Khi người dân được bày tỏ ý kiến về bảo tồn di sản Cố đô Huế

Minh Đạt |

Trong tháng 10 này, người dân ở Huế và cả những người yêu không gian di sản Cố đô Huế sẽ được bày tỏ ý kiến về hồ sơ quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Khát vọng về một Cố đô hiện đại và giàu bản sắc trong tương lai

Ông Nguyễn Minh Tài, 60 tuổi, sống tại phố Nguyễn Công Trứ, thành phố Huế. Với ông không gian di sản Huế là một điểm riêng biệt không nơi nào có được. “Phải biết tận hưởng không gian trong tổng thể. Huế không chỉ đẹp với những kiến trúc cung đình cũ, những lăng tẩm, dòng sông Hương… thu hút khách du lịch mà Huế cũng phải có những đổi thay để phù hợp hơn với không gian của một đô thị hiện đại nhưng không làm mất đi vẻ đẹp và sự hấp dẫn vốn có của nó” - ông Tài nói.

Huế bây giờ đã nhộn nhịp hơn với lượng xe cộ đông đúc với những phố đêm, phố đi bộ huyên náo. Cũng có người lo lắng về “cái chất riêng Huế” sẽ phai nhạt khi chuyển mình đô thị hóa. Không những thế, vấn đề quy hoạch đang được người dân ở đây quan tâm. Ông Tài cũng như nhiều người dân khác đều đồng thuận các chủ trương bảo tồn không gian Huế. Tất nhiên, họ cũng rất mong muốn được đóng góp ý kiến của mình trong câu chuyện quy hoạch.

Lần này, khi tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức lấy ý kiến nhân dân về tương lai Cố đô Huế, đây rõ ràng là một cơ hội cho người dân.

Theo đồ án quy hoạch có tầm nhìn đến năm 2050, Thừa Thiên - Huế là thành phố Festival, trung tâm văn hóa, giáo dục, du lịch và y tế chuyên sâu đặc sắc của châu Á, trong đó Quần thể di tích Cố đô Huế làm hạt nhân cốt lõi.

Phạm vi nghiên cứu lập quy hoạch: Không gian hình thành và phát triển Cố đô lịch sử, không gian cảnh quan, các địa danh, địa điểm, địa giới tự nhiên có quan hệ mật thiết trong quá trình hình thành Quần thể di tích Cố đô Huế, bao gồm: Khu vực Kinh thành Huế, Kim Long, Bao Vinh, Gia Hội, núi Kim Phụng, núi Ngự Bình, núi Duệ, đồi Vọng Cảnh, cồn Hến, cồn Dã Viễn, cửa biển Thuận An, đầm phá Tam Giang - Cầu Hai, lưu vực sông Hương và các chi lưu thuộc địa giới hành chính thành phố Huế, thị xã Hương Trà, thị xã Hương Thủy, huyện Quảng Điền và huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Tổng diện tích khoảng 134.000ha.

Cần sự đồng thuận

Trao đổi với Lao Động, ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế - cho biết: Để hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định, trung tâm tổ chức trưng bày, niêm yết lấy ý kiến cộng đồng và cá nhân liên quan về hồ sơ Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050 với mục đích phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của người dân sinh sống trong khu vực di tích cũng như các cá nhân quan tâm, đóng góp cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy giá trị di sản Quần thể Di tích Cố đô Huế; tạo sự thống nhất và đồng thuận của người dân trong công tác hoàn thiện các chính sách, thể chế về quy hoạch cũng như bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất và khả thi của đồ án quy hoạch.

Được biết, công tác quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch tại Quyết định số 42/QĐ-TTg ngày 11/1/2022 với thời gian thực hiện hoàn thành quy hoạch trong quý I/2024.

Đồ án đã được nghiên cứu thiết lập hồ sơ theo đúng trình tự quy định hiện hành và đang trong quá trình hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định và Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Cũng theo ông Hoàng Việt Trung, Thời gian tổ chức lấy ý kiến cộng đồng và cá nhân liên quan về hồ sơ “Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030 và tầm nhìn 2050” đến hết ngày 31.10.

Các ý kiến của người dân được tiếp nhận thông qua các hình thức: Điền phiếu ý kiến tại nơi trưng bày, niêm yết hồ sơ Quy hoạch; Thông qua Cổng thông tin điện tử và qua địa chỉ email của Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế (huedisan@gmail.com); Các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin (quét mã QR…).

Minh Đạt
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng về bảo tồn di sản Cố đô Huế

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lấy ý kiến cộng đồng về việc tu bổ, bảo tồn quần thể Di tích Cố đô Huế trong tương lai.

Cố đô Huế tiếp đón “biển người” đến du lịch vào dịp Lễ Quốc khánh 2.9

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

Trong không khí nhộn nhịp của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2.9, Cố đô Huế đã tiếp đón một lượng khách rất lớn. Nhiều địa điểm nổi tiếng như Kinh thành Huế, lăng tẩm của vua, cung điện đều đông nghịt người đến tham quan, check-in.

Mùa hè rực đỏ sắc phượng vĩ nơi cố đô Huế

Phúc Đạt |

Vào những ngày cuối tháng 5 đầu tháng 6, trước cái nắng oi bức của thời tiết Huế, những hàng cây phượng vĩ bung nở đỏ rực.

Không khí Phật đản rực rỡ trên đất Cố đô Huế

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Trong không khí chào mừng mùa Phật đản Phật lịch 2567, trên mọi nẻo đường, góc phố, nhà chùa tại TP. Huế đều ngập tràn sắc màu của hàng trăm lá cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo, hàng ngàn chiếc lồng đèn lung linh.

Suối Mơ - điểm nghỉ dưỡng trốn nắng hè ở cố đô Huế

Linh Boo |

Suối Mơ nằm giữa thành phố Huế và Đà Nẵng, trở thành một địa điểm lý tưởng cho du khách ghé tới trải nghiệm tắm mát, giải nhiệt mùa hè.

Những bác sĩ giành sinh mạng từ hủ tục chôn sống con theo mẹ chết

Hoàng Văn Minh - Hoàng Bin |

Cướp giành, có lẽ là từ chính xác nhất để tả về hành động của những y bác sĩ đang công tác tại các trạm y tế của huyện miền núi Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam khi họ đã cứu sống và nhận nuôi những đứa trẻ bị dân làng xem là con “ma rừng”- những đứa trẻ đúng ra đã bị chôn sống theo người mẹ qua đời vì một hủ tục ngàn đời.

Thiếu hàng chục nghìn nhân lực hàng không đến năm 2025, vì sao khó tuyển?

LƯƠNG HẠNH - LAN PHƯƠNG |

Nhu cầu nhân lực hàng không hiện rất lớn, dự báo sẽ cần hơn 58.000 người vào năm 2025. Song, nhiều bạn trẻ ngại tiếp cận, không dám ứng tuyển vào ngành vì gặp hạn chế về trình độ ngoại ngữ và kỹ năng giao tiếp, cho rằng đầu vào khó, xa vời.

Việt Nam bứt tốc trên bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu

ANH KIỆT |

Hệ sinh thái đổi mới sáng tạo Việt Nam bước vào thời kỳ vàng và thực sự “bùng nổ” trong năm 2023 khi liên tiếp nhận được nhiều sự quan tâm, chú ý từ các nhà đầu tư, quỹ đầu tư mạo hiểm trong và ngoài nước. Việt Nam còn được đánh giá là một trong 7 quốc gia có thu nhập trung bình đạt được nhiều tiến bộ nhất về đổi mới sáng tạo trong thập kỷ qua.

Tổ chức lấy ý kiến cộng đồng về bảo tồn di sản Cố đô Huế

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế tổ chức lấy ý kiến cộng đồng về việc tu bổ, bảo tồn quần thể Di tích Cố đô Huế trong tương lai.

Cố đô Huế tiếp đón “biển người” đến du lịch vào dịp Lễ Quốc khánh 2.9

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

Trong không khí nhộn nhịp của kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2.9, Cố đô Huế đã tiếp đón một lượng khách rất lớn. Nhiều địa điểm nổi tiếng như Kinh thành Huế, lăng tẩm của vua, cung điện đều đông nghịt người đến tham quan, check-in.

Mùa hè rực đỏ sắc phượng vĩ nơi cố đô Huế

Phúc Đạt |

Vào những ngày cuối tháng 5 đầu tháng 6, trước cái nắng oi bức của thời tiết Huế, những hàng cây phượng vĩ bung nở đỏ rực.

Không khí Phật đản rực rỡ trên đất Cố đô Huế

PHÚC ĐẠT - NGUYỄN LUÂN |

HUẾ - Trong không khí chào mừng mùa Phật đản Phật lịch 2567, trên mọi nẻo đường, góc phố, nhà chùa tại TP. Huế đều ngập tràn sắc màu của hàng trăm lá cờ Tổ quốc và cờ Phật giáo, hàng ngàn chiếc lồng đèn lung linh.

Suối Mơ - điểm nghỉ dưỡng trốn nắng hè ở cố đô Huế

Linh Boo |

Suối Mơ nằm giữa thành phố Huế và Đà Nẵng, trở thành một địa điểm lý tưởng cho du khách ghé tới trải nghiệm tắm mát, giải nhiệt mùa hè.