Tổng thống Mỹ Joe Biden bất ngờ mang quà đến Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden bất ngờ đến thủ đô Kiev của Ukraina vào ngày 20.2 - chuyến thăm đầu tiên kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự gần 1 năm trước.

Theo CNN, Tổng thống Joe Biden đã gặp Tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky và Đệ nhất phu nhân Olena Zelenska tại dinh tổng thống Ukraina ở Kiev.

Chuyến thăm của ông Biden diễn ra vào thời điểm quan trọng trong cuộc xung đột kéo dài 12 tháng, khi Nga được cho là đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới và Ukraina hy vọng sẽ sớm giành lại lãnh thổ.

Theo tuyên bố của Nhà Trắng, Tổng thống Biden cho biết, ông đến Kiev để gặp Tổng thống Ukraina Volodomyr Zelensky và tái khẳng định cam kết vững chắc và kiên định của Mỹ đối với nền dân chủ, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Ukraina.

“Khi ông Putin phát động cuộc chiến gần một năm trước, ông ấy nghĩ Ukraina yếu và phương Tây bị chia rẽ. Nhưng ông ấy đã hoàn toàn sai lầm” - tuyên bố dẫn lời ông Biden.

Tổng thống Joe Biden đã công bố khoản hỗ trợ bổ sung trị giá nửa tỉ USD cho Kiev - món quà mà ông mang đến Ukraina.

Trong bài phát biểu chung với Tổng thống Ukraina Zelensky, ông Biden cho biết gói hỗ trợ này sẽ bao gồm nhiều thiết bị quân sự hơn như đạn pháo, lựu pháo.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky nói rằng, ông và nhà lãnh đạo Mỹ đã thảo luận về "vũ khí tầm xa và những vũ khí có thể vẫn được cung cấp cho Ukraina mặc dù trước đây không được cung cấp".

Mỹ và các quốc gia phương Tây khác đã cung cấp vũ khí, xe tăng và đạn dược cho Ukraina với hy vọng thay đổi quỹ đạo của cuộc chiến.

Tổng thống Zelensky đã mời Tổng thống Biden đến thăm Ukraina từ nhiều tháng trước, nói rằng điều quan trọng là nhà lãnh đạo Mỹ phải quan sát kỹ tình hình.

Vừa tuần trước, ông Zelensky cho biết, lời mời của ông dành cho ông Biden đến thăm Ukraina vẫn để ngỏ.

"Tổng thống Biden và tôi thỉnh thoảng gặp nhau. Bạn biết rằng chúng tôi đã mời tổng thống. Tôi nghĩ ông ấy sẽ rất vui khi đến thăm Ukraina nếu có cơ hội. Đó sẽ là một tín hiệu quan trọng để ủng hộ quốc gia của chúng tôi" - ông Zelensky nói hôm 15.2.

Tổng thống Zelensky đã tới Washington vào tháng 12, hội đàm với Tổng thống Biden và phát biểu trước một phiên họp chung của Quốc hội - trong chuyến đi đầu tiên của ông bên ngoài Ukraina kể từ khi chiến sự bắt đầu.

Bằng cách đích thân đến thăm Ukraina, ông Biden đang đưa ra một hình ảnh đặc biệt về sự ủng hộ của người Mỹ dành cho ông Zelensky, người đã dành cả năm qua để cố gắng tập hợp thế giới ủng hộ Ukraina và kêu gọi hỗ trợ nhiều hơn cho nước này.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Tuần hành phản chiến kêu gọi Mỹ ngừng hỗ trợ quân sự cho Ukraina

Song Minh |

Cuộc tuần hành phản chiến tại Mỹ đánh dấu gần một năm kể từ khi bắt đầu chiến sự giữa Nga và Ukraina.

Mỹ phá vỡ im lặng về cáo buộc phá hoại Nord Stream

Song Minh |

Mỹ phủ nhận mọi liên quan đến vụ nổ đường ống Nord Stream dẫn khí đốt Nga đến Đức qua biển Baltic.

Tướng Mỹ cao cấp nhất dự đoán kết cục xung đột Nga - Ukraina

Song Minh |

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói có thể sẽ không có người chiến thắng trong cuộc xung đột Nga - Ukraina.

Lứa cầu thủ trẻ trưởng thành dưới bàn tay của ông Philippe Troussier

AN NGUYÊN |

Lứa cầu thủ tham dự SEA Games 32 tới đây cũng chính là những "viên ngọc thô" mà huấn luyện viên Philippe Troussier từng mài giũa ở các đội tuyển trẻ.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Bản tin công đoàn: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Nhiều công nhân ở Hà Nội rơi vào cảnh giảm việc; Công ty PouYuen không tái ký HĐLĐ với 3.000 lao động; Niềm vui Mái ấm Công đoàn trước thềm 27.2 của đoàn viên ngành y tế Cần Thơ...


Tiềm ẩn nguy cơ tai nạn vì xe “độ chế” trung chuyển du khách tại Kỳ Co

Hoài Luân |

Bình Định - Để trung chuyển du khách từ đỉnh đèo xuống đến bãi biển tại Dự án điểm du lịch Kỳ Co, chủ đầu tư dùng các xe "độ chế", không có dây an toàn khiến nhiều người ngồi trên xe cảm thấy lo lắng, bất an.

Tuần hành phản chiến kêu gọi Mỹ ngừng hỗ trợ quân sự cho Ukraina

Song Minh |

Cuộc tuần hành phản chiến tại Mỹ đánh dấu gần một năm kể từ khi bắt đầu chiến sự giữa Nga và Ukraina.

Mỹ phá vỡ im lặng về cáo buộc phá hoại Nord Stream

Song Minh |

Mỹ phủ nhận mọi liên quan đến vụ nổ đường ống Nord Stream dẫn khí đốt Nga đến Đức qua biển Baltic.

Tướng Mỹ cao cấp nhất dự đoán kết cục xung đột Nga - Ukraina

Song Minh |

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói có thể sẽ không có người chiến thắng trong cuộc xung đột Nga - Ukraina.