Nhà máy rác khởi công rồi để đó, bãi rác Bạc Liêu chất cao như núi

NHẬT HỒ |

Bãi rác tập trung Thành phố Bạc Liêu đã quá tải, các chất cao như núi có nguy cơ không thể tiếp nhận rác vào cuối năm nay. Trong khi đó, Nhà máy xử lý rác đã khởi công từ tháng 5.2019, nhưng đến nay vẫn chưa hoạt động khiến người dân nơm nớp âu lo rác tràn ra đường.

Theo Trung tâm Dịch vụ Đô thị tỉnh Bạc Liêu, với thiết kế ban đầu của Nhà máy xử lý rác, khối lượng rác thu gom bình quân 50 tấn/ngày. Thế nhưng, trong 12 năm từ năm 2007 đến năm 2018, với mức thu gom 80 tấn/ngày, đến cuối năm 2018, bãi rác này đã chứa khoảng 350 - 400 ngàn tấn.

Quá tải rác tại bãi rác tập trung (Clip Nhật Hồ)

Đáng lưu ý, từ đầu năm 2019 đến nay, lượng rác thải thu gom tăng dần, bình quân mỗi ngày khoảng 115 tấn, bao gồm rác thu gom từ Thành phố Bạc Liêu và huyện Vĩnh Lợi.

Hiện tại chỉ chôm lắp, xử lý mùi (ảnh Nhật Hồ)
Hiện tại chỉ chôn lắp, xử lý mùi (ảnh Nhật Hồ)

Theo bà Lê Thị Ngọc Trâm, Quản lí khu xử lý rác, ở đây chỉ xử lý rác bằng phương pháp thủ công, giải pháp hạn chế quá tải hiện nay bằng cách dùng máy xúc và máy ủi để đưa rác lên cao, phun hóa chất tạo phân hủy và khử mùi. Song, đây cũng chỉ là giải pháp tình thế, tạm thời.

Đặc biệt, do suốt thời gian dài luôn trong tình trạng quá tải nên các phương tiện cơ giới liên tục bị hư hỏng và chính bản thân những công nhân làm việc tại đây cũng gặp rất nhiều áp lực.

Rác chất cao như núi tại bãi rác tập trung (ảnh Nhật Hồ)
Rác chất cao như núi tại bãi rác tập trung (ảnh Nhật Hồ)

Theo tìm hiểu của chúng tôi, từ năm 2014, tỉnh Bạc Liêu đã cấp phép đầu tư dự án xây dựng nhà máy xử lý rác công suất 245 tấn rác/ngày cho Công ty TNHH MTV ANA Bạc Liêu, nhưng đến cuối năm 2018 chủ đầu tư này triển khai ì ạch và bị rút giấy phép.

Công nhân Trung tâm Dịch vụ đô thị thường xuyên xử lý nhưng vẫn không đảm bảo mùi hoi phát ra từ bãi rác (ảnh Nhật Hồ)
Công nhân Trung tâm Dịch vụ đô thị thường xuyên xử lý nhưng vẫn không đảm bảo mùi hoi phát ra từ bãi rác (ảnh Nhật Hồ)

Dự án nhà máy xử lý rác được đấu thầu lại, sau đó Công ty Công ty TNHH Xa Mạc Xanh, đã trúng thầu và tổ chức lễ khởi công nhà máy xử lý rác tập trung tỉnh Bạc Liêu vào ngày 31.5.

Tuy nhiên, hơn 6 tháng kể từ này khởi công hoành tráng, có cả lãnh đạo bộ, ngành trung ương tham dự, đến nay dự án này vẫn án binh bất động.

Bãi chôn rác chó nguy cơ đầy, trong khi Nhà máy xử lý rác chưa biết chừng nào xong (ảnh Nhật Hồ)
Bãi chôn rác có nguy cơ đầy, trong khi Nhà máy xử lý rác chưa biết chừng nào xong (ảnh Nhật Hồ)

Sở Tài nguyên Môi trường Bạc Liêu cho biết, đến thời điểm này hồ sơ, thủ tục để triển khai Nhà máy xử lý rác vẫn chưa được hoàn tất. Việc bao giờ Nhà máy rác đi vào hoạt động vẫn chưa ấn định.

Bãi rác đã quá tải trầm trọng (ảnh Nhật Hồ)
Bãi rác đã quá tải trầm trọng (ảnh Nhật Hồ)
NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bùng phát cuộc gọi “rác” và gần 30.000 căn condotel tồn đọng…

Thế Lâm |

Tình trạng cuộc gọi “rác” bùng phát tại Việt Nam trong khoảng hai năm trở lại đây tập trung ở lĩnh vực bất động sản, trong đó những cuộc gọi telesale (bán hàng qua điện thoại) mời gọi mua căn hộ nói chung và căn hộ nghỉ dưỡng (condotel) nói riêng chiếm tỉ trọng nhiều nhất.

Xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu xử lý chậm trễ vụ việc xâm hại trẻ em

ANH THƯ |

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhận định, tình hình trẻ em bị bạo lực, xâm hại, nhất là xâm hại tình dục trẻ em tiếp tục diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng.

Đề xuất kiểm toán công tác giám định để tránh oan sai, đùn đẩy trách nhiệm

Đặng Chung |

Đại biểu Quốc hội cho rằng cần thiết phải bổ sung quy định Kiểm toán Nhà nước thực hiện giám định tư pháp, nhằm tăng cường việc giám sát, tránh oan sai trong khâu đặc biệt quan trọng này. 

Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Nam Dương |

Diễn đàn kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam do Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phòng Thương mại Công nghiệp Châu Âu (EUROCHAM), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) phối hợp tổ chức đã khai mạc sáng 25.11 tại TP.Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu tham gia diễn đàn.

Gom rác trong nhà để đốt, thiêu trụi hơn 5ha rừng

B.T |

Ông Chít tưởng chỉ đốt rác sau nhà và dập lửa là xong, nhưng bất ngờ ngọn lửa bùng phát lại không lâu sau đó, thiêu trụi hơn 5ha rừng...

Trách nhiệm của chính quyền địa phương ở đâu?

HUÂN CAO |

Báo Lao Động vừa có loạt bài điều tra về tình trạng hai bờ sông Sài Gòn bị nhiều “đại gia”, doanh nghiệp lấn chiếm. Sau khi báo đăng, cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra và bước đầu đã xử lý buộc tháo dỡ đối với một số công trình vi phạm như báo nêu. Qua những vi phạm trong việc lấn chiếm bờ sông Sài Gòn, một vấn đề được đặt ra là: Trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương ở đâu khi những công trình này vi phạm trong một thời gian dài mà không bị ngăn chặn, xử lý kịp thời?

Lốc xoáy thổi bay rạp khiến cả đám cưới hoảng loạn, một số người bị thương

DUY TUẤN |

Bình Thuận - Trưa ngày 21.2, một cơn lốc xoáy mạnh bất ngờ thổi tung rạp đám cưới ngoài trời của một gia đình ở xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận khiến hàng trăm người dự đám cưới hoảng loạn, có người bị thương.

Vụ dối trá trong kiểm soát giết mổ: Cơ quan chức năng vào cuộc xử lý

Nhóm PV |

Ngay sau khi Báo Lao Động đăng loạt bài điều tra "Dối trá trong kiểm soát giết mổ heo ở Long An", cơ quan chức năng tỉnh Long An đã vào cuộc kiểm tra và xử lý những vi phạm được báo phản ánh.

Bùng phát cuộc gọi “rác” và gần 30.000 căn condotel tồn đọng…

Thế Lâm |

Tình trạng cuộc gọi “rác” bùng phát tại Việt Nam trong khoảng hai năm trở lại đây tập trung ở lĩnh vực bất động sản, trong đó những cuộc gọi telesale (bán hàng qua điện thoại) mời gọi mua căn hộ nói chung và căn hộ nghỉ dưỡng (condotel) nói riêng chiếm tỉ trọng nhiều nhất.

Xem xét trách nhiệm người đứng đầu nếu xử lý chậm trễ vụ việc xâm hại trẻ em

ANH THƯ |

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội nhận định, tình hình trẻ em bị bạo lực, xâm hại, nhất là xâm hại tình dục trẻ em tiếp tục diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng.

Đề xuất kiểm toán công tác giám định để tránh oan sai, đùn đẩy trách nhiệm

Đặng Chung |

Đại biểu Quốc hội cho rằng cần thiết phải bổ sung quy định Kiểm toán Nhà nước thực hiện giám định tư pháp, nhằm tăng cường việc giám sát, tránh oan sai trong khâu đặc biệt quan trọng này. 

Nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Nam Dương |

Diễn đàn kinh doanh có trách nhiệm tại Việt Nam do Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Phòng Thương mại Công nghiệp Châu Âu (EUROCHAM), Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) phối hợp tổ chức đã khai mạc sáng 25.11 tại TP.Hồ Chí Minh. Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu tham gia diễn đàn.

Gom rác trong nhà để đốt, thiêu trụi hơn 5ha rừng

B.T |

Ông Chít tưởng chỉ đốt rác sau nhà và dập lửa là xong, nhưng bất ngờ ngọn lửa bùng phát lại không lâu sau đó, thiêu trụi hơn 5ha rừng...

Trách nhiệm của chính quyền địa phương ở đâu?

HUÂN CAO |

Báo Lao Động vừa có loạt bài điều tra về tình trạng hai bờ sông Sài Gòn bị nhiều “đại gia”, doanh nghiệp lấn chiếm. Sau khi báo đăng, cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra và bước đầu đã xử lý buộc tháo dỡ đối với một số công trình vi phạm như báo nêu. Qua những vi phạm trong việc lấn chiếm bờ sông Sài Gòn, một vấn đề được đặt ra là: Trách nhiệm quản lý của chính quyền địa phương ở đâu khi những công trình này vi phạm trong một thời gian dài mà không bị ngăn chặn, xử lý kịp thời?