34 khách sạn với hơn 3.000 phòng đón người về Đà Nẵng từ địa phương có dịch

THUỲ TRANG |

Ngày 8.7, Sở Du lịch TP.Đà Nẵng thông tin về nhóm khách sạn sẽ là điểm cách ly tập trung bắt buộc với những người đến, về Đà Nẵng từ địa phương có dịch.

Hiện nay trên địa bàn thành phố có 34 khách sạn với 3.005 phòng và 5.155 giường đã được Ban chỉ đạo phòng, chống dịch thành phố ban hành quyết định thiết lập là cơ sở cách ly tập trung có khả năng phục vụ.

Tuy nhiên, để tránh trường hợp người thực hiện cách ly đăng ký dàn trải tại nhiều cơ sở lưu trú, Sở Du lịch đề xuất nhóm 3 khách sạn để sử dụng để cách ly tất cả trường hợp đến, về Đà Nẵng từ địa phương có dịch trong đợt 1. Nguyên tắc sử dụng là khi hết công suất lưu trú tại nhóm 3 cơ sở này mới giới thiệu bổ sung 3 cơ sở khác.

Sở Du lịch sẽ cập nhật hằng ngày tình hình phục vụ của các khách sạn và đăng tải nhóm 3 khách sạn bổ sung tại trang thông tin của Sở tourism.danang.gov.vn để các đơn vị biết và thông tin cho khách.

Danh sách và giá phòng của 3 khách sạn Đà Nẵng chọn làm nơi cách ly tập trung với người từ vùng có dịch về

Để phối hợp thực hiện, Sở Du lịch đề nghị Công an thành phố chỉ đạo lực lượng trực làm nhiệm vụ tại các chốt ra/vào thành phố kiểm tra kĩ, xác nhận đặt dịch vụ của người thuộc diện phải cách ly tập trung tại cơ sở lưu trú trước khi cho phép vào Đà Nẵng.

Sở Giao thông Vận tải đề nghị các đơn vị vận chuyển khách yêu cầu khách là đối tượng thuộc diện phải cách ly tập trung thực hiện đặt trực tiếp dịch vụ với cơ sở cách ly, xuất trình xác nhận của cơ sở cách ly trước khi lên các phương tiện đến Đà Nẵng và từ chối vận chuyển khách không có xác nhận về địa điểm cách ly tại Đà Nẵng.

Cảng vụ hàng không miền Trung phối hợp thông tin rộng rãi về chủ trương của UBND TP.Đà Nẵng về việc áp dụng biện pháp bắt buộc cách ly y tế tập trung 21 ngày tự trả phí (bao gồm chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2) tại các cơ sở lưu trú được Ban chỉ đạo thiết lập là cơ sở cách ly tập trung đối với tất cả trường hợp đến, về Đà Nẵng từ địa phương có dịch.

Sở Du lịch cũng đề nghị các hãng hàng không khai thác khách yêu cầu đối tượng thuộc diện cách ly tập trung chủ động đặt dịch vụ cách ly tại các cơ sở đã công bố.

Các cơ sở lưu trú phục vụ cách ly sẽ bố trí phương tiện vận chuyển người đến từ các địa phương có dịch về khách sạn thực hiện cách ly tập trung (đơn vị vận chuyển đã được Sở Y tế tập huấn đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình vận chuyển); bố trí lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự; thiết lập đường dây nóng, đề nghị các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ mắc bệnh thì thông báo ngay cho khách để thông báo cho cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm, đảm bảo các điều kiện và tuân thủ công tác quản lý, giám sát cách ly tập trung tại cơ sở lưu trú theo quy định.

THUỲ TRANG
TIN LIÊN QUAN

Hàng trăm doanh nghiệp vận tải du lịch ở Đà Nẵng đứng bên bờ phá sản

Thanh Hải - Thanh Chung |

Sau gần 2 năm ngừng hoạt động bởi COVID-19, các doanh nghiệp du lịch ở Đà Nẵng bắt đầu qua ngưỡng chịu đựng. Trong đó, hàng loạt các đơn vị vận tải du lịch đã bán rẻ, bán tháo ô tô, hoặc đối mặt với khó khăn về tài chính, nguy cơ phá sản. Dù bất động, các doanh nghiệp vận tải hành khách, vận tải du lịch vẫn phải đóng các loại phí đường bộ, đăng kiểm, bảo dưỡng... vì vậy chi phí phát sinh đang đe dọa đến sự tồn vong của các doanh nghiệp này.

Siêu thị 0 đồng đến với 300 hộ gia đình Đà Nẵng khó khăn vì dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Sáng 8.7, mô hình siêu thị 0 đồng tại Đà Nẵng do Thành Đoàn thành phố cùng doanh nghiệp đã chính thức ra mắt. Dự kiến, siêu thị sẽ kéo dài trong 3 ngày từ 8 đến 10.7 hỗ trợ cho 300 hộ gia đình khó khăn.

Đà Nẵng lập "bản đồ", cách ly công dân về, đến từ 42 địa phương có dịch

Tường Minh |

Bắt đầu từ 6.7.2021, thành phố Đà Nẵng sẽ áp dụng biện pháp bắt buộc cách ly y tế tập trung 21 ngày tự trả phí (bao gồm chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2) đối với tất cả các trường hợp đến, về Đà Nẵng từ địa phương có dịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hàng trăm doanh nghiệp vận tải du lịch ở Đà Nẵng đứng bên bờ phá sản

Thanh Hải - Thanh Chung |

Sau gần 2 năm ngừng hoạt động bởi COVID-19, các doanh nghiệp du lịch ở Đà Nẵng bắt đầu qua ngưỡng chịu đựng. Trong đó, hàng loạt các đơn vị vận tải du lịch đã bán rẻ, bán tháo ô tô, hoặc đối mặt với khó khăn về tài chính, nguy cơ phá sản. Dù bất động, các doanh nghiệp vận tải hành khách, vận tải du lịch vẫn phải đóng các loại phí đường bộ, đăng kiểm, bảo dưỡng... vì vậy chi phí phát sinh đang đe dọa đến sự tồn vong của các doanh nghiệp này.

Siêu thị 0 đồng đến với 300 hộ gia đình Đà Nẵng khó khăn vì dịch COVID-19

THUỲ TRANG |

Sáng 8.7, mô hình siêu thị 0 đồng tại Đà Nẵng do Thành Đoàn thành phố cùng doanh nghiệp đã chính thức ra mắt. Dự kiến, siêu thị sẽ kéo dài trong 3 ngày từ 8 đến 10.7 hỗ trợ cho 300 hộ gia đình khó khăn.

Đà Nẵng lập "bản đồ", cách ly công dân về, đến từ 42 địa phương có dịch

Tường Minh |

Bắt đầu từ 6.7.2021, thành phố Đà Nẵng sẽ áp dụng biện pháp bắt buộc cách ly y tế tập trung 21 ngày tự trả phí (bao gồm chi phí xét nghiệm SARS-CoV-2) đối với tất cả các trường hợp đến, về Đà Nẵng từ địa phương có dịch.