Lộn xộn trong hoạt động xuất khẩu lao động, tư vấn du học

Nhóm PV |

Tình trạng nở rộ các công ty, đơn vị hoạt động xuất khẩu lao động, tư vấn du học chưa được cấp phép đang làm cho người lao động mất phương hướng vì thật, giả, đúng, sai lẫn lộn. Nhiều lao động đã phải trả giá khi mất những khoản tiền lớn nhưng vẫn không thể thực hiện được ước mơ, dự định.

Những cái giá phải trả

Mới đây nhất, cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Thị Kim Liên (trú ở phường Bắc Hồng, TX Hồng Lĩnh) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tin tưởng Liên, hơn 10 tỉ đồng của người dân đã bốc hơi theo giấc mộng.

Những vụ án về xuất khẩu lao động tại Hà Tĩnh
Đối tượng Liên bị cơ quan điều tra khởi tố và ra lệnh truy nã.

Trước đó, tại Hà Tĩnh, nhiều vụ đổ bể trong hoạt động môi giới cung ứng xuất khẩu lao động hoặc du học đã xảy ra. Điển hình như vụ: Nguyễn Văn Hòa - Giám đốc Chi nhánh Công ty Cổ phần nhân lực quốc tế Việt tại Ninh Bình hứa hẹn với 8 lao động tại huyện Kỳ Anh, huyện Thạch Hà và thị xã Hồng Lĩnh đi làm việc tại Bồ Đào Nha và Singapore với tổng số tiền 40.500 USD. Bị cáo Hòa sau đó bị tuyên phạt 12 năm tù giam.

Vụ Phạm Tiến Phát - Giám đốc Công ty Tiến Phát lừa đảo 36 lao động đăng ký đi làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Australia với tổng số tiền hơn 4 tỉ đồng. Bị cáo Phát cũng đã bị tuyên phạt 16 năm tù giam...

Lơi lỏng trong công tác quản lý

Thực trạng lộn xộn trong hoạt động xuất khẩu lao động, tư vấn du học nở rộ như thời gian qua trước hết bắt nguồn từ công tác quản lý Nhà nước chưa thực sự chặt chẽ. Một bộ phận người lao động nhận thức, hiểu biết còn hạn chế, có tâm lý muốn thông qua các "đường dây" để được nhanh chóng xuất cảnh sang lao động bất hợp pháp ở thị trường có thu nhập cao…

Các doanh nghiệp thường lợi dụng thủ tục du học đơn giản để đưa người ra nước ngoài
Các doanh nghiệp thường lợi dụng thủ tục du học đơn giản để đưa người ra nước ngoài
Hai trong số nhiều doanh nghiệp lợi dụng thủ tục du học đơn giản để đưa người ra nước ngoài.

Theo một số người từng đi du học thì các doanh nghiệp thường lợi dụng thủ tục du học đơn giản để đưa người ra nước ngoài với mục tiêu học là phụ, làm là chính, và đấy chính là cách tốt nhất để kích thích người lao động.

Anh Nguyễn Xuân Sơn, nguyên du học sinh tại Hàn Quốc, chia sẻ: “ Nhiều người chỉ mới có bằng tốt nghiệp THCS, họ vẫn làm được bằng THPT, miễn mình bỏ thêm chi phí. Đi du học sang học thì ít mà làm thêm thì nhiều, khoảng 85 – 90% là sang để đi làm”.

Trước thực trạng này, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở LĐTBXH đã phối hợp với Công an tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra.

Những hóa đơn thu tiền trái quy định
Những hóa đơn thu tiền trái quy định.

Qua kiểm tra, nhiều đơn vị chưa có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm theo Nghị định số 52 ngày 23 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ, cũng như các giấy tờ liên quan khác. Đặc biệt có những đơn vị chỉ được cấp phép du học nhưng đã quảng cáo trên website, facebook, thậm chí treo biển và triển khai các hoạt động đưa người đi XKLĐ ngay tại trụ sở.

Theo tổng hợp của Sở LĐTBXH, đến thời điểm này, trên địa bàn Hà Tĩnh có 84 đơn vị, doanh nghiệp tham gia hoạt động XKLĐ hoặc cung ứng xuất khẩu lao động, thế nhưng có đến 47 đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình không có chức năng nhiệm vụ nhưng vẫn tổ chức hoạt động cung ứng XKLĐ. Nhiều nhất là thành phố Hà Tĩnh, Nghi Xuân, Can Lộc, Lộc Hà, Cẩm Xuyên.

Lực lượng chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý
Lực lượng chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý
Lực lượng chức năng vào cuộc kiểm tra, xử lý.

Trao đổi về vấn đề này ông Đặng Văn Dũng - Trưởng phòng Lao động việc làm, Sở L ĐTBXH Hà Tĩnh cho hay: “Các doanh nghiệp không nằm trên địa bàn mà chỉ mở văn phòng nên rất khó quản lý, những doanh nghiệp này lại tập trung ở hai thành phố lớn là Hà Nội và TPHCM. Việc kiểm tra, thanh tra là rất khó, hơn nữa thẩm quyền xử lý, cấp phép,… các doanh nghiệp này thuộc Bộ LĐTBXH”.

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Có được chấm dứt hợp đồng lao động để đi xuất khẩu lao động?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email thaibax@xx hỏi: Tôi ký hợp đồng lao động có thời hạn 2 năm với công ty, nhưng mới làm việc được hơn 1 năm. Vừa rồi, tôi được tuyển đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Tôi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không?

Đi du học, du lịch trá hình để xuất khẩu lao động "chui"

ANH THƯ |

Các chuyên gia cảnh báo trường hợp người lao động đi làm việc nước ngoài dưới hình thức du học trá hình hoặc du lịch sẽ gặp phải nhiều rủi ro, quyền lợi bị ảnh hưởng.

Mất tiền du học, về nước lao đao vì không được công nhận văn bằng

Bích Hà |

Bỏ ra hàng tỉ đồng du học, nhận lại văn bằng quốc tế không được Việt Nam công nhận; người được nhà nước cử đi học, nhưng khi về nước cũng gặp khó khăn trong việc làm thủ tục để được công nhận văn bằng…

Hình hài tuyển Việt Nam dưới thời ông Philippe Troussier

PHẠM ĐÌNH |

Huấn luyện viên Philippe Troussier đã triệu tập 22 cầu thủ tuyển Việt Nam tập trung vào ngày 8.3 tới.

Doanh nghiệp chịu trách nhiệm toàn diện nếu không đủ than cho sản xuất điện

Cường Ngô |

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp than chịu trách nhiệm toàn diện nếu không cung cấp đủ than theo cam kết dẫn tới thiếu than cho sản xuất điện và đạm trong nước.

Phong toả hiện trường, điều tra nghi án cướp tại phòng giao dịch ngân hàng ở TPHCM

ANH TÚ |

TPHCM - Nghi cướp tại phòng giao dịch của một ngân hàng trên đường Phạm Thế Hiển, phường 7, quận 8, cảnh sát phong tỏa hiện trường để điều tra, làm rõ.

Gói tín dụng nhà ở 120.000 tỉ: Ai được hỗ trợ, lãi suất bao nhiêu?

PHẠM ĐÔNG - TRẦN VƯƠNG |

Mức lãi suất thấp theo gói tín dụng 120.000 tỉ đồng, dự kiến thấp hơn 1,5-2% so với mức vay thông thường của ngân hàng. Trong đó, gói tín dụng 120.000 tỉ đồng chủ yếu tập trung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân trong các khu công nghiệp, tổ chức kinh tế.

3 yêu cầu để thoả thuận mua điện gió, điện mặt trời chuyển tiếp

Cường Ngô |

Để đi đến thoả thuận giá mua điện từ các nhà máy năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp, vận hành thương mại sau hơn 2 năm chờ đợi, Bộ Công Thương đưa ra 3 yêu cầu trong nguyên tắc xác định giá phát điện.

Có được chấm dứt hợp đồng lao động để đi xuất khẩu lao động?

Nguyễn Trang |

Bạn đọc có email thaibax@xx hỏi: Tôi ký hợp đồng lao động có thời hạn 2 năm với công ty, nhưng mới làm việc được hơn 1 năm. Vừa rồi, tôi được tuyển đi xuất khẩu lao động tại Nhật Bản. Tôi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không?

Đi du học, du lịch trá hình để xuất khẩu lao động "chui"

ANH THƯ |

Các chuyên gia cảnh báo trường hợp người lao động đi làm việc nước ngoài dưới hình thức du học trá hình hoặc du lịch sẽ gặp phải nhiều rủi ro, quyền lợi bị ảnh hưởng.

Mất tiền du học, về nước lao đao vì không được công nhận văn bằng

Bích Hà |

Bỏ ra hàng tỉ đồng du học, nhận lại văn bằng quốc tế không được Việt Nam công nhận; người được nhà nước cử đi học, nhưng khi về nước cũng gặp khó khăn trong việc làm thủ tục để được công nhận văn bằng…