Vũng Tàu cấm tắm biển, dịp lễ 30.4 năm nay lượng khách giảm 90%

LÊ NGÂN |

Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã quyết định tiếp tục đóng cửa các bãi tắm biển nên lượng khách giảm mạnh gần 90% so với cùng kỳ năm ngoái.

Chiều 3.5, Ban quản lý các khu du lịch TP.Vũng Tàu cho biết, trong 4 ngày nghỉ lễ (từ 30.4 đến 3.5), các khu du lịch trên địa bàn đón và phục vụ 48.800 lượt khách, giảm gần 90% so với cùng kỳ.

Theo đó, để phòng chống dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã quyết định tiếp tục đóng cửa các bãi tắm biển nên lượng khách giảm mạnh so với cùng kỳ năm ngoái. Trong dịp lễ năm nay, TP.Vũng Tàu đã huy động hàng trăm người ứng trực, ngăn chặn du khách xuống tắm biển và nhắc nhở du khách đeo khẩu trang, không tụ tâp đông người để phòng chống dịch bệnh.

Qua kiểm tra thực tế tại các khu du lịch, các bãi tắm thì không có trường hợp nào vi phạm lệnh đóng cửa các bãi biển. Lực lượng công an TP.Vũng Tàu đã phối hợp xử lý 55 trường hợp ăn uống xả rác nơi công cộng, thay đổi kết cấu xe, dừng đỗ xe không đúng quy định và một số trường hợp lấn chiếm hè phố để kinh doanh buôn bán.

Đại diện một số cơ sở lưu trú cho biết, công suất phòng những ngày đầu tiên trong dịp lễ đạt từ 80-100% nhưng khi biết thông tin không được tắm biển nên khách trả phòng, hủy phòng về trong ngày cũng khá nhiều và doanh thu cũng vì vậy giảm sâu.

LÊ NGÂN
TIN LIÊN QUAN

Vũng Tàu đóng cửa bãi biển, du khách rồng rắn lên núi vui chơi

LÊ NGÂN |

Ngày 1.5, hàng chục ngàn phương tiện từ các tỉnh, thành lân cận tiếp tục đổ về hướng TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Tuy nhiên, do địa phương vẫn thực hiện lệnh “đóng cửa” các bãi tắm nên nhiều đoàn đã kéo nhau lên núi vui chơi giải trí.

Vũng Tàu: Đóng cửa bãi tắm, du khách đứng ngó biển trong ngày nghỉ lễ 30.4

LÊ NGÂN |

Sáng 30.4, các bãi biển ở TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vắng lặng du khách tắm biển do tỉnh này vẫn đang thực hiện lệnh đóng cửa các bãi tắm để phòng chống dịch COVID-19.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Xem xét mở cửa các bãi tắm biển trong dịp lễ 30.4

LÊ NGÂN |

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị các địa phương và sở, ban ngành tiếp tục thực hiện nghiêm các công tác phòng dịch. Riêng đối với việc mở cửa các bãi tắm biển, tỉnh sẽ tiến hành họp bàn, nghiên cứu và quyết định sau.

Không thuộc top đầu, Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn tổ chức thi riêng

HUYÊN NGUYỄN |

Dù không phải trường đại học thuộc top đầu nhưng Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu (BVU) vẫn dự kiến tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh năm học 2020-2021.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Vũng Tàu đóng cửa bãi biển, du khách rồng rắn lên núi vui chơi

LÊ NGÂN |

Ngày 1.5, hàng chục ngàn phương tiện từ các tỉnh, thành lân cận tiếp tục đổ về hướng TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Tuy nhiên, do địa phương vẫn thực hiện lệnh “đóng cửa” các bãi tắm nên nhiều đoàn đã kéo nhau lên núi vui chơi giải trí.

Vũng Tàu: Đóng cửa bãi tắm, du khách đứng ngó biển trong ngày nghỉ lễ 30.4

LÊ NGÂN |

Sáng 30.4, các bãi biển ở TP.Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) vắng lặng du khách tắm biển do tỉnh này vẫn đang thực hiện lệnh đóng cửa các bãi tắm để phòng chống dịch COVID-19.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Xem xét mở cửa các bãi tắm biển trong dịp lễ 30.4

LÊ NGÂN |

Ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đề nghị các địa phương và sở, ban ngành tiếp tục thực hiện nghiêm các công tác phòng dịch. Riêng đối với việc mở cửa các bãi tắm biển, tỉnh sẽ tiến hành họp bàn, nghiên cứu và quyết định sau.

Không thuộc top đầu, Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu vẫn tổ chức thi riêng

HUYÊN NGUYỄN |

Dù không phải trường đại học thuộc top đầu nhưng Trường Đại học Bà Rịa-Vũng Tàu (BVU) vẫn dự kiến tổ chức kỳ thi riêng để tuyển sinh năm học 2020-2021.