Học online miền cuối đất: Thiếu thiết bị, con chữ “bay lòng vòng trên mạng”

NHẬT HỒ |

Gần 20.000 học sinh cấp THCS tại các tỉnh Cà Mau, Bạc Liêu thiếu thiết bị đầu cuối để học online. Nhiều phụ huynh tại miền cuối đất đang khó khăn, không thể mua máy tính, điện thoại thông minh cho con theo học.

Cà Mau lễ khai giảng vắng tiếng trống trường

Hôm nay, ngày 13.9, tỉnh Cà Mau chính thức khai giảng năm học mới. Hầu hết các trường đều học online, khai giảng không có tiếng trống trường vì không có học sinh.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau cho biết, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, sở đã hướng dẫn các đơn vị, trường học triển khai dạy và học trực tuyến qua Internet, trên truyền hình. Dự kiến toàn tỉnh sẽ có khoảng 210.000 học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 tham gia học trực tuyến.

Nhà mạng tài trợ thiết bị cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Cà Mau mua thiết bị đầu cuối và đăng ký 4G để học online. Ảnh: Nhật Hồ
Nhà mạng tài trợ thiết bị cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Cà Mau mua thiết bị đầu cuối và đăng ký 4G để học online. Ảnh: Nhật Hồ

Ông Nguyễn Minh Luân, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Cà Mau cho biết: Hiện tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến rất phức tạp, khó lường. Trong bối cảnh đó, ngành giáo dục rất cố gắng chuẩn bị các phương án tổ chức dạy học, tăng cường các biện pháp phòng chống dịch trong trường học.

Theo thống kê, toàn ngành giáo dục Cà Mau có hơn 10.000 học sinh đang gặp khó khăn về phương tiện học trực tuyến, trong đó có 500 em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn cần sự giúp đỡ kịp thời để các em không tụt hậu so với bạn bè đồng trang lứa.

Tại huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau, huyện cuối cùng của tổ quốc, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện cho biết, do ngày đầu khai giảng nên chưa có con số cụ thể nhưng điều tra sơ bộ trước ngày khai giảng cho thấy có đến trên 2.000 học sinh các cấp thiếu thiết bị đầu cuối để học online.

Tỉnh Cà Mau có 365/369 trường phổ thông tổ chức khai giảng bằng hình thức trực tuyến và 4 trường khai giảng trực tiếp. Lễ khai giảng diễn ra linh hoạt, bảo đảm an toàn, ngắn gọn nhưng vẫn bảo đảm sự trang trọng và ý nghĩa với nghi thức chào cờ, đọc thư Chủ tịch nước, diễn văn khai giảng, đánh trống khai trường...

Nghe phụ huynh than không có máy cho con học mà thương

Ông Châu Minh Thoại, Phó Trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu tâm sự: “Nghe phụ huynh điện thoại than thầy ơi con tôi không có máy móc để học trực tuyến mà buồn. Hiện tại huyện Vĩnh Lợi đang khó khăn, nhiều phụ huynh không đủ tiền mua máy vi tính, điện thoại thông minh để con học online”.

Điều tra của phòng Giáo dục Đào tạo huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu cho thấy, sau một tuần triển khai dạy học trực tuyến tại các trường THCS có đến 775 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không có thiết bị để tham gia học trực tuyến.

Rất cần nhiều hơn nữa các tổ chức, các nhân tài trợ để con chữ thời online không bay vòng vòng trên mạng  do các em thiếu thiết bị đầu cuối. Ảnh: Nhật Hồ
Rất cần nhiều hơn nữa các tổ chức, các nhân tài trợ để con chữ thời online không bay vòng vòng trên mạng do các em thiếu thiết bị đầu cuối. Ảnh: Nhật Hồ

Tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu có 1.168 học sinh không có điều kiện học tập trên nền tảng Internet, 855 học sinh không có điều kiện tham gia học tập trên truyền hình. Tại Thị xã Giá Rai có trên 1.000 học sinh không có thiết bị học trên nền tảng Internet. Thầy Nguyễn Văn Bình, Trưởng Phòng Giáo dục Đào tạo thị xã cho biết: “Đến ngày 20.9 cấp tiểu học sẽ đi học, con số thiếu thiết bị sẽ tăng lên. Phòng cũng đề nghị các trường vận động các nhà hảo tâm, tạm thời cho 2 em học một thiết bị”.

Cà Mau đã bước vào năm học mới, tỉnh Bạc Liêu đến ngày 20.9 cấp tiểu học mới chính thức khai giảng. Thiếu thiết bị để học online đang là gánh nặng cho ngành giáo dục miền cuối đất.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Bạc Liêu: Xuất hiện 12 F0, huyện Hòa Bình trở lại giãn cách theo Chỉ thị 16

NHẬT HỒ |

Ngày 13.9, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành quyết định áp dụng thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn huyện Hòa Bình. Thời gian thực hiện từ 19 giờ ngày 13.9.2021 đến khi có thông báo mới.

TP Bạc Liêu thu hồi văn bản yêu cầu 100% cán bộ, viên chức đi làm từ 13.9

NHẬT HỒ |

Tối ngày 12.9, UBND TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ra văn bản thu hồi văn bản yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị cấp thành phố đi làm việc trở lại từ ngày 13.9. Lý do, thành phố này vẫn đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến 6 phường và Chỉ thị 15 đến 1 phường và 3 xã.

Còn nhiều F0, TP Bạc Liêu tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16 tại 6 phường

NHẬT HỒ |

Mọi hy vọng của người dân và cố gắng của chính quyền TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu để nới lỏng giãn cách hiện chưa thành công do xuất hiện nhiều ca F0. Để kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh Bạc Liêu  quyết định tiếp tục kéo dài giãn cách theo Chỉ thị 16 tại 6 phường của TP Bạc Liêu. Tất cả các huyện, thị còn lại vẫn áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 15.

Bạc Liêu: Lực lượng tuyến đầu tiêm đủ 2 mũi được rút thời gian cách ly

NHẬT HỒ |

Những người tuyến đầu chống dịch tại Bạc Liêu nếu đã tiêm đủ liều 2 liều vaccine nếu trở thành F1, F2 sẽ được rút ngắn thời gian cách ly, hoặc được cách ly tại nhà.

Ngày đầu nhập học online, hàng trăm học sinh Bạc Liêu còn kẹt ở vùng dịch

NHẬT HỒ |

Ngày 6.9, tỉnh Bạc Liêu tập trung các hoạt động ra lớp dưới hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, có đến hàng trăm trường hợp  học sinh còn kẹt lại vùng dịch COVID-19 chưa đăng ký học được.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Bạc Liêu: Xuất hiện 12 F0, huyện Hòa Bình trở lại giãn cách theo Chỉ thị 16

NHẬT HỒ |

Ngày 13.9, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu ban hành quyết định áp dụng thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với toàn huyện Hòa Bình. Thời gian thực hiện từ 19 giờ ngày 13.9.2021 đến khi có thông báo mới.

TP Bạc Liêu thu hồi văn bản yêu cầu 100% cán bộ, viên chức đi làm từ 13.9

NHẬT HỒ |

Tối ngày 12.9, UBND TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu ra văn bản thu hồi văn bản yêu cầu tất cả cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị cấp thành phố đi làm việc trở lại từ ngày 13.9. Lý do, thành phố này vẫn đang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đến 6 phường và Chỉ thị 15 đến 1 phường và 3 xã.

Còn nhiều F0, TP Bạc Liêu tiếp tục giãn cách theo Chỉ thị 16 tại 6 phường

NHẬT HỒ |

Mọi hy vọng của người dân và cố gắng của chính quyền TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu để nới lỏng giãn cách hiện chưa thành công do xuất hiện nhiều ca F0. Để kiểm soát tốt dịch bệnh COVID-19, UBND tỉnh Bạc Liêu  quyết định tiếp tục kéo dài giãn cách theo Chỉ thị 16 tại 6 phường của TP Bạc Liêu. Tất cả các huyện, thị còn lại vẫn áp dụng giãn cách theo Chỉ thị 15.

Bạc Liêu: Lực lượng tuyến đầu tiêm đủ 2 mũi được rút thời gian cách ly

NHẬT HỒ |

Những người tuyến đầu chống dịch tại Bạc Liêu nếu đã tiêm đủ liều 2 liều vaccine nếu trở thành F1, F2 sẽ được rút ngắn thời gian cách ly, hoặc được cách ly tại nhà.

Ngày đầu nhập học online, hàng trăm học sinh Bạc Liêu còn kẹt ở vùng dịch

NHẬT HỒ |

Ngày 6.9, tỉnh Bạc Liêu tập trung các hoạt động ra lớp dưới hình thức trực tuyến. Tuy nhiên, có đến hàng trăm trường hợp  học sinh còn kẹt lại vùng dịch COVID-19 chưa đăng ký học được.