam giành 4 huy chương Vàng Olympic Hóa học Quốc tế

Vân Trang |

Cả 8 học sinh Việt Nam tham dự kỳ thi Olympic Hóa học Quốc tế Abu Reikhan Beruniy lần thứ nhất đều giành huy chương.

Gửi cháu cho người thân, tối không dám ngủ ở nhà vì lo sạt lở

HOÀNG LỘC |

Người dân sinh sống tại các điểm sạt lở, điểm có nguy cơ sạt lở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, đặc biệt ở huyện Long Hồ, đang lo lắng trước tình hình sạt lở vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt.

Đất lâm nghiệp tan hoang, người dân trắng đêm lập lán canh giữ

Lam Thanh |

Thái Nguyên - Hàng chục hộ dân tại xã Minh Đức (TP Phổ Yên) đã phải dựng lán, thức trắng đêm để canh cho khu đất đồi bị doanh nghiệp xâm phạm, tự ý san gạt trái phép.

Mặt đường Âu Cơ ở Hà Nội nứt toác

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Mặt đường Âu Cơ đang trong tình trạng nứt toác, xuất hiện nhiều vết nứt sâu khiến người dân lo lắng sẽ tiềm ẩn nguy cơ về tai nạn giao thông.

Huấn luyện viên Troussier đặt ra thử thách cho U23 Việt Nam

MINH PHONG |

Trận đấu tập với câu lạc bộ Hải Phòng là thử thách mà ông Troussier dành cho các học trò U23 Việt Nam nếu họ muốn vượt ngưỡng bản thân.

Đồng tình với đề xuất tuổi nghỉ hưu 60 với nam, 55 với nữ

Mạnh Cường |

Nhiều ngành nghề khi bước qua tuổi 55 cơ thể đã khá yếu, không còn đủ sức để hoàn thành công việc tốt như lúc trẻ. Do đó, nghỉ hưu sớm ở tuổi 55 với nữ, 60 tuổi với nam là phương án thiết thực để người lao động đảm bảo sức khỏe cũng như nhường cơ hội cho lớp trẻ.

Bản tin công đoàn: Đề xuất cho lao động nam nghỉ hưu ở tuổi 60, nữ 55

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nguyên nhân công nhân muốn rút bảo hiểm xã hội 1 lần; Đề xuất cho lao động nam nghỉ hưu ở tuổi 60, nữ 55; Người lao động tại Cảng cá Tắc Cậu, Kiên Giang gặp khó về thu nhập...

Ý kiến chuyên gia về giảm năm đóng BHXH nhưng giữ tuổi nghỉ hưu ở mức cao

Ngọc Thùy |

Xoay quanh đề xuất liên quan đến dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) sửa đổi về việc giảm số năm đóng BHXH xuống 15 năm (thay vì 20 năm như quy định hiện hành) khiến người lao động, đặc biệt là người lao động có thu nhập thấp dù ủng hộ nhưng vẫn còn băn khoăn như: tiền lương hưu sau này khó đảm bảo mức sống tối thiểu; giảm năm đóng BHXH nhưng vẫn giữ tuổi nghỉ hưu ở mức cao khiến người lao động duy trì đóng BHXH đến tuổi nghỉ hưu là khá khó khăn.