Người dân Hà Nội ngao ngán cảnh số nhà lộn xộn, đánh đố người tìm

Hoài Luân - Phương Thảo |

Sau hơn chục năm UBND TP Hà Nội ban hành quy chế đánh số, gắn biển số nhà, nhiều tuyến phố như Yên Lãng, Tam Trinh, Nguyễn Văn Huyên, Lê Văn Lương, Hạ Hồi,... vẫn trong tình trạng số nhà "nhảy cóc", không theo quy tắc, đánh đố người tìm.

Hoài Luân - Phương Thảo
TIN LIÊN QUAN

Choáng váng với số nhà "siêu xuyệt" ở TPHCM, shipper, xe cấp cứu phải "chào thua"

HỮU CHÁNH - NHƯ QUỲNH |

Những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo với nhiều số nhà siêu xuyệt/sẹc (gạch chéo trên biển số nhà) tại Nhà Bè (TPHCM) đang là câu chuyện đau đầu đối với chính quyền địa phương và người dân.

Dân Thủ đô bức xúc, "rối não" vì sống trong 1 xóm 4 tên

Hoài Luân - Thùy Dương |

Hà Nội - Sống tại 1 xóm có 4 tên gọi là ngõ xóm Hạ Hồi, ngõ xóm Hà Hồi, xóm Hà Hồi, ngõ Hà Hồi thuộc phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm), nhiều hộ dân cảm thấy phiền toái, "đau đầu nhức óc" vì suốt ngày phải chỉ đường cho người khác.

Hà Nội: Loạn số nhà, người dân khó tìm đúng địa chỉ

HỮU CHÁNH |

Nhiều tuyến phố Hà Nội hiện còn tình trạng loạn số nhà khi việc đánh số không tuân thủ theo quy tắc nào. Điều này khiến nhiều người phải loay hoay tìm đường, thậm chí mất vài chục phút mới đến được địa chỉ chính xác.

UNESCO khẳng định tiếp tục ủng hộ các hồ sơ di sản mới của Việt Nam

Khánh Minh |

Tại Kỳ họp lần thứ 217 Hội đồng Chấp hành của UNESCO vừa diễn ra tại Paris (Pháp) tuần này, Trưởng đoàn Việt Nam, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ nhấn mạnh sự quan trọng của hợp tác đa phương trong bối cảnh thế giới đang diễn ra nhiều thay đổi khó dự báo, đồng thời kêu gọi các quốc gia tiếp tục thúc đẩy hợp tác quốc tế, tăng cường đối thoại, củng cố lòng tin, tình đoàn kết nhằm tìm ra giải pháp chung trong giải quyết các thách thức của thời đại.

Khi người dân được bày tỏ ý kiến về bảo tồn di sản Cố đô Huế

Minh Đạt |

Trong tháng 10 này, người dân ở Huế và cả những người yêu không gian di sản Cố đô Huế sẽ được bày tỏ ý kiến về hồ sơ quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Làng cốm Mễ Trì đỏ lửa, thơm lừng hương cốm mới

Trà My - Đinh Thiện |

Cuối tháng 9, đầu tháng 10, người dân làng cốm Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội) lại tất bật chuẩn bị cho vụ cốm lớn nhất trong năm.

Triệt xóa các điểm nóng, đường dây buôn lậu tuyến biên giới Tây Nam

NGUYÊN ANH |

Khu vực cửa khẩu Giang Thành từng là điểm nóng của tệ nạn buôn lậu. Khi lực lượng biên phòng tổ chức chặn bắt, các đối tượng thường hô hoán, kêu gọi gia đình, người thân lên biên giới tổ chức chống đối nhằm lấy lại hàng. Thậm chí khi áp giải đối tượng bị bắt về đơn vị, nhiều đối tượng kéo đến cổng đồn gây rối, ép lực lượng biên phòng thả người.

Giáo sư được trả thêm 30 triệu đồng/tháng khi về làm việc tại Đại học Tôn Đức Thắng

Trang Hà |

Ngày 13.10, Trường Đại học Tôn Đức Thắng đã công bố nhiều chính sách mới thu hút các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước đến làm việc và xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh tại trường.

Choáng váng với số nhà "siêu xuyệt" ở TPHCM, shipper, xe cấp cứu phải "chào thua"

HỮU CHÁNH - NHƯ QUỲNH |

Những con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo với nhiều số nhà siêu xuyệt/sẹc (gạch chéo trên biển số nhà) tại Nhà Bè (TPHCM) đang là câu chuyện đau đầu đối với chính quyền địa phương và người dân.

Dân Thủ đô bức xúc, "rối não" vì sống trong 1 xóm 4 tên

Hoài Luân - Thùy Dương |

Hà Nội - Sống tại 1 xóm có 4 tên gọi là ngõ xóm Hạ Hồi, ngõ xóm Hà Hồi, xóm Hà Hồi, ngõ Hà Hồi thuộc phường Trần Hưng Đạo (quận Hoàn Kiếm), nhiều hộ dân cảm thấy phiền toái, "đau đầu nhức óc" vì suốt ngày phải chỉ đường cho người khác.

Hà Nội: Loạn số nhà, người dân khó tìm đúng địa chỉ

HỮU CHÁNH |

Nhiều tuyến phố Hà Nội hiện còn tình trạng loạn số nhà khi việc đánh số không tuân thủ theo quy tắc nào. Điều này khiến nhiều người phải loay hoay tìm đường, thậm chí mất vài chục phút mới đến được địa chỉ chính xác.