1 người mất tích do mưa lớn, sạt lở đất ở Lai Châu

Phạm Đông - Tùng Giang |

Lực lượng chức năng huyện Phong Thổ (Lai Châu) đang tìm kiếm 1 người bị nước cuốn trôi.

Ngày 3.7, thông tin nhanh với phóng viên, ông Vương Thế Mẫn - Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Thổ (Lai Châu) cho biết, trên địa bàn tỉnh Lai Châu vừa xảy ra một trận mưa lớn kéo dài khiến nước sông suối dâng cao, cuốn trôi mất tích 1 người.

Theo ông Mẫn, khoảng gần 1h sáng cùng ngày, anh Sùng A Dơ (sinh năm 1987, ở bản Sang Sàng, xã Mù Sang, huyện Phong Thổ) đi tìm trâu qua suối Xỏa Hồ thuộc địa phận bản Sèn Sang (xã Mù Sang, huyện Phong Thổ) đã bị nước chảy siết cuốn trôi, mất tích.

"Hiện tại chính quyền địa phương đang huy động lực lượng cùng với người nhà tích cực tổ chức tìm kiếm nạn nhân mất tích" - ông Mẫn nói thêm.

Tin nhanh từ UBND huyện Tam Đường báo cáo, vào thời điểm 6h30 sáng nay (3.7) tại khu vực km12 Tỉnh lộ 130 (San Thàng - Thèn Sin - Mường So) có xảy ra sạt lở taluy dương với chiều dài khoảng 30m dọc theo đường. Sạt lở làm vùi lấp 1 công dân đi đường, hiện tại xã và huyện đã đưa người bị thương đi cấp cứu, đồng thời đang tìm kiếm xe máy. Nạn nhân bị thương trong vụ việc là chị Lò Thị Châu (sinh năm 1966), hộ khẩu tại bản Lở Thàng 1, xã Thèn Sin.

Ngay sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình người bị thương. Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn huy động các đơn vị thi công khẩn trương thực hiện hót, dọn sụt, sạt trên tuyến đường. Đến thời điểm 10h40 cùng ngày, tuyến đường Tỉnh lộ 130 đã thông đường.

Lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp để thông đường. Ảnh: Duy Đức
Lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp để thông đường. Ảnh: Duy Đức

Đài Khí tượng thuỷ văn tỉnh Lai Châu thông tin, trong 6 giờ qua (từ 1h đến 7h ngày 3.7) trên khu vực tỉnh Lai Châu có mưa to, lượng mưa đo được tại Mù Cả 79mm, Thu Lũm 57mm; Ma Ký 50.6mm; Nậm Giàng 40mm, Bản Lang 32.2mm… Nhận định trong những giờ tới, khu vực tỉnh Lai Châu vẫn tiếp tục có mưa rào và dông, có nơi mưa to với lượng mưa phổ biến 30 - 40mm, có nơi trên 50mm.

Do trong những ngày qua mưa nhiều, đất đã đủ ngấm và trở nên bở, nhão. Trong những giờ tới, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại một số nơi thuộc tỉnh Lai Châu. Cụ thể, nguy cơ sạt lở đất cao tại các huyện: Mường Tè, Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường; nguy cơ sạt lở đất trung bình tại các huyện: Nậm Nhùn, Than Uyên, Tân Uyên và Thành phố Lai Châu. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

UBND tỉnh Lai Châu khuyến cáo người dân chủ động quan sát các dấu hiệu sạt lở đất; kịp thời báo cáo chính quyền địa phương khi phát hiện dấu hiệu sạt lở đất. Hướng dẫn cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt trẻ em, người già, người khuyết tật những biện pháp phòng tránh cần thiết. Gia cố nhà cửa, khơi thông dòng chảy trước mùa mưa lũ. Chủ động chuẩn bị thức ăn, nước uống, thuốc và đồ sơ cứu y tế, đèn pin, cuốc, xẻng...; trồng cây, bảo vệ rừng để giảm thiểu nguy cơ sạt lở đất...

Phạm Đông - Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương: Cống nước nơi cháu bé 4 tuổi bị cuốn trôi không được rào chắn

ĐÌNH TRỌNG |

Đến chiều 28.5, vẫn chưa tìm thấy cháu trai 4 tuổi bị nước cuốn trôi vào cống mất tích. Người dân và lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực hy vọng sớm tìm thấy cháu bé.

Bình Dương: Khẩn trương tìm kiếm cháu bé 4 tuổi lọt cống bị nước cuốn trôi

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 28.5, ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Tân Uyên, Bình Dương có mặt tại hiện trường vụ cháu bé lọt cống bị nước cuốn trôi mất tích, chỉ đạo các lực lượng nỗ lực khẩn trương tìm cháu bé.

Tìm thấy thi thể du khách sau 3 ngày bị sóng biển cuốn trôi

LÊ PHI LONG |

Trong khi cùng gia đình đang tắm biển trong kỳ nghỉ lễ ở Quảng Bình, anh T bất ngờ bị sóng cuốn trôi, 3 ngày sau mới tìm thấy thi thể.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Bình Dương: Cống nước nơi cháu bé 4 tuổi bị cuốn trôi không được rào chắn

ĐÌNH TRỌNG |

Đến chiều 28.5, vẫn chưa tìm thấy cháu trai 4 tuổi bị nước cuốn trôi vào cống mất tích. Người dân và lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực hy vọng sớm tìm thấy cháu bé.

Bình Dương: Khẩn trương tìm kiếm cháu bé 4 tuổi lọt cống bị nước cuốn trôi

ĐÌNH TRỌNG |

Sáng 28.5, ông Đoàn Hồng Tươi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Tân Uyên, Bình Dương có mặt tại hiện trường vụ cháu bé lọt cống bị nước cuốn trôi mất tích, chỉ đạo các lực lượng nỗ lực khẩn trương tìm cháu bé.

Tìm thấy thi thể du khách sau 3 ngày bị sóng biển cuốn trôi

LÊ PHI LONG |

Trong khi cùng gia đình đang tắm biển trong kỳ nghỉ lễ ở Quảng Bình, anh T bất ngờ bị sóng cuốn trôi, 3 ngày sau mới tìm thấy thi thể.