Trẻ "xóm phao" không có điện để học online giữa lòng Hà Nội
Linh Chi - Cát Tường |
Những đứa trẻ ở "xóm Phao" (Ngọc Thụy, Long Biên, Hà Nội) suốt mấy tháng qua vật vã với những tiết học online chập chờn, lúc được lúc mất. Không có điện thoại vì nghèo nhưng đến khi có rồi, chúng vẫn chật vật vì không có điện để sạc đầy những chiếc điện thoại cũ kỹ.
Căn lều nhỏ ọp ẹp ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội là nơi 4 đứa trẻ nhà chị Đặng Thị Hải học online những ngày chưa thể đến trường. Đứa em nhỏ học lớp 5 mỗi ngày chỉ vào học 2 tiết rồi lại thoát ra để đưa điện thoại cho chị học. Sinh 14 người con, giờ còn 3 đứa trong độ tuổi ăn học rồi lại thêm cả đứa cháu ngoại khiến chị phải kiếm đủ cách xoay xở để các con có đủ đồ dùng cho bằng bạn, bằng bè.
Chỉ riêng tỉnh Cà Mau đã có gần 14.000 học sinh không có thiết bị đầu cuối để học online. Tại tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau, ngay cả người có tiền cũng chưa chắc mua được thiết bị đầu cuối để cho con em mình học online đúng tiến độ.
Chiều ngày 15.9, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận trên 450 thiết bị đầu cuối cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn không tiền mua để học online.
Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.
Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.
TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.
Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.
Căn lều nhỏ ọp ẹp ở phường Đồng Mai, quận Hà Đông, Hà Nội là nơi 4 đứa trẻ nhà chị Đặng Thị Hải học online những ngày chưa thể đến trường. Đứa em nhỏ học lớp 5 mỗi ngày chỉ vào học 2 tiết rồi lại thoát ra để đưa điện thoại cho chị học. Sinh 14 người con, giờ còn 3 đứa trong độ tuổi ăn học rồi lại thêm cả đứa cháu ngoại khiến chị phải kiếm đủ cách xoay xở để các con có đủ đồ dùng cho bằng bạn, bằng bè.
Chỉ riêng tỉnh Cà Mau đã có gần 14.000 học sinh không có thiết bị đầu cuối để học online. Tại tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Cà Mau, ngay cả người có tiền cũng chưa chắc mua được thiết bị đầu cuối để cho con em mình học online đúng tiến độ.
Chiều ngày 15.9, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận trên 450 thiết bị đầu cuối cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn không tiền mua để học online.