22 năm chưa có nhà máy xử lý rác, Bạc Liêu mong cử tri chờ kêu gọi đầu tư

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu – Từ khi tái lập tỉnh năm 1997 đến nay đã gần 22 năm, tỉnh Bạc Liêu không có nhà máy xử lý rác thải tập trung. Rác thải sinh hoạt tập trung tại bãi rác ấp Tân Tạo, thị trấn Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi.

Do không có nhà máy xử lý nên bãi rác bị quá tải, bốc mùi hôi thối, nguồn nước ô nhiễm không đảm bảo môi trường.

Trước bức của người dân, tại kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh Bạc Liêu (kỳ họp cuối năm) UBND tỉnh Bạc Liêu tiếp tục kêu gọi cử tri thông cảm.

Theo UBND tỉnh Bạc Liêu, hiện tại, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang tích cực phối hợp với Sở Xây dựng tham mưu thực hiện các thủ tục có liên quan để sớm lựa chọn nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án.

Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đẩy nhanh tiến độ kêu gọi đầu tư Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công suất 200 tấn/ngày đêm để góp phần xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường tại bãi rác nêu trên.

UBND tỉnh Bạc Liêu cũng nhìn nhận, vấn đề ô nhiễm nguồn nước tại khu vực kênh Tân Tạo do bãi rác tập trung thành phố Bạc Liêu gây ra là vấn đề thực sự bức xúc, nguyên nhân là do bãi rác đã quá tải nhiều năm.

Để giải quyết triệt để vấn đề trên, UBND tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh Bạc Liêu tăng cường xử lý mùi bằng chế phẩm sinh học (phun xịt chế phẩm vi sinh 16 lít/ngày, 4 lần/ngày).

Đối với nước thải xử lý bằng 3 hồ (1 hồ kỵ khí và 2 hồ sinh học kết hợp lắng). Đồng thời, có bổ sung vi sinh, hệ thống quạt để tăng khả năng xử lý.

Đến thời điểm này, Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh Bạc Liêu đã đầu tư Dự án Mở rộng ô chôn lấp chất thải rắn đô thị, xây dựng thêm 1 ô chôn lấp rác và cải tạo hệ thống xử lý nước thải của bãi rác đã đi vào vận hành ổn định (ô rác dự phòng) cũng đã góp phần xử lý giảm thiểu ô nhiễm.

Theo Trung tâm Dịch vụ đô thị tỉnh Bạc Liêu, bãi chôn lấp rác Tân Tạo có tổng diện tích quy hoạch 12ha, nhưng bãi chứa rác hiện tại chỉ khoảng 2ha, còn lại là các hạng mục khác.

Theo thiết kế, bãi rác có sức chứa bình quân hơn 50 tấn/ngày và độ cao bình quân của khu bãi đỗ là 4m, thời gian hoạt động 5 năm.

Tuy nhiên, hiện tại lượng rác tập trung hơn 120 tấn/ngày. Lượng rác quá tải đã vượt gấp 3-4 lần sức chứa, rác chất cao hơn 15m, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trong khu vực, lan rộng ra khu vực lân cận và nội ô thành phố Bạc Liêu.

Hiện nay, ước tính toàn tỉnh mỗi ngày thải ra khoảng hơn 400 tấn rác. Trong khi đó, Bạc Liêu chỉ có 2 lò đốt rác tập trung tại 2 huyện Đông Hải và Phước Long, công suất lò đốt 0,5 tấn/giờ.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Nhà máy rác ngừng hoạt động xuyên Tết, Cà Mau tăng cường ứng phó

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý, chủ sở hữu Nhà máy xử lý rác thành phố Cà Mau, chính thức thông báo ngưng hoạt động 90 ngày để bảo trì ngay những ngày cận Tết.

Bạc Liêu hơn 20 năm vẫn chưa có nhà máy xử lý rác

NHẬT HỒ |

Hơn 20 năm kêu gọi đầu tư, xúc tiến thương mại, ưu đãi… tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa có nhà máy xử lý rác thải. Tất cả rác thải của Thành phố Bạc Liêu chất cao như núi khiến Chủ tịch UBND tỉnh cũng... bức xúc.

Nhà máy xử lý rác Bạc Liêu: Khởi công hơn 1 năm, chưa biết khi nào động thổ

NHẬT HỒ |

Nhà máy xử lý rác thải tập trung Bạc Liêu tại xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi Bạc Liêu được khởi công rầm rộ vào 31.5.2019, nhưng cho đến nay vẫn chưa động thổ. Điều đáng nói, cho đến nay vẫn chưa hoàn thành bất cứ thủ tục đầu tư nào.

Dối trá trong kiểm soát giết mổ: Bát nháo như lò mổ lậu

Nhóm PV |

Long An - Mang danh là lò mổ tập trung lớn nhất tỉnh Long An, có quy trình kiểm soát giết mổ đúng quy định, thế nhưng cách thức hoạt động của Lò giết mổ tập trung xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bát nháo không khác gì các lò mổ lậu. Điều đáng nói, có thương lái từ bỏ lò mổ ở TPHCM để chuyển xuống đây hoạt động, sau đó lại vận chuyển thịt ngược về thành phố tiêu thụ.

Chuẩn bị xét xử cựu Giám đốc Sở GDĐT Điện Biên và đồng phạm

THANH BÌNH |

VKSND tỉnh Điện Biên vừa ban hành cáo trạng truy tố cựu Giám đốc Sở GDĐT Điện Biên Nguyễn Văn Kiên cùng 7 bị can khác về tội Vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

Lý do không nên quy định chiết khấu tối thiểu cho doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Góp ý sửa đổi Nghị định 95 về kinh doanh xăng dầu, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị không quy định mức chiết khấu tối thiểu cho doanh nghiệp bán là để đảm bảo quyền tự quyết và điều chỉnh linh hoạt.

Nghề nguy hiểm hay do cái ác lộng hành?

LÊ PHI LONG |

Câu chuyện một shipper bị đánh một cách dã man đang gây bức xúc dư luận. Việc 2 vợ chồng kéo cổng để dùng tuýp sắt và ghế inox thay nhau đánh shipper đến mức gãy cả 2 tay đúng là quá coi thường pháp luật.

Hậu trường chuyến thăm bí mật đến phút chót của ông Biden tới Ukraina

Ngọc Vân |

Chuyến thăm bất ngờ được giữ bí mật đến phút chót của Tổng thống Joe Biden tới Ukraina diễn ra sau nhiều tháng lên kế hoạch.

Nhà máy rác ngừng hoạt động xuyên Tết, Cà Mau tăng cường ứng phó

NHẬT HỒ |

Cà Mau - Công ty TNHH Xây dựng - Thương mại - Du lịch Công Lý, chủ sở hữu Nhà máy xử lý rác thành phố Cà Mau, chính thức thông báo ngưng hoạt động 90 ngày để bảo trì ngay những ngày cận Tết.

Bạc Liêu hơn 20 năm vẫn chưa có nhà máy xử lý rác

NHẬT HỒ |

Hơn 20 năm kêu gọi đầu tư, xúc tiến thương mại, ưu đãi… tỉnh Bạc Liêu vẫn chưa có nhà máy xử lý rác thải. Tất cả rác thải của Thành phố Bạc Liêu chất cao như núi khiến Chủ tịch UBND tỉnh cũng... bức xúc.

Nhà máy xử lý rác Bạc Liêu: Khởi công hơn 1 năm, chưa biết khi nào động thổ

NHẬT HỒ |

Nhà máy xử lý rác thải tập trung Bạc Liêu tại xã Châu Hưng, huyện Vĩnh Lợi Bạc Liêu được khởi công rầm rộ vào 31.5.2019, nhưng cho đến nay vẫn chưa động thổ. Điều đáng nói, cho đến nay vẫn chưa hoàn thành bất cứ thủ tục đầu tư nào.