1 ngày hơn 200 cuộc gọi đường dây nóng, Chủ tịch Bạc Liêu: "Tôi không thể nghe và trực tiếp giải quyết tất cả ngay được..."

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Chỉ sau một ngày công bố đường dây nóng của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Phạm Văn Thiều nhận trên 200 cuộc gọi. Do không thể giải quyết hết, Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu sẽ bàn giao số điện thoại đường dây cho bộ phận tham mưu trực nghe và tổng hợp, báo cáo Chủ tịch giải quyết.

Sau khi công bố số điện thoại đường dây nóng vào chiều ngày 21.8, đến chiều ngày 22.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đã tiếp nhận gần 250 cuộc gọi và tin nhắn của các tổ chức, cá nhân.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều chủ trì buổi họp báo cung cấp thông tin cho báo chí. Ảnh: Nhật Hồ
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều chủ trì buổi họp báo cung cấp thông tin cho báo chí. Ảnh: Nhật Hồ

Theo ông Phạm Văn Thiều, các tin nhắn, cuộc gọi vào số đường dây nóng không chỉ của người dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu mà còn ở nhiều địa phương khác trong cả nước, phản ánh nhiều vấn đề, sự việc, lĩnh vực khác nhau.

Ông Thiều cho biết, nội dung phản ánh nhiều nhất thuộc các lĩnh vực đất đai, xây dựng, an ninh trật tự, môi trường, thủ tục hành chính...

Chia sẻ với báo chí, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu cho biết: “Đối với những tin báo, thông tin phản ánh trả lời ngay được, tôi đã trả lời, giải quyết ngay. Tuy nhiên, cũng có rất nhiều nội dung tôi ghi nhận và chỉ đạo văn phòng tổng hợp, trao đổi với các sở ngành, đơn vị liên quan, tham mưu lãnh đạo UBND tỉnh trả lời nhanh, gọn gàng, dứt điểm”.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều. Ảnh: Nhật Hồ
Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều. Ảnh: Nhật Hồ

Ông Phạm Văn Thiều cũng chia sẻ: "Do có quá nhiều cuộc gọi nên tôi không thể nghe và trực tiếp giải quyết được tất cả. Trong vai trò người đứng đầu chính quyền tỉnh Bạc Liêu, tôi phải xử lý, điều hành rất nhiều công việc trong ngày. Vì vậy, thời gian tới, số điện thoại đường dây nóng này được giao lại cho đơn vị tham mưu, để phát huy hiệu quả của số điện thoại đường dây nóng".

Ông Thiều khẳng định, đường dây nóng không thể "nguội" được.

Đồng tình với cách công bố số điện thoại đường dây nóng của Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu, ông Nguyễn Văn Đại, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu cho biết: Tôi rất mừng vì lãnh đạo cao nhất của chính quyền tỉnh công bố số điện thoại để người dân phản ánh. Tuy nhiên, khi dân có số điện thoại sẽ gọi cho Chủ tịch rất nhiều việc nên rất mất thời gian để nghe, giải quyết.

Bà Nguyễn Thị D (đề nghị không nêu tên thật) cho biết: Tôi có đất trong Khu dân cư Phường 2, TP Bạc Liêu đã gần 20 năm nay chưa được bồi thường. Nghe tin công bố số điện thoại đường dây nóng, tôi trực tiếp gọi điện cho Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu. Ông đã lắng nghe một cách chân tình, đồng thời hứa sẽ xem xét, chỉ đạo sớm giải quyết sao cho không thiệt cho dân và doanh nghiệp. Đây là vụ việc đã lâu, khiếu nại kéo dài, nhưng cách Chủ tịch trả lời tôi rất hài lòng.

Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu dự kiến sẽ bàn giao số điện thoại đường dây nóng cho bộ phận văn phòng tiếp nhận. Người dân hi vọng, đường dây nóng của Chủ tịch UBND tỉnh sẽ mãi nóng trong xử lý các vấn đề bức xúc của dân.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Đường dây nóng của Chủ tịch Bạc Liêu quá nóng, sẽ chuyển sang văn phòng quản lý

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hơn 2 ngày công bố số điện thoại đường dây nóng của Chủ tịch UBND tỉnh, sáng ngày 23.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết tuần tới sẽ chuyển số điện thoại đường dây nóng này cho bộ phận văn phòng quản lý.

Đường dây nóng của Chủ tịch Bạc Liêu, đừng để trở thành "đường dây nguội"

Lê Thanh Phong |

Sau 12 tiếng công bố số điện thoại đường dây nóng, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn từ phía người dân.

Sạt lở tại Bạc Liêu, di dời dân không dễ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hàng ngàn hộ dân sống trong vùng sạt lở. Tuy nhiên để di dời dân không phải chuyện dễ, bởi thiếu khu tái định cư, định canh. Thói quen người dân sống ven sông đã có từ lâu đời.

Trung tâm khoa học đóng cửa 4 năm ở Bạc Liêu vẫn chưa biết khi nào hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Nợ lương, nợ bảo hiểm, cán bộ không có việc làm, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, nay là Trung tâm Khoa học Công nghệ, thuộc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bạc Liêu đóng cửa 4 năm hiện vẫn chưa biết khi nào hoạt động.

Chủ tịch Bạc Liêu yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải gắn kết với báo chí

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tại buổi họp báo định kỳ quý III/2023 do UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức ngày 16.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đề nghị Giám đốc, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố chủ động trả lời báo chí, gắn kết với báo chí để truyền thông chính sách đến nhân dân.

Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch Bạc Liêu đến năm 2050

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đến năm 2050, tỉnh Bạc Liêu nằm trong top 20 của cả nước, kinh tế, xã hội phát triển đồng bộ.

Hàng trăm hộ dân nơm nớp nỗi lo sạt lở mỗi khi trời mưa to

Minh Nguyễn |

Mỗi khi trời đổ mưa to, người dân tại xóm Rổng Vòng, xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình lại phải sống chung với nỗi lo sạt lở. Dãy núi chạy dọc theo xóm đã “cử động” trong nhiều năm qua.

Xe hết hạn đăng kiểm công khai phục vụ công trình trọng điểm tại Bắc Kạn

Minh Hạnh |

Bắc Kạn – Đoạn tuyến 1 (km0-km7+400) thuộc Dự án xây dựng tuyến đường TP.Bắc Kạn – Hồ Ba Bể kết nối với huyện Na Hang (Tuyên Quang), một số phương tiện hết hạn đăng kiểm vẫn chở đất đá thi công tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đường dây nóng của Chủ tịch Bạc Liêu quá nóng, sẽ chuyển sang văn phòng quản lý

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hơn 2 ngày công bố số điện thoại đường dây nóng của Chủ tịch UBND tỉnh, sáng ngày 23.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cho biết tuần tới sẽ chuyển số điện thoại đường dây nóng này cho bộ phận văn phòng quản lý.

Đường dây nóng của Chủ tịch Bạc Liêu, đừng để trở thành "đường dây nguội"

Lê Thanh Phong |

Sau 12 tiếng công bố số điện thoại đường dây nóng, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn từ phía người dân.

Sạt lở tại Bạc Liêu, di dời dân không dễ

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Hàng ngàn hộ dân sống trong vùng sạt lở. Tuy nhiên để di dời dân không phải chuyện dễ, bởi thiếu khu tái định cư, định canh. Thói quen người dân sống ven sông đã có từ lâu đời.

Trung tâm khoa học đóng cửa 4 năm ở Bạc Liêu vẫn chưa biết khi nào hoạt động

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Nợ lương, nợ bảo hiểm, cán bộ không có việc làm, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, nay là Trung tâm Khoa học Công nghệ, thuộc Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Bạc Liêu đóng cửa 4 năm hiện vẫn chưa biết khi nào hoạt động.

Chủ tịch Bạc Liêu yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải gắn kết với báo chí

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Tại buổi họp báo định kỳ quý III/2023 do UBND tỉnh Bạc Liêu tổ chức ngày 16.8, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều đề nghị Giám đốc, Chủ tịch UBND các huyện, thị, thành phố chủ động trả lời báo chí, gắn kết với báo chí để truyền thông chính sách đến nhân dân.

Đẩy nhanh tiến độ quy hoạch Bạc Liêu đến năm 2050

NHẬT HỒ |

Bạc Liêu - Đến năm 2050, tỉnh Bạc Liêu nằm trong top 20 của cả nước, kinh tế, xã hội phát triển đồng bộ.