Chiêm ngưỡng con đường hoa và cổng rồng phụng lớn nhất Miền Bắc

Phương Anh |

Sáng ngày 20.12, tại Công viên Bách Thảo (Hà Nội) diễn ra sự kiện Trưng bày Sinh vật cảnh Thủ đô chào xuân Kỷ Hợi năm 2019 với chủ đề "Hương sắc Thủ đô". Hãy cùng chiêm ngưỡng con đường hoa và Cổng rồng phụng lớn nhất miền Bắc từ trước đến nay do Học viện Nefertiti thực hiện.

Phương Anh
TIN LIÊN QUAN

Gần 900 triệu đồng một cây hồng đá cổ thụ chơi Tết

Theo VNexpress |

Cây hồng đá cổ thụ có đường kính thân 70 cm, cao 2,5 m ở Lào Cai vừa được chuyển giao cho một khách hàng từ Thượng Hải.

Ngỡ ngàng ngắm bộ ba cây cảnh được hét giá hơn 2 tỉ đồng

Phương Anh |

Ba tác phẩm cây cảnh có tên là “Kỳ sơn mộc thạch”, “Tứ linh” và “Trường Sơn lưu thủy” được tạo dáng trên thân và gốc cây cổ thụ trăm năm tuổi được chủ định giá lên tới 2,1 tỉ đồng.

Tiền “chơi cây cảnh” của tướng Vĩnh và Luật chống tham nhũng ở nghị trường

Anh Đào |

Với việc không đưa vào Luật việc “xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm giải trình không hợp lý về nguồn gốc”, Quốc hội đã tiến một bước dài trong lịch sử lập pháp, dù có thể trong thực tế chúng ta phải chấp nhận chuyện “buôn chổi đót” hay thời sự hơn “mua đồng hồ Rolex từ tiền bán cây cảnh”.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Gần 900 triệu đồng một cây hồng đá cổ thụ chơi Tết

Theo VNexpress |

Cây hồng đá cổ thụ có đường kính thân 70 cm, cao 2,5 m ở Lào Cai vừa được chuyển giao cho một khách hàng từ Thượng Hải.

Ngỡ ngàng ngắm bộ ba cây cảnh được hét giá hơn 2 tỉ đồng

Phương Anh |

Ba tác phẩm cây cảnh có tên là “Kỳ sơn mộc thạch”, “Tứ linh” và “Trường Sơn lưu thủy” được tạo dáng trên thân và gốc cây cổ thụ trăm năm tuổi được chủ định giá lên tới 2,1 tỉ đồng.

Tiền “chơi cây cảnh” của tướng Vĩnh và Luật chống tham nhũng ở nghị trường

Anh Đào |

Với việc không đưa vào Luật việc “xử lý tài sản, thu nhập tăng thêm giải trình không hợp lý về nguồn gốc”, Quốc hội đã tiến một bước dài trong lịch sử lập pháp, dù có thể trong thực tế chúng ta phải chấp nhận chuyện “buôn chổi đót” hay thời sự hơn “mua đồng hồ Rolex từ tiền bán cây cảnh”.