Cao Bằng: Chỉ xuất khẩu được 66 lao động trong quý I/2023

Hoàng Quang |

Trong quý I/2023, tỉnh Cao Bằng đã xuất cảnh 66 lao động đi làm việc tại các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Kết quả trên chưa tương xứng với tiềm năng, nhu cầu đi xuất khẩu lao động trên địa bàn tỉnh.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) tỉnh Cao Bằng cùng Hội Nông dân vừa tổ chức Hội nghị triển khai công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2023.

Tham dự có Phòng LĐTBXH, Hội Nông dân các huyện, thành phố; công chức phụ trách công tác lao động việc làm của xã, phường, thị trấn và đại diện một số doanh nghiệp hoạt động tuyển dụng lao động đi làm việc ở nước người theo hợp đồng đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2022, mặc dù còn gặp một số khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, toàn tỉnh Cao Bằng có 260 lao động được đưa đi làm việc ở nước ngoài tại các thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, Malaisia, Singapo, Angieri, Quata... Trong quý I/2023, tỉnh đã xuất cảnh 66 lao động đi làm việc tại các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan.

Tuy nhiên, kết quả trên chưa tương xứng với tiềm năng, nhu cầu đi làm việc ở nước ngoài của người lao động trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Vì vậy, hội nghị đã triển khai, phổ biến một số văn bản quy định, hướng dẫn về chính sách hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; chính sách tín dụng và trình tự thủ tục cho vay vốn đối với lao động đi làm việc ở nước ngoài; đề xuất các ngành liên quan của tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong thực hiện công tác đưa người lao động trên địa bàn tỉnh đi làm việc ở nước ngoài trong thời gian tới.

Hoàng Quang
TIN LIÊN QUAN

Hàng chục công nhân gửi đơn tố cáo với cơ quan công an vì bị nợ lương

HƯNG THƠ |

Bị nợ lương và tiền đóng bảo hiểm xã hội, hàng chục công nhân làm việc tại Công ty Cổ phần May Quảng Trị đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

Mức xử phạt khi không hướng dẫn lao động xuất khẩu tham gia BHXH

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill hoanguyenthixxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, công ty Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài nhưng không hướng dẫn người lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) thì bị xử phạt như thế nào?

Thị trường lao động phục hồi nhưng cung - cầu lao động vẫn mất cân đối

LƯƠNG HẠNH |

Sau dịch COVID-19, thị trường lao động Việt Nam đã dần phục hồi. Tuy nhiên, người lao động đã không còn mặn mà với công việc ban đầu; cung - cầu lao động trở nên mất cân đối và bộc lộ những vấn đề bất cập.

Công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 từng trường THPT công lập năm 2023

Chân Phúc |

TP Hồ Chí Minh - Sáng 21.4, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh đã công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập năm 2023.

Giải pháp cho thị trường bảo hiểm lành mạnh

Trà My |

Theo TS Cấn Văn Lực - Chuyên gia Kinh tế trưởng BIDV - bảo hiểm là kênh phòng ngừa rủi ro chứ không phải lĩnh vực đầu tư. Với mục đích đầu tư, người dân nên lựa chọn lĩnh vực khác.

Huế với tham vọng sách tìm người đọc

Tường Minh |

Huế - Phải làm sao để sách tìm người đọc chứ không phải để người đọc đi tìm sách.

Nga cảnh báo đáp trả việc Ukraina tịch thu tài sản đại sứ quán

Khánh Minh |

Chính quyền thành phố Kiev đã hủy bỏ thỏa thuận cho thuê đất với đại sứ quán Nga - thị trưởng thủ đô Ukraina Vitaly Klitschko cho biết trong một bài đăng trên Telegram ngày 20.4.

Xử lý nghệ sĩ, KOL vi phạm thuần phong mỹ tục: Cần luật hoá

Mỹ Linh |

Dư luận đặc biệt quan tâm việc tới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ hoàn thành quy trình hạn chế phát sóng, biểu diễn, quảng cáo... với nghệ sĩ, KOL vi phạm pháp luật, trái thuần phong mỹ tục.

Hàng chục công nhân gửi đơn tố cáo với cơ quan công an vì bị nợ lương

HƯNG THƠ |

Bị nợ lương và tiền đóng bảo hiểm xã hội, hàng chục công nhân làm việc tại Công ty Cổ phần May Quảng Trị đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an.

Mức xử phạt khi không hướng dẫn lao động xuất khẩu tham gia BHXH

thu thuỷ |

Bạn đọc có emaill hoanguyenthixxx@gmail.com gửi email đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động hỏi: Xin hỏi, công ty Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài nhưng không hướng dẫn người lao động tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) thì bị xử phạt như thế nào?

Thị trường lao động phục hồi nhưng cung - cầu lao động vẫn mất cân đối

LƯƠNG HẠNH |

Sau dịch COVID-19, thị trường lao động Việt Nam đã dần phục hồi. Tuy nhiên, người lao động đã không còn mặn mà với công việc ban đầu; cung - cầu lao động trở nên mất cân đối và bộc lộ những vấn đề bất cập.